Nếu Tavares về V.Ninh Bình…

07/11/2009 13:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Theo một nguồn tin không chính thức, hôm qua, cựu HLV trưởng ĐTVN (năm 1995 và 2004) Edson Tavares đã có mặt tại Việt Nam để đàm phán – ký hợp đồng với đội bóng tân binh V-League V.NB. Với những diễn biến khả quan, được đảm bảo bởi vị GĐĐH kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại, thì khả năng thành công của vụ “áp-phe” này là rất cao. Dự kiến, sau khi đạt được hợp đồng, Tavares sẽ hồi hương (Brazil) để thu xếp công việc, chứ không tháp tùng đội bóng qua Campuchia đá giải.

Như vậy, sẽ có thêm một cựu HLV trưởng ĐTVN trở thành HLV 1 CLB Việt Nam. Cách đây không lâu, Alfred Riedl từng thất bại ở XM.HP, khi đã phải khăn gói rời thành phố Cảng, sau chỉ 3 lượt trận V-League 2009. Trước đó, năm 2001, HLV Riedl cũng đã không thành công ở lần tác hợp đầu tiên cấp CLB, khi nhận lời về dẫn dắt Khánh Hòa. Edson Tavares nổi tiếng là một HLV có cá tính (và cá tính hơn Alfred Riedl), thì cũng chưa có gì là đảm bảo cho khả năng thành công trên dải đất hình chữ S.


 HLV Tavares nếu quay lại Việt Nam liệu có thành công
 hơn người tiền nhiệm Alfred Riedl?


Nhưng, nếu Edson Tavares hoàn thành hôn ước với V.NB, thì vị trí nào cho HLV đương nhiệm Nguyễn Văn Sỹ? Với thành công vang dội khi đưa V.NB lần đầu tiên tham dự V-League, mùa giải tới đây, Sỹ chắc chắn sẽ khó chấp nhận một vị trí khiêm tốn trong khu kỹ thuật, nếu không phải là chức danh HLV trưởng. Mô hình tối ưu nhất, Tavares sẽ giữ chức danh GĐKT (một dạng như Henrique Calisto ở ĐT.LA trước đây) và Sỹ vẫn là cơ trưởng của đội bóng cố đô Hoa Lư?! Nhưng e rằng, chỉ những người cầu toàn – kỹ tính mới nghĩ thế. Với “tính cách” V.NB, thì điều này là xa xỉ. Văn Sỹ sẽ ra đi tìm thách thức mới?! Đó cũng là một khả năng.

Ở Ninh Bình, tiền cho bóng đá chưa bao giờ là vấn đề. Nếu Edson Tavares cầm cương V.NB ở mùa giải tới, một viễn cảnh màu hồng được vẽ ra với ông thầy người Brazil. Edson đang đứng trước cơ hội rất lớn, để lấy lại danh dự, khi 2 lần trước đó đến Việt Nam phải trở về ê chề trong thất vọng. Thất bại cùng ĐTVN tại bán kết Cúp Độc lập 1995 và AFF Cup 2004, hẳn vẫn còn phảng phất đâu đây. Với ngón nghề thể lực sở trưởng, không hy vọng Edson Tavares sẽ đảm bảo được tiêu chí, khi cầu thủ V.NB ở V-League 2010 đã thuộc hàng sao rồi.

Một đội bóng ô hợp với không một cầu thủ người bản địa nào như V.NB, thì uy tín của HLV trưởng rất quan trọng. Văn Sỹ từng may mắn thành công, vì anh có được sự đảm bảo này. Thế còn Tavares?! Nếu Edson Tavares về với cố đô Hoa Lư, ông sẽ cần thời gian để thích ứng và để lấy “số”. Nhưng ở cái vòng quay điên cuồng như V-League, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp của nghề HLV là cực cao, thì ai cho Tavares thời gian, nếu đội bóng sẩy chân 3 – 4 trận liên tiếp?! Thì lúc đó, người ta sẽ lại nhớ về Tavares như Francisco Vital (cựu HLV Đông Á.TP và B.BD) hay Alfred Riedl thôi!

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm