Đoán già đoán non về tên lửa mới của Triều Tiên

27/04/2012 09:36 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Trong lễ duyệt binh hoành tráng mừng 100 năm ngày sinh chủ tịch Kim Il-Sung hôm 15/4, Triều Tiên đã dành cho thế giới một món quà tặng bất ngờ: những chiếc xe phóng tên lửa đời mới và trên nó là những quả tên lửa đạn đạo tầm xa chưa ai từng thấy ở quốc gia này.

Phỏng đoán liên quan tới những quả tên lửa mới lập tức tăng mạnh, với một nửa ý kiến cho rằng đây là nhánh tên lửa tầm xa thứ 2 của Triều Tiên, trong khi nửa còn lại khẳng định chúng chỉ là... mô hình.

Loại tên lửa bí ẩn

Những chiếc xe chở tên lửa KN-08 chỉ xuất hiện vào cuối buổi duyệt binh. Cái tên KN-08 là do Hàn Quốc đặt cho quả tên lửa dường như thuộc loại 3 tầng, dài 18 mét và có đường kính chừng 2 mét.

Các thông số này cho thấy KN-08 dường như nhỏ hơn một chút so với loại Unha/Taepodong-2 (dài 32-35 mét) không đặt trên bệ phóng di động. Tuy nhiên quả tên lửa này đã dài hơn 6 mét và có đường kính lớn hơn chừng nửa mét so với loại tên lửa đặt trên bệ phóng di động trước đó của Triều Tiên là BM25 Musudan.

Các báo cáo sau lễ duyệt binh cũng đánh giá KN-08 là tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, bởi Triều Tiên vẫn thể hiện ít dấu hiệu cho thấy họ đã làm chủ công nghệ nhiên liệu rắn trong các thiết kế trước đây. Nhiều nhà phân tích đã chỉ ra rằng tên lửa có các lỗ để bơm nhiên liệu và chất ôxít hóa trên thân, dấu hiệu rõ rệt cho thấy nó dùng nhiên liệu lỏng. Việc sử dụng loại nhiên liệu này và kích cỡ của KN-08 cho thấy nó có tầm bắn từ 5.000 - 6.000km. Nếu như thế, đây có thể là thứ vũ khí được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đưa vào báo cáo của ông hồi năm 2011, trong đó nói rằng Triều Tiên có khả năng tấn công Mỹ bằng các bệ phóng tên lửa di động.

Lâu nay đã có tin đồn về khả năng Triều Tiên đang ngấm ngầm sản xuất 1 loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng bệ phóng di động có chiều dài tới 40 mét. Vì thế, sự xuất hiện của KN-08 dường như đã củng cố thêm sự lo ngại nêu trên, dù rằng Triều Tiên chưa một lần bắn thử thứ vũ khí mới.

Kể từ lễ duyệt binh này, giới chức quân đội ở CHDCND Triều Tiên đã vài lần lên tiếng quảng bá về kho vũ khí trong nước. Hôm 25/4, Phó Đô đốc Ri Yong Ho thậm chí còn nói rằng nước ông có khả năng đánh bại Mỹ chỉ "bằng một đòn tấn công", nhiều khả năng ám chỉ tới sức mạnh của loại tên lửa mới.

Có nhiều phỏng đoán cho rằng tên lửa KN-08 của Triều Tiên chỉ là “bức màn khói” dùng để phô trương sức mạnh
Chỉ là tên lửa mô hình?

Việc những quả KN-08 trông có vẻ như được thiết kế cho một cuộc tấn công tầm xa đã khiến phương Tây lo ngại, bởi song song với việc phát triển tên lửa, Triều Tiên còn đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên giới phân tích khi xem xét kỹ các bức ảnh của KN-08 đã nghi ngờ chúng là đồ giả. Hai nhà nghiên cứu người Đức Markus Schiller và Robert Schmucker ở Viện Công nghệ Schmucker, một cơ quan đã cố vấn cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về tên lửa, là những cá nhân mạnh miệng nhất trong việc khẳng định Triều Tiên đang tung bom khói cùng những quả tên lửa mới.

Họ chỉ ra rằng các tên lửa này là sự kết hợp hỗn độn của những phần tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng, vốn không thể nào bay được cùng nhau. Ngoài ra, phần vỏ mấp mô của tên lửa cho thấy lớp kim loại dùng làm vỏ tên lửa quá mỏng. Bên cạnh đó, mỗi quả tên lửa trông hơi khác do với các quả còn lại, dù chúng cố được làm giống nhau. Các tên lửa này thậm chí còn không lắp vừa trên các xe phóng chở chúng.

"Hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, những tên lửa này chỉ là mô hình" - hai ông đánh giá.

Theodore Postol, giáo sư ở Viện Công nghệ Massachusetts và là cựu cố vấn khoa học cho Tư lệnh Các chiến dịch Hải quân Mỹ, đánh giá thiết kế Taepodong-2 chứa nhiều mối đe dọa thực sự hơn KN-08. "Tôi tin rằng những tên lửa này không chỉ là mô hình mà chúng còn khó có thể trở thành mô hình thực sự của bất kỳ loại tên lửa nào sẽ được thiết kế. Để chế tạo được một tên lửa như KN-08 sẽ cần tới năng lực kỹ thuật nội địa khổng lồ" - Postol nói.

Ông cũng chỉ ra rằng để có ICBM Minuteman III, tạm cho là đứng ngang hàng với KN-08, người Mỹ đã phải sử dụng tới "hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực động cơ tên lửa, rất nhiều bộ óc tài năng, nền tảng kỹ thuật mạnh và một nền tảng tài chính dồi dào".

Còn David Wright, một nhà vật lý ở tổ chức Liên minh Điều các nhà khoa học quan tâm, người đã viết rất nhiều về chương trình tên lửa Triều Tiên, tin rằng các quả KN-08 là "sự mô phỏng vụng về của một mẫu tên lửa đang được phát triển".

Ông chỉ ra rằng thế giới lần đầu nhìn thấy tên lửa tầm xa Taepodong-2 của Triều Tiên là từ một mô hình giả xuất hiện hồi năm 1994, khoảng 12 năm sau khi nó thực sự được bắn thử.

Đoán già đoán non

Trong khi thông tin liên quan tới KN-08 vẫn là một dấu hỏi thì nhiều sự chú ý đã dồn sang chiếc xe phóng 16 bánh chở theo các quả tên lửa này. Nó chưa từng xuất hiện trong bất cứ lễ duyệt binh nào trước đây và được đánh giá là có liên quan tới xe phóng WS51200 do Công ty xe đặc chủng Sanjiang Space Wanshan trụ sở tại Hồ Bắc sản xuất. Mối liên hệ này khiến nhiều nhà quan sát lại đưa ra phỏng đoán xa hơn: liệu Trung Quốc có bán các công nghệ liên quan tới tên lửa cho Bình Nhưỡng?

Một số chuyên gia nói rằng chiếc xe phóng được thiết kế để chở một quả tên lửa lớn hơn loại KN-08 và cho rằng Triều Tiên sẽ không bỏ hàng triệu đô la để mua chúng về, trừ phi họ có sẵn hoặc có ý định lắp một quả tên lửa khổng lồ lên trên những xe này.

Nhưng Wright tin rằng các xe phóng, giống như những quả tên lửa chúng mang theo, có thể chỉ để phục vụ việc trưng bày và phô trương thanh thế. "Nếu xét tới sự chú ý mang tầm quốc tế mà Triều Tiên có được từ việc phô diễn tên lửa mới, bạn có thể nói rằng tiền đổ vào các xe phóng cỡ lớn đó - vốn giúp tăng rất nhiều sức nặng cho những quả tên lửa - là khoản chi hết sức hợp lý, giúp khuyếch trương hình ảnh sức mạnh" - ông đánh giá.

Tường Linh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm