Milan: Ai đá hậu vệ trái?

28/02/2011 11:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hàng công hoàn toàn sung sức. Hàng tiền vệ, với sự trở lại hoàn toàn của Boateng, cũng không còn là nơi khiến HLV Allegri đau đầu như khoảng thời gian 2 tháng qua. Nhưng hàng thủ, vốn là ưu điểm đáng kể của Milan so với các đội cạnh tranh (mới để thua 20 bàn, ít hơn Napoli 2 bàn, ít hơn Inter 9 bàn), lại rất đáng lo ngại, cụ thể là ở vị trí hậu vệ trái. Với chấn thương của Antonini (nghỉ 2 tuần), hiện Milan không có ai đáng tin cậy để đảm nhiệm vị trí này.

Vị trí hậu vệ trái là bài toán khó cho Allegri - Ảnh Getty

Thực chất, ngay cả Antonini cũng không đáng tin cậy vì khả năng phòng ngự rất hạn chế, nhưng Allegri không có sự lựa chọn nào khác khi Zambrotta chấn thương. Từ đầu mùa, hậu vệ trái là vị trí thiếu ổn định nhất của Milan, khi Allegri từng đưa sang đó Bonera (cũng chấn thương) và cả Oddo, những người thuận chân phải và trước nay chưa từng được sử dụng ở biên trái. Mức độ hiệu quả là rất hạn chế, mà nếu Thiago Silva không phải là một trung vệ có thể lực sung mãn và khả năng bọc lót tốt, hẳn Milan đã để thủng lưới nhiều bàn thua hơn.

Đá với Napoli, đội bóng rất chú trọng đá cánh với hai tiền vệ năng động Maggio (phải) và Dossena (trái), điểm yếu phòng ngự biên của Milan càng dễ thành tử huyệt. Allegri vẫn có trong tay 2 hậu vệ trái “thuần” là Jankulovski và Didac, tân binh mới mua từ Espanyol, nhưng sử dụng họ trong một trận có ý nghĩa sinh tử như thế này là chấp nhận mạo hiểm. Jankulovski chưa từng đá chính trận nào từ đầu mùa, còn Didac thì quá non và cũng chưa đá phút nào cho Milan. Tân binh Emanuelson cũng từng là một hậu vệ trái, nhưng không hiểu sao Allegri không có ý định sử dụng anh ở vị trí này.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm