Đối thoại Việt - Mỹ về vấn đề chất độc da cam/dioxin

09/09/2009 07:04 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 8/9, cuộc họp thường niên thứ tư của Ủy ban Cố vấn hỗn hợp (JAC) giữa Mỹ và Việt Nam về vấn đề chất độc da cam/dioxin đã diễn ra ở Hà Nội.

JAC là một diễn đàn song phương dành cho các cuộc đối thoại khoa học cấp cao về chất da cam/dioxin nhằm tăng cường sự hợp tác, phối hợp khoa học trong lĩnh vực sức khỏe con người và ảnh hưởng môi trường của chất da cam/dioxin. Thông qua đó, những tư vấn mang tính khoa học sẽ được cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách của hai chính phủ.


Ông Kevin Teichman (phải), đồng Chủ tịch JAC,
phát biểu trong cuộc đối thoại


Hãng tin AP nói rằng quân đội Mỹ đã rải chất da cam xuống các cánh rừng ở miền Nam Việt Nam để phát hiện “Việt cộng”. Tuy nhiên việc này đã khiến từ 1-4 triệu người Việt phải hứng chịu những hậu quả nặng nề. Cho tới nay, nỗ lực làm sạch dioxin mới chỉ tập trung tại sân bay Đà Nẵng, nơi từng là căn cứ không quân Mỹ ở miền Trung Việt Nam. Đây là nơi quân đội Mỹ chứa, trộn và chuyển chất da cam lên máy bay trong thời gian diễn ra chiến tranh Việt Nam.

Thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều biện pháp tạm thời để xử lý dioxin ở thành phố Đà Nẵng. Hai bên cũng có các hoạt động chung để giúp người Việt Nam bị tật nguyền do chất da cam gây ra.

Một công ty tư vấn môi trường của Canada đã tiến hành nghiên cứu và cho rằng Việt Nam có 7 điểm nóng về chất da cam. Tuy nhiên, phía Việt Nam cho biết có hơn 20 điểm cần được làm sạch chất độc này. Theo ước tính của Chính phủ Việt Nam, riêng việc xử lý dioxin ở Đà Nẵng và hai điểm nóng khác đòi hỏi chi phí khoảng 58 triệu USD. Tới nay, phía Mỹ mới chỉ bỏ ra 8 triệu USD để giải quyết các vấn đề môi trường và sức khỏe có liên quan tới chất da cam.


V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm