(TT&VH) - Ngày 22/3, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thông báo chính phủ nước này sẽ cung cấp cho Việt Nam hơn 11.000 bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân và bốn bộ dụng cụ phòng thí nghiệm, nhằm giúp các cán bộ y tế ứng phó nhanh với những đợt bùng phát cúm gia cầm hoặc cúm A/H1N1 có thể xảy ra.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Gói trợ giúp trị giá hơn 100.000 USD do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) thực hiện theo yêu cầu của Bộ Y tế Việt Nam, với hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Các bộ dụng cụ sẽ được chuyển đến những cơ sở vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur và các địa phương có nguy cơ cao về bùng phát cúm gia cầm hoặc có nhu cầu nhiều nhất về các dụng cụ này, bao gồm trang phục bảo hộ, mặt nạ, găng tay và gạc xét nghiệm lây nhiễm. Bộ dụng cụ bảo hộ sẽ được sử dụng tại các địa phương có nguy cơ cao nhằm ngăn ngừa việc tiếp xúc giữa người và virus cúm gia cầm H5N1. Các dụng cụ này sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang người và từ người sang người trong quá trình phát hiện, điều trị các ca nhiễm ở người, kiểm tra và ứng phó với những đợt bùng phát dịch, cũng như thực hiện các hoạt động khác. Trang thiết bị được cung cấp trong gói hỗ trợ lần này sẽ giúp bảo vệ cán bộ y tế và các đối tượng tham gia công tác phòng chống và ứng phó cúm H5N1 hoặc các nguy cơ đại dịch khác ở những cơ sở y tế và cộng đồng tại Việt Nam. Được biết từ năm 2005 đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 50 triệu USD hỗ trợ các chương trình phòng chống và ứng phó cúm gia cầm của Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
V.L