Công nhận giấy khai sinh gốc ghi Công Phượng sinh năm 1995

05/12/2014 18:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Hoàng Quốc Hào – Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An cho biết, Sở đã có báo cáo bằng văn bản về “tuổi thật Công Phượng” cho đơn vị quản lý hành chính cấp cao đó là Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An trong ngày 5/12/2014. Tuy nhiên, theo ông Hào, Sở tư pháp Nghệ An  không có trách nhiệm cung cấp tài liệu cho báo chí mà công việc đó sẽ do cơ quan cấp cao hơn thực hiện.

“Ngay sau khi nhận được báo cáo của Phòng Tư pháp huyện Đô Lương, Sở Tư pháp Nghệ An đã thành lập đoàn thanh tra đi xác minh chứng thực, sau đó có báo cáo và ra kết luận. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giấy khai sinh gốc. Vì đây là cơ sở pháp lý cao nhất để công nhận hộ khẩu, hộ tịch của công dân” - ông Hào cho biết thêm.

Lộ trình làm việc của Sở Tư pháp Nghệ An vừa qua gồm các việc: nhận báo cáo bằng văn bản của Phòng Tư pháp huyện Đô Lương về việc xác định độ tuổi của Nguyễn Công Phượng. Sau đó giao cho phòng chức năng thụ lý và trình lên lãnh đạo, lập đoàn thanh tra của Sở để đi chứng thực và xác minh sự việc. 



Ông Hoàng Quốc Hào – Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An khẳng định đã báo cáo kết quả xác minh tuổi Công Phượng lên Bộ Tư pháp

Đoàn thanh tra có cán bộ chuyên trách của Sở Tư pháp do ông Dương Hữu Dung – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn. Sau gần một tháng thụ lý hồ sơ, đoàn công tác của Sở đã có kết luận cuối cùng và trình Giám đốc xem xét ra văn bản. Qua đó thì Sở Tư pháp Nghệ An đã có văn bản gửi đến Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An.

Cũng theo ông Hào, việc xác minh hộ khẩu, hộ tịch của công dân thì Giấy khai sinh gốc là tài liệu quan trọng nhất có giá trị pháp lý cao. Còn nếu tờ khai sinh gốc có thể thiếu sổ hồ sơ, quyển hồ sơ là do sai sót của cán bộ khi làm việc.

Điều này không thể tránh khỏi ở thời điểm trước đây ở các cấp huyện, xã: “Cán bộ làm hồ sơ phải yêu cầu người dân xuất trình giấy khai sinh bản gốc để đối chiếu chứ không phải người dân cứ khai sinh ngày, tháng, năm nào là điền vào như thế, nên dễ dẫn đến sai sót. Nhưng không vì sai sót này mà cho rằng giấy khai sinh gốc là không có hiệu lực. Tất cả các giấy tờ liên quan đến công dân đều phải căn cứ theo giấy khai sinh gốc, đây là cơ sở pháp lý cao nhất”.

Như vậy, căn cứ vào phần trả lời của ông Hào thì Nguyễn Công Phượng có giấy khai sinh gốc được ông Nguyễn Văn Nhật (chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn) ký ngày 20/10/1995 là chứng cứ pháp lý cao nhất. Theo giấy khai sinh gốc thì Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995.

Cũng theo ông Hào, trong trường hợp nếu do thiên tai hay sơ suất làm mất, hư hỏng sổ thì cán bộ hộ tịch làm lại sổ phải căn cứ vào giấy tờ của công dân được lưu trữ có thời gian cũ nhất.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm