40 năm xuất bản 'Fear of Flying': 'Tiền bối' của '50 sắc thái'

12/08/2013 13:54 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Khi viết tiểu thuyết đầu tay, Fear Of Flying, được tung ra cách đây 40 năm, nữ văn sĩ Mỹ Erica Jong (71 tuổi) muốn “bổ đầu người phụ nữ ra để phơi bày mọi thứ bên trong”.

Nhân kỷ niệm 40 năm lần xuất bản đầu tiên, Fear Of Flying đang rục rịch được tái bản và phát hành trên toàn cầu. Khi tiểu thuyết này được tung ra hồi năm 1973, nó đã trở thành một hiện tượng trong giới xuất bản, gây tranh cãi bởi những quan điểm mới lạ về hoạt động tình dục của nữ giới. Nó cũng được nhắc đến trong quá trình phát triển làn sóng thứ 2 của phong trào đòi bình quyền cho phụ nữ.

Hiện tượng văn hóa của những năm 1970

Fear Of Flying là câu chuyện kể về Isadora Zelda White Stollerman Wing, một nhà thơ 29 tuổi, có 5 năm chung sống với người chồng thứ 2, song cô luôn than thở chuyện quan hệ tình dục với chồng hết sức nhạt nhẽo. Trong một chuyến đi tới Vienna (Áo) cùng chồng, Isadora quyết định tự cho phép mình quan hệ tình dục với một người đàn ông khác. 


Erica Jong

Cuốn tiểu thuyết này đã nhận được sự đồng cảm của nhiều độc giả nữ thấy bế tắc trong những cuộc hôn nhân không toại nguyện. Với Fear Of Flying, Erica Jong đã trở thành một tên tuổi được nhắc đến nhiều và là một hiện tượng văn hóa trong những năm 1970. Cho đến nay, Fear Of Flying đã tiêu thụ được hơn 20 triệu cuốn và đã được dịch sang 40 thứ tiếng.

Vào năm 1973, việc nói về tình dục một cách thẳng tuột và chửi thề khá tự do trong Fear Of Flying đã gây nên một cuộc tranh cãi lớn. “Nhiều người ghét tiểu thuyết này, nhiều người thích. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà các nhà văn phải làm được. Tôi tự hào về điều đó” – bà Jong nói về tiểu thuyết đầu tay của mình.

Jong nói rằng, bà muốn được khảo sát về tình dục giống như cách mà các nhà văn Philip Roth và John Updike từng làm, song theo quan điểm của nữ giới. Tuy nhiên, Jong nói rằng bà vẫn không được đối xử bình đẳng như các đồng nghiệp nam giới.

Hồi năm 1993, khi cuốn Fear Of Flying tròn 20 tuổi, Jong từng tiết lộ rằng mục đích của bà khi tung ra cuốn sách là phát lên một tiếng kêu cứu cho những người phụ nữ muốn có được quyền nghĩ đến tình dục một cách tự do và phong phú như đàn ông.

Tuy nhiên, một số cây bút đã chỉ trích gay gắt tiểu thuyết Fear Of Flying. Nhà văn Mỹ Paul Theroux thậm chí đã chế nhạo nhân vật Wing như “cái âm hộ lớn”. Jong cho biết khi đối diện với những lời phê bình gay gắt như vậy, ban đầu bà cảm thấy “cực kỳ căng thẳng". Bà đã hết sức vất vả để vượt qua giai đoạn đó.

Sống với quan điểm tự do

Trên trang web của mình, Jong chia sẻ bà có cuộc sống hết sức tự do. Tới nay, nữ nhà văn này đã 4 lần kết hôn (Jong là họ của người chồng thứ 3). Người chồng hiện nay của bà là một luật sư chuyên xử các vụ ly hôn. Bà có 1 con gái là nhà văn Molly Jong-Fast.


Bìa cuốn tiểu thuyết Fear of Flying được xuất bản hồi năm 1973.   

Trước khi tung ra tiểu thuyết đầu tay, Jong là một nhà thơ từng đoạt giải và năm 1971 đã xuất bản tuyển tập thơ Fruits And Vegetables. Từ đó đến nay, Jong đã phát hành hơn 20 cuốn sách, gồm cả tiểu thuyết và sách nghiên cứu. Bà cho biết, cuốn tiểu thuyết tiếp theo sẽ chứa đựng quan điểm đầy hài hước của bà về cái chết.

Thế giới xuất bản giờ đã thay đổi nhiều so với thời điểm cuốn Fear Of Flying có mặt trên thị trường. Ngoại trừ thành công của những bộ tiểu thuyết 50 sắc thái (50 Shades Of Grey) của nữ văn sĩ E.L James hay Harry Potter của J.K. Rowling, cơ hội để tạo được sức ảnh hưởng như Jong từng làm được với cuốn Fear Of Flying dường như đang nhanh chóng bị thu hẹp lại, do sự tác động ngày càng gia tăng của thế giới kỹ thuật số.    

“Hiện nay, các nhà xuất bản không biết gió đang thổi theo hướng nào và điều đó khiến họ rất lo lắng” – bà Jong nói.

Đưa Fear Of Flying lên màn bạc

Theo một số nguồn tin, nhà làm phim nữ Laurie Collyer sẽ là đạo diễn phim Fear Of Flying, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Erica Jong.

Donald Kushner (phim Tron Legacy, Monster), Leigh Ann Burton và Piers Ashworth đã ký hợp đồng tham gia sản xuất bộ phim này cùng với Mark Damon và Remington Chase (phim Lone Survivor, End Of Watch), thông qua Công ty Envision Entertainment của mình. Các nhà sản xuất sẽ bắt đầu triển khai dự án điện ảnh này vào cuối năm nay. Phim sẽ được quay khắp châu Âu.

“Tôi vô cùng phấn khích khi được đạo diễn một dự án điện ảnh xoáy đến hoạt động tình dục của phụ nữ. Đưa cuốn tiểu thuyết từng gây chấn động trong những năm 1970 lên màn bạc là một thách thức lớn, song tôi tin mình sẽ biến nó thành một bộ phim được yêu thích trong thời đại của chúng ta” – đạo diễn Collyer chia sẻ.

Bộ phim mới nhất của Collyer, mang tựa đề Sunlight Jr, vừa được chiếu giới thiệu tại LHP Tribeca. Phim do Naomi Watts và Matt Dillon thủ vai chính. Trước đó, bà đã viết kịch bản và đạo diễn phim Sherrybaby, do Maggie Gyllenhaal thủ diễn chính.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm