07/09/2013 13:47 GMT+7 | Phim
(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian qua, nhiều người mến mộ tài tử gạo cội Jack Nicholson luôn tự hỏi, vì lý do gì mà trong 3 năm qua ông không hề tham gia dự án điện ảnh nào? Phải chăng ông đã “lặng lẽ” từ giã sự nghiệp?
Mấy hôm nay, báo giới Mỹ đang dấy lên tin đồn rằng Nicholson đã nghỉ diễn vì những dấu hiệu mất trí nhớ. Ông không thể nhớ nổi lời thoại khi đóng phim. Nếu thông tin này là đúng sự thật thì đây là điều rất không vui đối với người hâm mộ.
Nam diễn viên được nhiều đề cử Oscar nhất
Nicholson là một trong những diễn viên có sự nghiệp lớn nhất trong làng điện ảnh Hollywood. Trong 55 năm sự nghiệp của mình, ông đã đoạt 2 giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Bay qua tổ chim cúc cu (1975) và As Good As It Gets (1998). Ông còn được trao giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Terms Of Endearment (1984).
Ông đã 12 lần được đề cử giải Oscar, nhiều hơn bất cứ nam diễn viên nào khác. Cùng với diễn viên gạo cội Anh Michael Caine, ngôi sao phim Người Mỹ trầm lặng, ông đã được đề cử giải Oscar với những bộ phim được sản xuất trong các thập kỷ khác nhau, bắt đầu từ những năm 1960 cho đến những năm 2000.
Sau khi được đề cử giải Oscar với phim Easy Rider (1969) và tiếp đó là phim Five Easy Pieces (1970), các vai diễn ấn tượng của Nicholson xuất hiện ngày càng dày hơn, như trong phim Chinatown (1974), Bay qua tổ chim cúc cu, The Shining (1980). Dường như, chẳng có mẫu nhân vật nào mà ông không nhập vai được.
Ông là một chàng hề Joker vô cùng hài hước trong phim Người Dơi, và cách đây 7 năm là trùm băng đảng trong phim Điệp vụ Boston (The Departed). Bộ phim gần đây nhất mà Nicholson tham gia diễn xuất là The Bucket List (2007), trong đó ông và diễn viên da đen Morgan Freeman thủ vai bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối say mê vui hưởng cuộc sống. Tiếp đó là một vai phụ trong phim hài lãng mạn How Do You Know? (2010).
Theo một số nguồn tin, Nicholson đã từ chối cơ hội thủ vai người cha nghiện rượu trong phim Nebraska của đạo diễn Alexander Payne. Vai diễn này sau đó đã được giao cho Bruce Dern (77 tuổi) và ông đã đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm nay.
Hollywood đã khác… Trong kỷ nguyên vàng của phim Mỹ, từ cuối những năm 1960 đến cuối những năm 1970, thời kỳ sau chiến tranh Việt Nam, các nhà điều hành hãng phim nhận thấy cuộc sống rất ngắn ngủi và quả là giá trị nếu làm được những tác phẩm có ý nghĩa, thay vì chạy theo những bộ phim sinh lãi. Ở Hollywood hiện nay đã khác hẳn so với thời đó. Nhiều phim dựa vào kỹ xảo điện ảnh hơn là khả năng diễn xuất. Lợi nhuận là nhân tố chính. Hollywood chú trọng tới lượng khán giả trẻ hơn và do vậy họ “săn lùng” các gương mặt khả ái để thu hút lượng khán giả trẻ.
Thế hệ nam diễn viên “phi thường”
Nicholson là một sự kiện nữa cho thấy một thế hệ nam diễn viên Mỹ “phi thường” đang dần rời xa sự nghiệp. Họ là những người sinh vào khoảng năm 1930-1943, những tên tuổi đã thống trị màn bạc thế giới trong nhiều thập kỷ.
Chỉ có ngoại lệ duy nhất là diễn viên kiêm đạo diễn Clint Eastwood vẫn đang rất bận rộn. Ở tuổi 83, thỉnh thoảng ông vẫn diễn xuất (phim Gran Torino, Trouble with the Curve) và làm phim.
Còn những người cùng trang lứa với Nicholson như Warren Beatty đều đã không đóng phim từ cách đây 1 thập kỷ; Robert Redford thi thoảng mới xuất hiện trên màn bạc; Dustin Hoffman vẫn đóng phim, song không có vai diễn nào đáng nói. Gương mặt ít tuổi nhất trong nhóm này là Al Pacino - đang thủ vai chính trong một số loạt phim truyền hình. Robert de Niro vẫn đảm nhiệm một số vai phụ và tham gia sản xuất phim.
Với Nicholson, ông đã đạo diễn phim, viết kịch bản và diễn xuất 13 năm trước khi nổi tiếng với vai diễn trong phim Easy Rider. Còn Hoffman, Pacino và de Niro đều đã có những vai diễn nghiêm túc trên sân khấu, đã theo học các trường diễn xuất danh tiếng trước khi trở thành ngôi sao.
Trong những năm đỉnh cao sự nghiệp, cả 7 diễn viên nêu trên đều đã hóa thân vào những nhân vật phức tạp, đáng nhớ. Tất cả đều có một sự nghiệp dài đến kinh ngạc, kể cả Beatty, trước khi “về vườn”, ông là một ngôi sao trong suốt 40 năm.
Có thể người hâm mộ không còn được thấy Nicholson trên màn bạc với những dự án điện ảnh mới. Song ngoài đời, ông không "lặng lẽ" như vậy mà người lại vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, bởi ông là người ưa hoạt động xã hội, thích theo dõi các trận đấu bóng rổ và tham dự các lễ trao giải Oscar…
VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất