Tổng thống Obama đề nghị Quốc hội Mỹ cho phép can thiệp quân sự vào Syria

01/09/2013 06:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua đã đệ đơn lên Quốc hội đề nghị cho phép Mỹ được quyền đơn phương can thiệp quân sự "một cách hạn chế" vào Syria.

Ông Obama nói rằng Mỹ "không thể làm ngơ" trước tình hình tại Syria

Những nguồn tin tình báo mà Mỹ thu thập được cho thấy đã có 1429 người thiệt mạng, bao gồm 426 trẻ em trong cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học gần Damascus một lần nữa khiến ông Obama cần phải có những bước đi cứng rắn hơn trước tình hình diễn biến phức tạp ở Syria.

Ngay cả khi không có sự tham gia của Anh, ông Obama vẫn có thể hành động đơn phương trong kế hoạch tấn công quân sự "hạn chế" bằng tên lửa hành trình và bom thông minh nhằm vào các cơ sở hóa học của Syria. Đề nghị của ông Obama yêu cầu được quyền sử dụng vũ lực vào Syria hiện đã được trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày hôm qua.

Tổng thống Mỹ Obama ám chỉ một cuộc can thiệp quân sự vào Syria có thể bắt đầu từ ngày mai, trong tuần tới hoặc trong một tương lai gần. "Mỹ không thể làm ngơ trước những gì đang diễn ra ở Syria. Việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Mỹ và toàn thế giới", ông Obama cho biết.

Nếu được thông qua, khả năng Mỹ tấn công Syria sẽ là khó tránh khỏi dù LHQ vẫn chưa đưa ra một bản báo cáo sơ bộ sau khi các thanh sát viên hóa học trở về từ hiện trưởng ở thủ đô Damascus. LHQ cho biết các thanh sát viên cần thêm thời gian để phân tích các mẫu vật thu thập được tại các phòng thì nghiệm ở châu Âu.

Tuy nhiên vẫn có một khả năng ông Obama được quyền ra lệnh tấn công quân sự Syria ngay cả khi không được sự ủng hộ của Quốc hội bởi theo hiến pháp, ông Obama là người đứng đầu có quyền chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ ở bất cứ đâu trên toàn thế giới. Phóng viên BBC tại Damascus cho biết người dân Syria bắt đầu cảm thấy lo lắng và đang tích trữ lương thực cũng như tìm nơi trú ấn trước một cuộc can thiệp quân sự đến từ phương Tây đang ngày một gần kề.

Nga và Trung Quốc cho đến nay luôn dùng quyền phủ quyết ở LHQ để ngăn một cuộc can thiệp quân sự như đã từng xảy ra ở Iraq, Afghanistan và Libya. Nga với tư cách là một đồng minh quan trọng của Syria đã cảnh báo rằng: "Bất kỳ một hành động quân sự đơn phương không được sự cho phép của Hội đồng Bảo an LHQ là một sự vi phạm trực tiếp trong luật pháp quốc tế". Chính phủ Syria luôn phủ nhận những cáo buộc của phương Tây và cho rằng lực lượng nổi dậy mới là những kẻ đứng sau vụ tấn công hóa học ở khu vực gần Damascus.


Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm