Nadal: Mục tiêu sắp tới là ngôi vị số một thế giới

08/07/2008 18:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Ngay sau khi nhận Cúp tại Wimbledon, một trong bốn Grand Slam của năm, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal tuyên bố với tờ “El Pais” (Đất nước) mục tiêu sắp tới của anh là ngôi số một thế giới.
 
    Vô địch Wimbledon là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Nadal
 
* Trước trận chung kết với Federer, người năm lần liên tiếp vô địch Wimbledon và hai lần phá hỏng giấc mơ của anh tại đây, anh có nói “Nếu tôi chiến thắng, sự nghiệp của tôi sẽ thay đổi một chút”. Giờ thì anh nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ là cuộc sống và sự nghiệp của tôi sẽ thay đổi. Nhưng việc giành được một danh hiệu tại Wimbledon sau 42 năm không có một người Tây Ban Nha nào đăng quang tại đây và đó là một danh hiệu lớn ngoài sân đất nện củng cố lòng tin của tôi. Tôi đã đạt được một điều mà tôi mơ ước từ lâu.
 
* Cuối cùng anh đã chiến thắng tại Wimbledon, sau bốn lần vô địch Roland Garros. Không một tay vợt Tây Ban Nha nào, cả nam hay nữ, lại giành nhiều danh hiệu lớn như vậy. Thách thức tới của anh là gì để chứng minh anh không chỉ là một tay vợt của sân đất nện?

- Khát vọng của tôi vẫn như vậy. Như thường lệ, tôi sẽ cố gắng duy trì sự bình tĩnh và sự khiêm tốn. Tôi cho rằng tôi vẫn đang là số hai và mục tiêu sắp tới của tôi là trở thành số một.
 
* Số danh hiệu và các chiến thắng mà anh giành được lớn hơn nhiều một số tay vợt lớn trong lịch sử vào độ tuổi của anh. Tuy nhiên, anh vẫn chưa là số một thế giới. Anh có bất ngờ phải đứng ở vị trí thứ hai khi một số người khác thành tích ít hơn mà đã từng là số một?

- Tôi vừa thắng tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử. Tôi không bất ngờ bởi vị trí số hai của mình. Nếu tôi tiếp tục chơi như hiện nay, duy trì được phong độ này, tôi biết mình sẽ có cơ hội trở thành số một.
 
* Lịch thi đấu dày đến mức không thở được nữa. Sắp tới với anh là gì?
- Đó là các giải Master ở Toronto và Cincinnati, Thế vận hội Bắc Kinh và giải Mỹ Mở rộng. Tôi hy vọng tại Mỹ Mở rộng sẽ có đủ điểm để trở thành số một thế giới.
 
* Nhưng trước đó là khả năng giành một huy chương tại Thế vận hội. Đây là lần đầu anh chơi cá nhân tại đây. Anh có càm thấy điều gì đặc biệt không?
- Rõ ràng Thế vận hội là một dịp đặc biệt. Nhưng ngay bây giờ, mục tiêu là nghỉ ngơi vài ngày và sau đó là luyện tập hết mình để duy trì phong độ và thực hiện thành công chuyến thi đấu ở Mỹ là nơi tôi không có nhiều thành tích lắm trong những năm qua.
 
Khang Chi
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm