(TT&VH) - Trước hiện tượng quảng cáo bằng loa ngày càng phổ biến, gây ô nhiễm môi trường âm thanh, ảnh hưởng xấu đến trật tự, mỹ quan đô thị và gây bức xúc với người dân, TT&VH đã có cuộc trò chuyện với ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở về việc quản lý hiện tượng này.
* Hiện tượng quảng cáo bằng loa trên địa bàn Hà Nội ngày càng phổ biến, gây ô nhiễm âm thanh đô thị và bức xúc với người dân. Ông có biết việc này không?
- Sau một thời gian các cơ quan quản lý văn hóa làm rất chặt chẽ việc cấm quảng cáo bằng loa trên đường, nhưng đúng là từ giữa năm ngoái, hiện tượng này lại tái xuất. Hàng ngày đi làm chính tôi cũng chứng kiến việc này. Bản thân tôi cũng không bằng lòng với hiện tượng quảng cáo phản văn hóa đó. Mặc dù đây là mưu sinh của người dân nhưng nó không hợp với mỹ quan đô thị.
*Vậy để giải quyết được tình trạng này, cơ quan quản lý văn hóa cần có biện pháp gì?
- Đối với vấn đề này, Bộ đã quyết định giao việc xử lý cho các cơ quan quản lý văn hóa ở địa bàn sở tại. Đây là việc của chính quyền phường, của phòng văn hóa cơ sở. Chính quyền địa phương chưa làm tròn trách nhiệm theo phân cấp. Bản thân mỗi người dân cũng không có trách nhiệm góp ý với chính quyền sở tại để đề nghị chính quyền sở tại xử lý chuyện đó.
* Quản lý văn hóa là một hệ thống từ trên xuống dưới. Nếu các cơ quan cấp dưới đã không làm tốt được việc xử lý hiện tượng quảng cáo bằng loa này, thì Cục Văn hóa có trách nhiệm như thế nào?
- Vấn đề này Cục đã có chế tài xử lý và sẽ xử lý. Nhưng nhiệm vụ quản lý, xử lý hiện tượng quảng cáo bằng loa này là thanh tra văn hóa, trật tự đô thị phải chịu trách nhiệm. Đây là do địa phương không hoàn thành trách nhiệm chứ không phải do chế tài vì Bộ VH,TT&DL đã có quy định cấm quảng cáo bằng loa từ năm 2001 rồi. UBND phường, quận, Phòng Văn hóa, Sở Văn hóa, Thanh tra Văn hóa, Thanh tra Đô thị phải vào cuộc, không thể vấn đề nào cũng kêu ở trên được. Rõ ràng đây là do các cơ quan ở cơ sở buông lỏng quản lý, phải nghiêm khắc kiểm điểm!