Navibank Sài Gòn: Nhiều “sao” có tạo được “số”?

14/12/2010 13:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù V-League 2011 vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới khởi tranh, nhưng N.SG đang là đội bóng gây được sự chú ý nhất của làng BĐVN hiện tại. Với sự đầu tư mạnh mẽ và đổi mới gần như triệt để, tất cả đang rất tò mò, rằng liệu núi tiền của các ông chủ ngân hàng có tỷ lệ thuận với thành tích của N.SG ở mùa giải tới hay không?  

Từ binh đến tướng, N.SG khiến nhiều đội bóng phải khao khát, khi tất cả đều được trang bị đến tận răng.

Ở chốt chặn đầu tiên trong khung thành, những Santos, Ngọc Tân, Minh Mạnh có thể khiến HLV Mai Đức Chung tạm hài lòng. N.SG lại “phòng hờ” thêm một HLV thủ môn có uy tín ở Brazil về phụ trách công tác huấn luyện.

Phía trên sẽ là cặp trung vệ: Long Giang – Anh Tuấn. Hai cánh với Văn Hải (Văn Tiến), Hoàng Vương (Văn Lâm) có thể tạm yên tâm, nhưng bài toán nan giải vẫn đặt ra cho tướng Chung, vì nếu bộ đôi trung vệ nội kia vắng mặt, sẽ không có gì bù đắp khoảng trống đó. N.SG vẫn phải cần thêm 1 trung vệ ngoại đẳng cấp (đang thử việc 1 trung vệ người Brazil và 1 người Cameroon) cho chặng đua đường dài khắc nghiệt ở V-League..


Với Almeida, N.SG đã có hàng công cực mạnh. Ảnh: Quang Nhựt  

Hàng tiền vệ với Được Em, Tài Em, Trường Giang, Duy Khanh, Văn Khải, Nirut, Khánh Lâm về cơ bản cũng tạm ổn. Điểm mạnh của N.SG là ở trung tâm hàng tiền vệ với những cái tên đã có ít nhiều thương hiệu. Nhưng ở 2 cánh, ngoài Khánh Lâm và Được Em đã chắc suất thì những gương mặt khác như Quang Hướng, Cao Thiện… vẫn chưa chứng tỏ sẽ thay thế được khi Khánh Lâm hay Được Em vắng mặt.  

Hàng công là vị trí mà N.SG tin tưởng sẽ “hồi vốn” cho mình nhanh nhất, với những cái tên thuộc hàng “khủng” cả. Bản hợp đồng với Almeida thể hiện rõ sự chịu chơi của những ông chủ ngân hàng Nam Việt (có tin để có được Almeida, N.SG phải chi lót tay không thấp hơn 250.000 USD/mùa, cùng mức lương 18.000 USD/tháng). Ngoài ra, N.SG còn có thêm cựu cầu thủ HP.HN, Endene. Cùng với những cái tên như Leandro, Quang Hải… N.SG càng đánh bóng thương hiệu “thiếu gia” của mình. Nhược điểm về ngoại binh của N.SG có chăng, chỉ là tuổi tác, khi tất cả đều đã lên hàng băm …

Tính thêm Tài Em, Quang Hải đang tập trung ĐTVN, hiện tại quân số của N.SG đang nắm chỉ có 23 người, trong khi giới hạn đăng ký tối đa cho một đội bóng ở V-League lên đến 28-30 cái tên. Và như thế nghĩa là N.SG sẽ đón thêm những cái tên chất lượng trong nay mai, mà ưu tiên sẽ là hàng thủ? 

Đội hình mà HLV Mai Đức Chung ưu tiên áp dụng cho N.SG (ở Navibank Cup và cũng có thể cả mùa bóng tới) được bố trí theo sơ đồ 4-2-3-1, với bộ đôi trung vệ Long Giang – Anh Tuấn, 2 tiền vệ cánh có thể là Văn Hải, Hoàng Vương, bộ đôi tiền vệ đánh chặn là Tài Em, Duy Khanh, tiền vệ công Văn Khải, tiền vệ cánh Leandro (Quang Hải), Endene, chơi cao nhất sẽ là mũi nhọn Almeida. Chỉ phác thảo sơ qua đội hình của N.SG sẽ thấy 1 cái tên đẳng cấp trên hàng công có thể phải ngồi ngoài. 3 ngoại binh phải được ưu tiên sử dụng hàng đầu, ngay cả khi tìm được 1 trung vệ đẳng cấp. Bỏ ai, chọn ai cũng là vấn đề nan giải với tướng Chung khi đội hình N.SG vốn chỉ thiên về sức công.

Dù đội ngũ rất nhiều “sao”, nhưng N.SG vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Quan sát N.SG thi đấu ở Navibank Cup vừa rồi, dễ dàng nhận thấy sự thiếu kết dính trong lối chơi của đội bóng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Ông thầy này đã loay hoay thử nhiều vị trí, nhưng vẫn chưa có bài toán tối ưu. Cũng dễ hiểu khi họ chỉ có thời gian 1 tháng hơn để cải tổ và làm mới đội bóng. N.SG hiện đang tích cực đá giao hữu để hoàn thiện lối chơi. Vừa xong Navibank Cup, đội đã xuôi xuống Bình Định dự Cup Hoàng đế Quang Trung.

Binh đã hùng, chỉ chờ tướng giỏi. Giải được những bài toán trên, mục tiêu top 5 của thiếu gia N.SG trong mùa bóng tới là rất khả dĩ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm