Từ Serie A đến Europa League: Quyết đấu hay buông xuôi?

02/12/2010 10:54 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Trong trận đấu muộn nhất của vòng 15 Serie A, diễn ra vào đêm thứ Hai tới, Napoli sẽ tiếp Palermo trên sân nhà San Paolo. Đó sẽ là cuộc chiến ảnh hưởng đến vị trí của hai đội ở top đầu. Vậy, có lý do gì để hai đội bóng miền Nam này bung hết sức cho những hy vọng mong mang ở Europa League?

* Cầu hòa ở Hà Lan?

HLV Walter Mazzarri vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại muối mặt trên sân Friuli cách đây ít ngày. Hừng hực khí thế và đầy tham vọng, nhưng Napoli đã dễ dàng bị hạ gục trước Udinese, trong trận đấu mà lão tướng Di Natale thăng hoa với cú hat-trick thứ hai kể từ đầu mùa, còn Hamsik - linh hồn của đội khách, thì đá hỏng một quả penalty. Các tifosi đội bóng thành phố cảng miền Nam cũng khó chấp nhận được cách mà Napoli thua bạc nhược ở Udine.

Napoli sẽ buông vì Serie A - Ảnh Getty

Trong hoàn cảnh ấy, thêm một thất bại nữa có thể khiến tinh thần của Napoli trở nên xấu đi. Chiến thắng là cần thiết để xốc lại tinh thần và quên đi nỗi thất vọng mang tên Udinese. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là Napoli có nên bung sức để tìm kiếm một chiến thắng “an ủi” ở Europa League?

Trên thực tế, với chỉ 3 điểm sau 4 lượt trận, và chỉ hơn đối thủ Utrecht về hiệu số, không có nhiều hy vọng cho Napoli trong cuộc đua giành một trong hai chiếc vé đi tiếp. Kinh nghiệm của Napoli trên sân chơi châu lục là rất ít, và các học trò của HLV Mazzarri cũng thường chơi dưới sức mỗi khi rời khỏi biên giới Italia. Ngoài ra, khi mà cơ hội chiến thắng trên đất Hà Lan là không cao, thì việc tung ra những nhân tố chính có thể khiến Napoli phải trả giá đắt.

Vì lẽ đó, rất có thể HLV Mazzarri sẽ đến Hà Lan với tâm lý thủ hòa và một lối chơi cầu toàn (lượt đi, Napoli đã không thể ghi bàn vào lưới Utrecht, nên muốn thắng trên sân khách là không đơn giản). Napoli sẽ không tung hết sức mạnh, mà chủ yếu chờ đợi một kết quả hòa để tinh thần không bị suy giảm, trước khi trở về sân nhà để tiếp Palermo.

Không phải Utrecht , trận đấu vào đêm thứ Hai tới đây (với Palermo) mới thực sự quan trọng và cần thiết với thầy trò Mazzarri, khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng được bước ra sân chơi Champions League danh giá của Napoli.

*Níu vớt hy vọng?

Khác với Napoli, cơ hội đi tiếp của Palermo có phần sáng sủa hơn rất nhiều. Tiếp Sparta Praha trên sân nhà, chiến thắng với cách biệt tối thiếu 1-0 là đủ để đội bóng đảo Sicilia giành lấy vị trí thứ 2 từ chính tay đại diện CH Czech (lượt đi Palermo thua 2-3 trên sân khách). Làm được điều đó, Palermo sẽ nắm quyền tự quyết trong tay mình, khi đối thủ của thầy trò Delio Rossi ở lượt trận cuối là một Lausanne-Sport đã tan hết hy vọng.

Cơ hội là thế, nhưng HLV Delio Rossi liệu có chấp nhận mạo hiểm, khi mà Palermo của ông thể hiện một bộ mặt bạc nhược ở sân chơi châu lục? Ở Renzo Barbera, Palermo với một dàn hảo thủ gây nhiều bất ngờ trên sân chơi Serie A, nhưng chính những con người ấy đã dễ dàng phơi áo 0-3 trước CSKA Moscow. Vì thế, lấy gì để đảm bảo đội chủ nhà có thể vượt qua một Sparta đang quyết theo bước CSKA?

Rõ ràng, Palermo chẳng là gì khi bước ra sân chơi lớn châu Âu. Vì thế, thật khó để đòi hỏi sẽ có điều thần kỳ ở Renzo Barbera, và Palermo có phải nhận kết quả không như mong đợi của các tifosi cũng là dễ hiểu. Đối thủ Napoli, và những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng Serie A mới là mục tiêu đích thực mà HLV Rossi hướng đến ở thời điểm này.

Như vậy, sau lượt trận thứ 5 của Europa League, cả Napoli lẫn Palermo sẽ cùng dắt nhau rời cuộc chơi, để dành toàn bộ sức lực cho Serie A?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm