PSG: 4-4-2, trở lại và thay đổi

14/11/2010 06:41 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Cuối tuần) - Đánh bại Marseille trong trận kinh điển lần đầu tiên sau hai năm. Đó là một cột mốc quan trọng trong hành trình trở lại của PSG, một đội bóng hiếm hoi, thậm chí là duy nhất, ở Ligue 1 vẫn còn vận hành sơ đồ 4-4-2. Dưới đây là bài phân tích của cây bút nổi tiếng Matthew Spiro của trang chủ Ligue 1 về cách xây dựng và hiệu quả của hệ thống mà huấn luyện viên Antoine Kombouare đang áp dụng cho PSG.

Trong sự phát triển và đổi thay liên tục của các hệ thống chiến thuật, tư tưởng của huấn luyện viên Kombouare chẳng khác nào một chiếc áo lỗi mốt: ông trung thành với cách tổ chức nhân sự cổ điển, với hai tiền vệ cánh (Nene và Ludovic Giuly), bộ đôi tiền vệ trung tâm chuyên đánh chặn, và cặp tiền đạo Mevlut Erding - Guillaume Hoarau.

PSG vừa xuất sắc đánh bại Marseille trong trận "kinh điển", Ảnh Getty

Sơ đồ này có thể chuyển thành 4-2-4 khi PSG có bóng. Hệ thống cổ điển này chỉ phát huy hiệu quả với một cặp tiền đạo bổ sung được cho nhau, và những cầu thủ chạy cánh chia sẻ tốt nhiệm vụ phòng ngủ. Về mặt này, tôi nghĩ PSG không có những cầu thủ phù hợp. Tôi có cảm giác ông Kombouare muốn xây dựng một hệ thống phát huy thật tốt khả năng của các cầu thủ có trong tay, nhưng trận thắng Marseille là lần hiếm hoi sơ đồ 4-4-2 phát huy được hiệu quả.

Thế nên để trở lại thực sự, tôi nghĩ ông Kombouare cần thay đổi. Vấn đề đầu tiên: Erding và Hoarau là hai cầu thủ hàng đầu của Parc des Princes, nhưng ông Kombouare quên rằng họ đều là những số 9 điển hình, những người có xu hướng chơi ích kỷ và giành giật cơ hội của nhau, hơn là phối hợp với người khác. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chờ đến bảy tháng để chứng kiến hai chân sút này cùng nổ súng trong một trận đấu. Với 4-4-2, nếu các tiền đạo không thể hy sinh vì nhau, không thể có bàn thắng.

Một hệ thống khác?


Logic là sau khi đánh bại Marseille, không ai thay đổi một hệ thống chiến thắng. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng PSG cần… thay đổi.

Erding là một tiền đạo cực kỳ lợi hại khi chơi độc lập, trong vai trò chân sút duy nhất. Anh ấy đã đảm nhiệm vai trò ấy tuyệt vời ở Sochaux. Anh ấy di chuyển thông minh, tốc độ và quyết đoán. Tương tự, Hoarau cũng chỉ thích trở thành tiêu điểm của một đợt tấn công, kể từ thời còn chơi cho Le Havre. Tiền đạo này ghi bàn tốt nhất vào thời điểm mà anh chơi cặp với Giuly, một cầu thủ ưa hoạt động rộng, trên hàng công. Đặt Giuly vào vị trí tiền đạo lùi có thể là giải pháp tốt. Những bàn thắng của anh ta trong vài vòng gần đây vẫn cho thấy rằng anh nguy hiểm như thế nào trong những tình huống dâng cao để tìm bàn thắng.

PSG hiện tại cũng có quá nhiều những tiền vệ công để thiết lập sơ đồ 4-2-3-1. Stephane Sessegnon phải ngồi dự bị vì sự xuất sắc của Nene, nhưng đó có thể là một sự lãng phí: Sessegnon có thể được xếp chơi ở cánh phải, Nene cánh trái và Giuly hộ công. Tiền vệ người Benin có xu hướng đá lùi xuống nhận bóng và tổ chức, nên có thể cân bằng tốt khả năng công thủ của PSG.

Với 4-2-3-1, PSG cũng có nhiều giải pháp nhân sự thay thế hơn. Trên ghế dự bị của họ, Clement Chantome và Peguy Luyindula sẵn sàng thế vai.

Trở lại đích thực

Chiến thắng trước Marseille cho thấy tiềm lực to lớn của PSG, một đội bóng dư thừa ngôi sao, nhưng luôn có vấn đề khi phải kết nối lại với nhau thành một khối. Duy trì phong độ một cách liên tục chưa bao giờ là điểm mạnh của họ, và người Paris có lẽ lại phải tự hỏi liệu sự trở lại hiện tại đánh dấu một thời kỳ tươi sáng mới, hay là chỉ điểm sáng hiếm hoi bất chợt lóe lên?

Trong giai đoạn PSG duy trì được phong độ tốt mùa này, họ được rất nhiều yếu tố ủng hộ: phong độ kinh khủng của Nene, lịch thi đấu nhẹ nhàng, liên tục gặp các đối thủ nhẹ ký như Avignon, Lens, và đá với một Toulouse chỉ còn chín người. Ông Kombouare có thể chưa tìm ra giải pháp tốt nhất cho hàng công, nhưng những sắp xếp ở hàng thủ cho PSG đến thời điểm này là một bước tiến lớn.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm Claude Makelele - Mathieu Bodmer tạo ra sự cân bằng tuyệt vời cho lối chơi. Trong khi đó ở hàng thủ, Siaka Tiene, bản hợp đồng từ Valencinnes, đã chơi rất tốt khi đá cặp với Mamadou Sakho. Ông Kombouare cũng đã có một phát hiện lớn, khi chuyển Sylvain Armand từ cánh trái sang biên phải, và trọng dụng thủ môn mới Apoula Edel. Thế nên, chỉ cần một sự sửa đổi nho nhỏ trên hàng công, chỉ vài tháng nữa thôi, PSG đích thực sẽ trở lại, và cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ còn hấp dẫn hơn nữa với sự có mặt của họ.

Tên đầy đủ: Anderson Luis de Carvalalho (thường gọi là Nene)

Ngày sinh: 19/7/1981

Nơi sinh: Jundiai, Brazil

Số áo: 19

Các câu lạc bộ: Paulista (1999-2001), Palmeiras (2001-2002), Santos (2002-2003), Mallorca (2003-2004), Alaves (2004-2006), Celta Vigo (2006-2007), Monaco (2007-2010), Espanyol (2008-2009, được cho mượn), PSG (2010-)

Lịch thi đấu vòng 13

Chủ nhật, ngày 14/11
01h00
Bordeaux - Nancy, Marseille - Lens, Monaco - Avignon, Montpellier - Toulouse, VA - St. Etienne, Brest - Sochaux
03h00
Caen - Lille
23h00
Auxerre - Rennes, Lorient - PSG
Thứ Hai, ngày 15/11
03h00
Lyon - Nice

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm