(TT&VH Online) - Ngày 20/8, đội tuyển Robocon Việt Nam, gồm 5 giáo viên và 6 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, đã tới thủ đô Tokyo để tham dự Cuộc thi Rôbốt châu Á-Thái Bình Dương (ABU Asia-Pacific Robot Contest 2009) do Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU) tổ chức. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Robocon Việt Nam, về công tác chuẩn bị cũng như mục tiêu của đội tuyển Robocon Việt Nam tại giải này.

Đội tuyển Robocon Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với đại diện Công ty Tư vấn G.A. Nhật Bản – đơn vị tài trợ trang phục
* Xin ông có thể cho biết công tác chuẩn bị của đội tuyển Robocon Việt Nam cho cuộc thi lần này?
Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi lần này của đội Robocon Việt Nam rất ngắn. Mặc dù hôm nay (20/8), đội tuyển Robocon Việt Nam mới tới thủ đô Tokyo nhưng theo quy định của Ban Tổ chức ABU Robot Contest 2009, các đội phải gửi rôbốt sang Nhật Bản trước ngày 15/7/2009. Như vậy, thời gian từ lúc đội Robocon của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đoạt chức vô địch Cuộc thi Sáng tạo Rôbốt Việt Nam năm 2009 cho đến khi phải gửi rôbốt sang Nhật Bản là chưa đầy một tháng. Chúng tôi sợ rằng chế tạo rôbốt mới thì không kịp. Và nếu làm rôbốt mới, chúng tôi sợ rằng rôbốt này không chạy ổn định. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập 2 nhóm ở trường gồm: nhóm chế tạo rôbốt mới và nhóm cải tiến rôbốt vô địch Việt Nam để nâng cao thành tích thi đấu.
Theo thông tin chúng tôi có được, đội Việt Nam ko ngại bất cứ đội nào ở giải này. Chủ đề của giải Robocon khu vực lần này do Nhật Bản đưa ra đơn thuần là đi sâu vào mặt kỹ thuật, tức là không có cản phá. Đội vô địch Nhật Bản đã giành thắng lợi với kết quả 32 giây. Đội vô địch Thái Lan có kết quả 35 giây. Chỉ có đội Trung Quốc là đáng ngại. Đội Trung Quốc hiện là đội mạnh ở khu vực. Hai năm liền, đội Trung Quốc đã vô địch ở cả Việt Nam và Ấn Độ. Đội vô địch Trung Quốc năm nay có kết quả 18 giây. Tuy nhiên, với chủ đề của cuộc thi năm nay, rôbốt chạy càng nhanh, độ ổn định càng thấp. Bài toán hóc búa đối với các đội là làm thế nào hài hòa giữa tốc độ và sự ổn định. Tỷ lệ thành công của Trung Quốc khoảng 70%, tức là trong 10 lần thì có 7 lần hoàn thành cuộc thi với kết quả 18 giây; 3 lần còn lại rôbốt vẫn bị đụng cột.
Về phía đội Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian hoàn thành cuộc thi xuống còn từ 15 đến 16 giây. Tuy nhiên, tôi đã chỉ đạo các em cần phải cân bằng giữa tốc độ và sự ổn định bởi vì, độ bám của mặt sân thi đấu ở Nhật Bản khác với độ bám ở sân Việt Nam. Chúng ta không có chất liệu mặt sân thi đấu ở Nhật Bản. Dù chạy ở nhà như vậy nhưng sang Nhật Bản, nếu cho rôbốt chạy nhanh, trong khi độ bám của mặt sân không cao, rôbốt có thể bị trượt. Vì vậy, chúng tôi chỉ giữ kết quả thi đấu ở mức từ 20 đến 22 giây. Tôi cho rằng với kết quả đó, chúng tôi sẽ nằm trong số 4 cường quốc tham dự cuộc thi Robocon châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay, chỉ có Nhật Bản và Việt Nam là các đội duy nhất giành 3 chức vô địch tại ABU Robocon Contest. Trung Quốc mới chỉ giành 2 chức vô địch tại giải này.
* Xin ông có thể cho biết những khó khăn của đội tuyển Việt Nam tại giải Robocon châu Á-Thái Bình Dương 2009?

Mặt khác, nếu muốn làm rôbốt tốt, chúng tôi phải đầu tư để mua sắm linh kiện và thiết bị mới. Chúng tôi thiếu các cảm biến hiện đại để gắn vào các rôbốt. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn, chúng tôi đã sử dụng các cảm biến cũ để chế tạo rôbốt. Trong các năm gần đây, mặc dù sử dụng các cảm biến cũ, đội Việt Nam vẫn vô địch 3 giải khu vực. Điều này đã gây ngạc nhiên cho nhiều người.
* Ông có thể cho biết mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại giải Robocon lần này?
Chúng tôi sẽ cố gắng nối tiếp truyền thống của các đội tuyển Robocon Việt Nam trước đây và giành chức vô địch tại ABU Robocon Contest 2009. Vị trí thứ 2 cũng là thất bại của chúng tôi tại giải này.
Việt Nam tham dự Giải Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2009 ở Nhật Bản Ngày 20/8, đội tuyển Robocon Việt Nam đã tới thủ đô Tokyo để tham dự Cuộc thi Rôbốt châu Á-Thái Bình Dương 2009 (ABU Robocon 2009) do Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU).
Chỉ vài giờ sau khi tới thủ đô Tokyo, chiều 20/8, đội tuyển Robocon của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh – đại diện Việt Nam tại cuộc thi này – đã có cuộc giao lưu với đại diện của Công ty Tư vấn G.A. Nhật Bản – đơn vị tài trợ trang phục cho đội tuyển Robocon tại giải này. Phát biểu tại cuộc gặp, PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Robocon Việt Nam, đã bày tỏ sự cám ơn đối với Công ty Tư vấn G.A. về sự hỗ trợ đối với đoàn. Ông Dũng cũng khẳng định quyết tâm giành giải cao nhất tại cuộc thi lần này. Về phần mình, ông Kenji Katsumoto, Chủ tịch Công ty Tư vấn G.A., đã chúc mừng đội tuyển Robocon của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã vượt qua các đội Robocon mạnh khác của Việt Nam để giành chức vô địch Cuộc thi Sáng tạo Rôbốt Việt Nam 2009 và đại diện Việt Nam tham gia ABU Robocon 2009 ở Tôkiô. Ông Katsuđại bày tỏ hy vọng đội tuyển Robocon Việt Nam sẽ kế tục truyền thống của các đội đàn anh để giành thắng lợi lớn tại cuộc thi lần này. Cuộc thi Rôbốt châu Á-Thái Bình Dương 2009 có chủ đề “Cùng đi tới những chiếc trống chiến thắng” (Travel Together to the Victory Drums). Đây là một cuộc thi dựa trên cơ sở một chuyến đi tưởng tượng sử dụng cáng Kago thời xa xưa. Mỗi đội có 01 rôbốt chuyên chở tự động ở phía trước và 01 rôbốt chuyên chở điều khiển bằng tay ở phía sau. Các rôbốt này sẽ phối hợp với nhau để mang một rôbốt tự động có tên gọi “Traveller Robot” nằm trên cáng Kago tới đích. Trong chuyến đi này, các rôbốt phải vượt qua một loạt các chướng ngại vật như vượt qua đèo và rừng nhưng không được để rơi cáng Kago và “Traveller Robot”. Khi đến đích, “Traveller Robot” phải gõ vào 3 chiếc “Trống Thắng lợi” đặt ở khu vực đích (Goal Zone). Đội nào đánh được cả 3 chiếc trống này đầu tiên sẽ là đội thắng cuộc. Mỗi trận đấu tại ABU Robocon 2009 sẽ kéo dài 3 phút. Theo kế hoạch, ngày 21/8, đoàn Robocon Việt Nam, gồm 5 giáo viên và 6 sinh viên thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, sẽ tới địa điểm thi đấu để cho chạy thử rôbốt và làm quen với điều kiện sân bãi thi đấu. Ngày 22/8, đoàn sẽ bước vào thi đấu chính thức. |
Thanh Tùng (Pv TTXVN tại Nhật Bản)