Việt Nam có thể mua UAV chiến thuật và trinh sát đặc nhiệm từ Belarus

17/05/2013 11:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn quốc gia Belarus BELTA dẫn phát biểu của Thủ tướng Mikhail Myasnikovich nói rằng Việt Nam và Belarus đã ký hợp đồng cung cấp máy bay không người lái hiện đại.


UAV Grif-1

“Chúng tôi rất hi vọng vào sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật giữa hai nước. Ở đây có thể kể đến hợp đồng cung cấp các tổ hợp hàng không không người lái đã được ký kết trong chuyến thăm này của ngài Thủ tướng Việt Nam” - BELTA dẫn phát biểu của Thủ tướng Mikhail Myasnikovich.

Chi tiết hợp đồng cũng như chủng loại máy bay không người lái không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo trung tâm phân tích mua sắm vũ khí quốc tế Tsamto, các máy bay không người lái chiến thuật và trinh sát đặc nhiệm hiện đại do Belarus sản xuất có thể là mối quan tâm của phía Việt Nam.

UAV trinh sát điện tử quang học Moskit

Thông số kỹ thuật
- Chiều dài: 3,5 m
- Sải cánh: 4,8 m
- Chiều ngang đuôi: ,2 m
- Trọng lượng cất cánh tối đa: 120 kg
- Trọng lượng Payload: 30 kg
- Tốc độ di chuyển: 130 km/h
- Tốc độ tối đa: 200 km/h
- Phạm vi: 100 km
- Thời gian của chuyến bay - 5 giờ

Trong số những UAV hiện đại của Belarus được đối tác nước ngoài quan tâm có thể là UAV chiến thuật Grif-1 và UAV trinh sát đặc nhiệm Moskit.

UAV Grif-1 là máy bay không người lái chiến thuật đa chức năng có tầm hoạt động lên tới hơn 100 km, được thiết kế cho việc chuyển tải mục tiêu theo yêu cầu của khách hàng, UAV Grif-1 thực hiện các nhiệm vụ phức tạp bao gồm:

- Quan sát địa hình (bao gồm cả khu vực mặt nước), tìm kiếm, phát hiện, nhận dạng, xác định tọa độ của của các đối tượng trên mặt đất và trên biển;

- Chế áp điện tử đối với các phương tiện điện tử của đối phương;

- Chia sẻ và phối hợp thông tin với các phương tiện trên mặt đất và mặt biển

- Thực hiện trinh sát radar và trinh sát điện tử

- Thực hiện khảo sát địa hình và trinh sát khí tượng

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm