ĐTVN: Dĩ bất biến, ứng vạn biến

28/07/2011 09:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong mối quan hệ giữa bản thể và hiện tượng thì bản thể là bất biến, không sinh không diệt; còn các hiện tượng biến chuyển không ngừng nay còn mai mất. Trong mỗi nền triết học, cái bất biến - bản thể không thêm không bớt này được gọi bằng những cái tên khác nhau, chẳng hạn như “Brahman” trong triết học Ấn Độ, “Đạo” trong học thuyết Lão Trang, “Thái cực” trong Kinh Dịch, “vật chất” trong chủ nghĩa duy vật, “tâm” trong chủ nghĩa duy tâm ...

Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, bản thể là vật chất, nhưng nó luôn vận động biến đổi, luôn chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác; nó vĩnh viễn, vô cùng, vô tận; nó bất biến so với hiện tượng luôn luôn thay đổi. Mọi sự vật hiện tượng đều là những dạng cụ thể của vật chất, có kết cấu hoặc nguồn gốc vật chất, do vật chất sinh ra. Trong thế giới không có gì khác ngoài những quá trình vật chất đang vận động, chuyển hóa lẫn nhau, là nguồn gốc, nguyên nhân, kết quả của nhau.


ĐT Việt Nam (phải) khó lật đổ Qatar - Ảnh Getty

Dĩ bất biến ứng vạn biến tức là lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi). Ý nghĩa triết lý trên là ở chỗ dù mọi sự vật hiện tượng thiên sai vạn biệt, phong phú, đa dạng, thay đổi khôn lường nhưng đều xoay quanh trục của nó, đó là bản thể, cái mà Trang Tử gọi là "Chốt của đạo". Với bóng đá Việt Nam và ĐT Việt Nam vào thời điểm hiện tại, cũng có thể dùng nguyên lý trên, ít nhất là cho trận tái đấu ĐT Qatar vào chiều nay ở Mỹ Đình.

Qatar khỏe và mạnh hơn Việt Nam, đó là bất biến trong quá khứ và cả hiện tại. Nhưng, HLV Falko Goetz và các học trò đã từng tạo được một thế trận không tồi trong trận lượt đi ngay ở Doha. Đó là cơ sở để chúng ta tin rằng, ở lượt về, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế.

Cái gì được báo trước, xem ra đã thành công một nửa và ĐT Việt Nam thậm chí đã có trải nghiệm đối đầu với Qatar. Chúng ta đã có phương án để chiến thắng, hay ít nhất cũng tiết chế được miếng đánh của đối thủ.

Sự thật là Qatar chỉ có rất ít bài miếng, với ngón tra tấn thể lực: bắt đối phương phải hở sườn, như thể duy nhất, chứ không phải sự khoa học hay vượt trội về lối chơi có đẳng cấp. Trong triết lý bóng đá, đó không phải là mô hình của một đội bóng không thể đánh bại hay bất bại. Thế nên, ở Mỹ Đình tối nay, ĐT Việt Nam sẽ chỉ chơi được với khả năng tốt nhất có thể, nếu gạt một bên những đòi hỏi về thành tích, bởi thực tế, cuộc đối đầu knock-out gần như đã kết thúc sau trận lượt đi rồi.

Chờ HLV Goetz và các học chứng minh!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm