Fan của "họa mi tóc nâu" tỏ ra tiếc nuối khi liveshow đầu tiên của Bài hát yêu thích lại vắng mặt Mỹ Tâm, dù bài hát của cô đứng thứ 2 trong top. Trong khi đó, Văn Mai Hương từ chối hát Trái tim thể thao cũng là đề tài làm “nóng” chương trình này. Bài hát yêu thích sẽ lên sóng số đầu tiên vào ngày 15/1/2012 với 15 ca khúc đã được khán giả và Hội đồng tuyển chọn “chấm” vượt qua gần 40 ca khúc đề cử khác.
Mỹ Tâm - Văn Mai Hương
Trong top 15 bài hát được trình diễn trong liveshow số 1 Bài hát yêu thích, Uyên Linh với ca khúc Người hát tình ca (Lưu Thiên Hương) đứng vị trí số 1, tiếp theo là Mỹ Tâm với Cho một tình yêu. Đây là 2 ca khúc nhận được sự đồng thuận cao nhất của cả khán giả lẫn Hội đồng tuyển chọn.
Tuy nhiên vì lý do khách quan, Mỹ Tâm sẽ không tham gia biểu diễn trong lievshow đầu tiên này, ca khúc Cho một tình yêu sẽ được chuyển qua liveshow số 2 với sự thể hiện của Mỹ Tâm. Như vậy, các fan của “họa mi tóc nâu” cho dù hơi buồn vì không được xem thần tượng diễn trong đêm nhạc tới đây, nhưng họ sẽ được thỏa nguyện ở livhow tiếp theo.
Một câu chuyện khác cũng khá “nóng” trên một vài diễn đàn, đó là việc Văn Mai Hương từ chối hát Trái tim thể thao của tác giả Trần Duy Hải. Bài hát này được nhạc sỹ Nguyễn Cường đề cử ngay từ những ngày đầu tiên Bài hát yêu thích khởi động.
Trái tim thể thao là bài hát do tác giả trẻ Trần Duy Hải sáng tác để cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Seagames 26 do Văn Mai Hương thể hiện. Bài hát này khi tham gia chương trình đã nhận được số lượt nghe của khán giả rất cao, dành vị trí thứ 4 sau Uyên Linh, Mỹ Tâm, Bích Phương.
Văn Mai Hương có 2 bài hát được đề cử và thật may mắn, cả 2 ca khúc đều lọt vào top 15 trình diễn trong liveshow số 1 bởi nhận được sự đồng thuận của cả khán giả và Hội đồng tuyển chọn. Về quy định của Ban tổ chức, nếu 1 nhạc sỹ có 2 ca khúc lọt vào top thì chỉ được trình diễn một bài, nhưng một ca sỹ hát 2 bài của 2 nhạc sỹ khác nhau thì vẫn được trình diễn cả 2 bài trong liveshow, vì thế, Văn Mai Hương là ca sỹ duy nhất được trình diễn cả 2 bài hát lọt top 15.
Tuy nhiên, Văn Mai Hương lại bất ngờ từ chối hát ca khúc Trái tim thể thao, mà chỉ hát Nếu như anh đến - một ca khúc “hit” của cô gần đây. Điều này khiến nhiều người bất ngờ và cũng đã gây ra những cuộc tranh cãi cho cư dân mạng. Hiện, Văn Mai Hương chưa đưa ra lý do từ chối ca khúc này.
Đây là một điều khá đáng tiếc, cho cả Văn Mai Hương và Trần Duy Hải. Bởi một ca sỹ trẻ được diễn 2 bài trong một livehow lớn như Bài hát yêu thích với một dàn “sao” là một vinh dự không phải ai cũng có được như Văn Mai Hương. Sự tiếc nuối còn dành cho Trần Duy Hải bởi tác giả trẻ này không có cơ hội được “khoe” ca khúc của mình tới đông đảo khán giả.
Để lọt vào top 15 ca khúc biểu diễn trong liveshow, mỗi bài hát phải vượt qua 2 “cửa ải” đó là bảng xếp hạng lượt nghe trên website và phải được sự đồng thuận của Hội đồng tuyển chọn.
Sau đây là danh sách 15 ca khúc chính thức trình diễn trong liveshow 1 của Bài hát yêu thích, sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 21h ngày 15/1/2012.
1. Người hát tình ca ( Uyên Linh/sáng tác: Lưu Thiên Hương): 11,95% 2. Có khi nào rời xa (Bích Phương/sáng tác: Tiên Cookie): 7,02% 3. Ký ức mùa đông (Tô Minh Đức/sáng tác: Thành Vương): 4,77% 4. Lạc lối (Hà Anh Tuấn/sáng tác: Hồ Hoài Anh): 3,42% 5. Vòng tròn (Hồng Nhung/sáng tác: Võ Thiện Thanh): 3,12% 6. Vì đời (Ban nhạc Quái vật tí hon/sáng tác: ban nhạc Quái vật tí hon): 3,05% 7. Nhắm mắt (Ban nhạc MTV/sáng tác: Nguyễn Hải Phong): 2,99% 8. Lời yêu nào (Đinh Mạnh Ninh/sáng tác: Đinh Mạnh Ninh): 2,79% 8. Nếu như anh đến ( Văn Mai Hương/ sáng tác: Nguyễn Đức Cường): 2.79% 10. I’m Lavy (Phương Vy/ sáng tác: Dương Khắc Linh, Antoneous Maximus): 2,58% 11. Sẽ mãi bên nhau (Hồ Ngọc Hà/sáng tác: Dương Khắc Linh): 2,57% 12. Thu cạn (Nguyên Thảo/ sáng tác: Giáng Son): 2,52% 13. Anh mơ (Anh Khang/sáng tác: Anh Khang): 2,51% 14. Nơi ấy (Hà Okio/sáng tác: Hà Okio): 2,37% 15. Nữ thần (Đoan Trang/ sáng tác: Lil Nguyễn và Quốc Bảo): 2,21%
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8741/VPCP-CN ngày 16/9/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 4 dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 thuộc Đoàn Kiểm tra số 01.
Tối 15/9, vở cải lương nổi tiếng "Rồi 30 năm sau" của Hà Triều - Hoa Phượng đã được kịch nói hóa và công diễn tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh.
Ra mắt ít ngày trước, bút ký lịch sử "Ngôi nhà xưa yêu dấu" của tác giả Dương Việt Tiến đã hé lộ nhiều thông tin quý giá về một "địa chỉ đỏ" từng là cơ sở hoạt động của Hội Văn hóa Cứu quốc trước Cách mạng tháng Tám.
Bạn có bao giờ để ý đến những biểu cảm của nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn chưa? Thường thì khi ngồi đối diện, chúng ta chỉ tập trung trả lời câu hỏi sao cho thật hay, thật đúng ý họ
Chiều 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito dos Santos Freitas (Ben-đi-tô đốt San-tốt Phờ-rây-tát) nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Việc Real Madrid toàn thắng sau 4 trận đầu tiên ở La Liga cho thấy những tín hiệu tích cực đầu tiên dưới thời Xabi Alonso. Tất cả đang chờ đợi họ sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao ấy ở Champions League.
Chiều 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 15 – 18/9/2025.
Ngày 15/9, tại Tuần lễ Thời trang New York (New York Fashion Week 2026 - NYFW), nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh - hay còn biết đến với nghệ danh La Phạm - đã cho ra mắt bộ sưu tập mới mang tên "Eternal River" (Dòng sống vĩnh cửu).
Ngày 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev đang có chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 15 – 18/9/2025.
Lịch thi đấu bóng chuyền giải vô địch thế giới 2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết lịch thi đấu bóng chuyền giải vô địch thế giới 2025 ngày 17/9.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 165/CĐ-TTg về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.