ĐT Việt Nam tập trung trở lại: Tất cả cho “tiền tuyến”

18/07/2011 09:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Với kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp của người Đức, thầy trò HLV Falko Goetz đã hội quân trở lại (ở Thành Long) từ sáng qua, tức chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, sau khi các trận đấu sớm ở vòng 22 Eximbank V-League 2011 kết thúc để tập buổi đầu tiên. Công việc chuẩn bị cho 2 trận đấu với Qatar tới đây có vẻ như rất hối hả và cầu thủ thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi.

Hàng công “khủng” nhất từ trước đến nay

Vì nhiều lý do, kể từ sau lần lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2008 dưới thời Henrique Calisto, cho đến những ngày đầu triều đại Goetz, ĐT Việt Nam chưa một lần hội tụ đủ hết các tinh binh, đặc biệt trên hàng công. Năm 2010, chúng ta mất Công Vinh vì chấn thương, còn Việt Thắng đã phải thi đấu với cái dây chằng chéo trước đứt lìa. Ở lần tập trung đầu tiên của ĐT cách đây một tháng, Việt Thắng cũng phải nói lời chia tay trước các trận đấu với Macau vì lý do thẻ phạt.


HLV Goetz khẳng định sẽ có thay đổi chiến thuật để chuẩn bị cho trận với Qatar. Ảnh: V.V

Lần này, nếu ai đó còn nghi ngại về sức mạnh thực sự của ĐT Việt Nam trên tuyến đầu thì sẽ bị xem là thừa thãi. Công Vinh, Việt Thắng, Ngọc Thanh và Quang Hải, 4 tiền đạo đẳng cấp và có được phong độ ổn định nhất nền bóng đá Việt, đã lại góp tên với không một ai dính chấn thương hay… thẻ phạt cả. Về lý thuyết, nó có thể mang đến cho thuyền trưởng người Đức rất nhiều các phương án tác chiến, trước một đối thủ được đánh giá là mạnh hơn như Qatar.

3/4 các cái tên vừa nhắc đều đã nhả đạn ở vòng sơ loại đầu tiên, trong đó riêng Công Vinh đã ghi đến 7 bàn thắng, và nó là dấu hiệu cho thấy tính hiệu quả của sơ đồ với 2 tiền đạo chơi song song. Ngoài ra, sự cơ động cũng như tính hiệu quả của hàng tiền vệ, đặc biệt là 2 cầu thủ chạy cánh (Thành Lương và Văn Quyết), cộng thêm cầu thủ tấn công đa năng Tấn Tài cũng sẽ cho HLV Goetz rất nhiều giải pháp với việc tìm đường vào mành lưới đối thủ.

Nhưng sẽ làm quen trở lại với sơ đồ 4-5-1?

Trong số 4 tiền đạo của ĐT Việt Nam, có hết 3 người mang thiên hướng đá lùi, làm cầu nối và thậm chí sắm vai chân chuyền là Công Vinh, Ngọc Thanh và Quang Hải. Ở một vài thời điểm, Việt Thắng cũng có thể chơi lùi, làm mồi nhử kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, nhưng vị trí sở trường của tiền đạo V.NB là trung phong cắm. Đá quay lưng về phía cầu môn đối phương là một kỹ năng rất khó với tiến đạo. Việt Thắng vì thế vẫn thuộc loại hàng hiếm sau thời của đàn anh Huỳnh Đức.

Qatar chắc chắn không dễ thắng như Macau, và đó là lúc mà HLV Goetz phải có những phép tính hợp lý khi chúng ta sẽ chơi trận lượt đi trên sân khách. Rất hiếm một HLV sẽ mạo hiểm với 2 cầu thủ luôn án ngữ trước khu vực 16m50 của đối phương và không phải kiêm chức năng phòng ngự. Sơ đồ một trung phong cắm có thể hoạt động trở lại, bởi nó đảm bảo đủ con người tham gia phòng ngự (từ xa), với chiến thuật phòng ngự chặt-phản công nhanh sở trường.

Thuận lợi (về lý thuyết) lớn nhất với ĐT Việt Nam là được thi đấu trận lượt về trên sân nhà (tại Mỹ Đình, ngày 28/7 tới). Đó là cơ sở để HLV Goetz xác định rõ tiêu chí cũng như những toan tính hợp lý, để bóng đá Việt Nam không giẫm lên vết xe đổ như 2 trận bán kết với Malaysia ở AFF Suzuki Cup 2010. Hướng tới Qatar cho trận lượt đi một tuần tới đây, việc đảm bảo không thua (hoặc thua với cách biệt tối thiểu) đã là một thành công rồi. Chúng ta có 7 ngày để chuẩn bị.

TUỲ PHONG


Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam vào cuối giờ chiều qua chỉ với mục đích thả lỏng. Ngoài 4 cầu thủ là Thành Lương (HN.ACB), Việt Cường, Tuấn Mạnh (HA.GL) và Tấn Tài (K.KH) chưa tập trung vì bận chơi 2 trận đấu muộn vòng 22 Eximbank V-League, thì Quang Thanh (B.BD), Minh Châu (V.HP), Đình Đồng và Trọng Hoàng (SLNA) cũng xin tập trung muộn vì nhiều lý do. Sáng nay, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ ra sân tập vào lúc 9h30 và dự tính, đến buổi trưa sẽ đầy đủ quân số.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm