Rafael Nadal & Roger Federer: Những điểm khác biệt

14/02/2009 08:10 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) -  Họ là hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới. Họ là hai gương mặt của trận chung kết Úc mở rộng vừa qua. Sau trận đấu đó đã có kẻ khóc - người cười. Điều gì đã khiến Federer phải “nức nở” đến như thế? Có thể nó nằm trong những lý do sau: những điều mà Nadal đạt được mà Federer vẫn chưa thể vươn tới.

1. 6 danh hiệu Grand Slam ở tuổi 22: phần lớn những chiếc cúp trong bộ sưu tập này đến từ bốn lần đăng quang của Nadal tại Roland Garros, hai chiếc cúp còn lại chính là Wimbledon 2008 và Úc mở rộng 2009. Cũng ở tuổi 22, Federer chỉ mới làm được “một nửa” của Nadal: Wimbledon (2003, 2004) và Úc mở rộng (2004).

2. Vô địch Roland Garros: nếu kẻ “ngáng đường” không phải là Nadal, Federer đã có thể lận lưng đến ba danh hiệu tại Roland Garros. Ba trận chung kết gần đây nhất của Grand Slam trên mặt sân đất nện này đều là màn trình diễn của Federer và Nadal, và trong cả ba lần ấy người chiến thắng đều là tay vợt đến từ xứ sở đấu bò.
 
Giữa họ là rất nhiều khác biệt

3. HCV Thế vận hội: góp mặt trong cả ba kỳ Olympic gần đây nhất, nhưng mới chỉ có một lần Roger Federer được chơi trong một trận đấu đơn có tranh chấp huy chương, đó là trận tranh HCĐ Olympic Sydney 2000 mà Federer để thua tay vợt Pháp Arnaud di Pasquale. Olympic Bắc Kinh đánh dấu lần đầu tiên Federer chạm đến ngưỡng “vàng”, nhưng đó lại là HCV đôi nam (đánh cặp với Stanislas Wawrinka), trong khi Rafael Nadal nhanh chóng lên ngôi vô địch ngay trong lần đầu tiên tham dự.

4. Vô địch Davis Cup: trong khi Nadal luôn xem việc đại diện TBN tham dự giải đấu quần vợt cấp đội tuyển quốc gia, Davis Cup, là một vinh dự và ưu tiên hàng đầu thì Federer lại hơi “chảnh” khi chỉ chấp nhận góp mặt một khi ĐT Thụy Sĩ đã vượt qua các vòng đấu đầu tiên. Kết quả trên sân đấu cũng phản ánh đúng với thái độ của hai tay vợt này, khi Nadal luôn là trụ cột của ĐT TBN từ năm 2004 đến nay và đã cùng các đồng đội đăng quang vào năm ngoái thì số lần xuất hiện của Federer tại giải đấu này chỉ đếm được trên một bàn tay.

5. Danh hiệu Grand Slam trên ba mặt sân: Nadal là tay vợt đầu tiên sau thời của Andre Agassi giành chức vô địch Grand Slam trên cả ba mặt sân (cứng, đất nện, cỏ), trong khi 13 chức vô địch của Federer đều chỉ diễn ra trên các mặt sân cứng và sân cỏ. Nếu đoạt thêm danh hiệu tại Mỹ mở rộng, Nadal sẽ trở thành tay vợt thứ 6 trong lịch sử quần vợt từng đăng quang tại cả bốn Grand Slam.

6. Hiệu suất đối đầu: Nadal đã giành chiến thắng trước tất cả các tay vợt đang đứng trong tốp 7 ATP hiện nay. Khi đối mặt với Federer, tay vợt TBN đã giành 13 trận thắng và để thua 6 trận (13-6), tương tự là Djokovic (10-4), Murray (5-1), Davydenko (3-2), Roddick (4-2), del Potro (3-0), Simon (3-1). Trong khi đó, ngoài Nadal, Federer đang thua kém về hiệu suất đối đầu trước Murray (thắng 2-thua 5) và Simon (0-2).
 
Nguyễn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm