Wenger: 'Arsenal giờ cứng lắm, không mềm như trước nữa'

28/02/2016 15:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger nói rằng các cầu thủ của ông đủ mạnh mẽ để không lặp lại những sai lầm quá khứ khi ông nhắc tới vết thương cũ. Arsenal tụt hậu trong cuộc đua vô địch Premier League 2011 vì khi đó “một số cầu thủ mải nghĩ đến bản hợp đồng kế tiếp với một đội bóng khác hơn là giành chức vô địch”.


Ông Wenger tự tin Arsenal đủ mạnh mẽ để đua vô địch mùa này


Arsenal tới Old Trafford hôm nay và hiểu rằng một chiến thắng sẽ củng cố hy vọng đăng quang lần đầu tiên sau 12 năm của họ. Các fan Pháo thủ đã phải đợi quá lâu vì Arsenal đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội lên ngôi, đặc biệt là năm 2011. Mùa đó tận cuối tháng 2 họ vẫn đầy triển vọng vô địch với vị trí thứ 2, chỉ 4 điểm kém đội đầu bảng Man United nhưng cuối mùa chỉ xếp thứ 4, kém đầu bảng tới 12 điểm.

Wenger trước đây đổ lỗi cho sự thiếu tự tin của học trò sau thất bại gây sốc trước Birmingham City ở chung kết cúp Liên đoàn Anh mùa đó. Nhưng ông sau đó tiết lộ rằng Arsenal chệch đường ray chiến thắng bởi một số cầu thủ mất tập trung.

Họ nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với một đội bóng khác nhiều hơn là giành chức vô địch Premier League vào thời điểm Arsenal còn nợ tiền xây sân Emirates và không thể giành cho họ những hợp đồng hậu hĩnh hơn những gì mà họ được những đội bóng theo đuổi hứa hẹn khi đó.

Wenger không xác nhận ông có ám chỉ Samir Nasri và Gael Clichy (tới Man City cuối mùa 2010-2011) và Fabregas (trở lại Barca) hay không. Ông chỉ ngụ ý rằng tiềm lực tài chính hiện tại cho phép Arsenal đảm bảo giữ chân các cầu thủ để họ tập trung vào cuộc đua vô địch mùa này.

“Hồi 2011 chúng tôi mất đà thăng tiến. Lần này thì khác. Arsenal đang tranh vô địch và vẫn giữ được sự tập trung. Chúng tôi trải qua hai trận đấu khó khăn trong thời gian gần đây với Hull City và Barca nhưng nhìn chung tâm lý của đội bóng là rất tốt”.

Thế còn năm 2011 thì sao? “Khi đó Arsenal còn rất non trẻ. Một số cầu thủ nghĩ đến chuyện ký hợp đồng mới với đội bóng mới hơn là giành chức vô địch vì khi đó chúng tôi phải bán một số người. Vào tháng 4/2011, một số cầu thủ đã nghĩ đến chuyện ra đi và rất khó duy trì sự tập trung. Bây giờ thì khác. Tất cả các cầu thủ đều tập trung, khao khát chiến thắng và rất đoàn kết. Vấn đề chỉ là chúng tôi cần thể hiện phẩm chất của mình. Tâm lý của đội mùa này nhìn chung là tốt. Tôi không có gì phải phàn nàn”.

Hồi 2011, chúng tôi thất bại vì tinh thần của đội không tốt do một số cầu thủ mất tập trung”. Ông Wenger cũng dẫn lại vụ Gallas hồi 2008 ấm ức đá vào biển quảng cáo rồi ngồi phịch xuống sân và...khóc khi trọng tài cho Birmingham hưởng penalty cuối trận hồi 2008 giúp họ gỡ hòa 2-2 trước Arsenal như một ví dụ về tâm lý yếu của cầu thủ Arsenal mà ông tin là không lặp lại vào thời điểm này.

Tuy nhiên, HLV người Pháp cho rằng mô tả Arsenal như “kẻ thất bại hàng loạt” là bất công: “Chúng tôi đua vô địch thất bại 1-2 lần nhưng bạn cũng có thể nói về Man United hay bất kỳ đội nào khác như vậy. Arsenal thường đóng lại nửa sau mùa giải một cách ấn tượng”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm