(TT&VH) - Xe bay, phương tiện dường như chỉ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, vừa tiến một bước dài để trở thành hiện thực tại Mỹ, sau khi nhà chức trách bật đèn xanh để một công ty sản xuất hàng loạt phương tiện giao thông đặc biệt này.
Có thể cất cánh từ các xa lộ
Dù mới chỉ có bằng lái máy bay nghiệp dư với 20 giờ bay, bạn cũng có thể được cấp bằng lái Terrafugia Transition, chiếc xe bay sẽ được sản xuất hàng loạt đầu tiên của Mỹ.
Chiếc Transition vừa được Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xếp hạng “máy bay thể thao hạng nhẹ”, dù nó có trọng lượng lớn hơn nhóm máy bay kể trên tới 44kg. Tổng cộng, Transition nặng 634kg. Nếu FAA không linh động giải quyết như trên, người mua chiếc xe bay này sẽ phải có thêm nhiều thời gian luyện tập trước khi họ được động tới cần lái của chiếc xe. Ngoài ra, việc được xếp hạng vào nhóm máy bay hạng nhẹ khiến Transition thoát khỏi những rắc rối pháp lý liên quan tới việc đăng ký, bảo hiểm xe... qua đó mở ra khả năng phổ biến mẫu xe này ra đời sống.
Xe bay Terrafugia Transition trong chuyến bay đầu tiên hồi năm ngoái
Mẫu thử nghiệm của chiếc Transition đã lần đầu ra mắt thế giới vào năm ngoái, sau thời gian được chế tạo tại một xưởng sản xuất nhỏ của công ty Terrafugia ở Woburn, Massachusetts, dưới bàn tay của một đội kỹ sư trẻ tuổi được tuyển mộ từ Học viện Công nghệ Massachusetts và NASA. Transition có hình dáng thô kệch, với đôi cánh gấp được, nhưng vẫn khá kềnh càng. Trái tim sức mạnh của chiếc xe là một động cơ chạy xăng mạnh 100 sức ngựa. Động cơ này sẽ chịu trách nhiệm tạo chuyển động cho các bánh xe hoặc một cánh quạt gắn ở đằng sau.
Khi gấp cánh, Transition là một chiếc xe hơi bình thường với vô lăng trợ lực, bàn đạp tăng tốc và phanh nhưng không có cần số. Khi mở cánh và cánh quạt phía sau bắt đầu quay, Transition trở thành máy bay và có thể cất cánh từ bất kỳ sân bay nào với chiều dài tối thiểu 600m. Nó thậm chí còn có thể cất cánh từ các xa lộ, nhưng theo luật pháp Mỹ, việc này là phạm pháp.
Transition có thể bay tới 800km với một bình xăng nạp đầy, ở tốc độ 160km/ h. Ít nhất đây là tốc độ lý thuyết. Khi ở trên mặt đất, dù chưa cất cánh, xe đã có thể đạt tốc độ 126 km/h.
Giấc mơ xe hơi cất cánh
Từ lâu nhân loại đã mơ uớc về việc có một chiếc xe bay. Trước khi Terrafugia Transition ra đời, vào năm 1917, Glenn Curtiss đã giới thiệu chiếc Autoplane với những chiếc cánh dài 12m và một động cơ 4 cánh quạt ở sau xe. Mặc dù vậy chiếc Autoplane chưa bao giờ bay thực sự mà chỉ “nhảy” những quãng ngắn trên không.
Năm 1937, Waldo Waterman trình làng kế hoạch phát triển chiếc Arrowbile. Giống Autoplane, chiếc máy bay này cũng có cánh quạt gắn phía đuôi, được truyền động bởi một động cơ mạnh 100 mã lực. Song dự án Arrowbile đã thất bại do thiếu vốn.
Năm 1946, tới lượt Robert Fulton cho ra mắt chiếc Airphibian. Thay vì chế tạo ra một chiếc xe có khả năng bay, Fulton đã biến đổi một chiếc máy bay để nó có thể chạy trên đường. Theo đó, phần cánh và đuôi máy bay có thể được gỡ ra để tiện cho việc di chuyển trên đường trong khi phần cánh quạt có thể giấu trong thân máy bay. Chỉ mất 5 phút để chiếc máy bay biến thành một chiếc xe. Airphibian đã được Cơ quan quản lý Hàng không Dân dụng Mỹ, tiền thân của FAA cấp phép hoạt động, sau khi bay thử thành công. Chiếc xe bay này có thể bay với tốc độ 200km/h và chạy trên đường với tốc độ 80km/h. Bất chấp việc thành công, Fulton không tìm được ai hỗ trợ tài chính để sản xuất hàng loạt và chiếc xe bay của ông đã rơi vào quên lãng
Trong những năm 1940, công ty Consolidated-Vultee phát triển một mẫu xe bay mang tên ConvAirCar. Chiếc xe này trình làng lần đầu vào năm 1947 và cho phép người ta có thể bay trên nó trong vòng 1 giờ. Kế hoạch đưa chiếc xe bay ra thị trường phá sản khi nó bị rơi trong chuyến bay thứ 3. Được truyền cảm hứng từ chiếc Airphibian và Robert Fulton, Moulton “Molt” Taylor đã tạo ra chiếc xe bay nổi tiếng và thành công nhất cho tới nay mang tên Aerocar vào năm 1949. Mẫu xe bay này được thiết kế có thể tháo rời cánh và phần đuôi. Hoạt động lắp những phần tháo rời này vào xe chỉ mất có 5 phút. Khi bay, xe có thể đạt tốc độ 200km/h. Đây cũng là chiếc xe bay cuối cùng được FAA cho phép hoạt động tới nay.
Sẽ lăn bánh vào năm 2012?
Theo công ty Terrafugia, lợi thế lớn nhất của Transition so với những chiếc máy bay hạng nhẹ thông thường là sự an toàn. Trong trường hợp thời tiết xấu, người ta chỉ việc xếp cánh và lái xe về thay vì nằm bẹp dí một chỗ chờ đợi trời đẹp trở lại hoặc bay trong các điều kiện thiếu an toàn.
Công ty nói rằng 70 người đã đặt hàng chiếc xe bay này, mỗi người đặt cọc 10.000 USD. Chiếc xe dự kiến sẽ có giá bán lẻ dao động ở mức 194.000 USD. Tuy nhiên người ta sẽ chưa thể có được chiếc xe bay này, ít nhất là cho tới năm sau. Transition đã có chuyến bay đầu vào tháng 3 năm ngoái và sẽ tiếp tục thêm nhiều chuyến bay thử nữa vào mùa Xuân năm tới.
Theo phó Chủ tịch Sam Schweighart, việc chuyển giao xe bay tới tay khách hàng nếu sớm nhất cũng chỉ có thể bắt đầu vào cuối năm 2011, trong trường hợp nó đã nhận được chứng chỉ hoạt động từ FAA và Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia (NHTSA).
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng thứ Ba, ngày 02/09.
Thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trong hai ngày 31/8 và 1/9, 126 xã, phường của Thủ đô đã “tăng tốc” triển khai trao quà Tết Độc lập. Hiện, đã có một số địa phương thực hiện chi trả cho gần 100% hộ dân trên địa bàn.
Tối 1/9/2025, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chiều 1/9, Đoàn Công tác của Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) do Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng thu dung, cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 354 và kiểm tra một số trạm quân y phục vụ nhiệm vụ A80.
Chiều 1/9, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã chủ trì tặng lương khô do Công ty Cổ phần 22 sản xuất cho người dân tại Hà Nội.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với Cục Doanh trại thuộc Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng, Phòng Doanh trại thuộc Bộ Tư Lệnh thủ đô Hà Nội và Bộ Tư Lệnh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khảo sát, xác định vị trí dự kiến lắp đặt nhà vệ sinh và xây dựng kịch bản tổng thể phục vụ Sự kiện A 80.
Nhận định về thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Lê Thị Loan cho biết, tại Hà Nội, đêm 1/9 (từ 19 giờ tối 1/9 đến 7 giờ 2/9) có lúc có mưa, mưa rào (xác suất mưa 55-65%), gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, đội tuyển Maroc có khả năng trở thành đại diện châu Phi đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026 ngay trong tuần này. Một chiến thắng trước Niger ở lượt trận thứ 7 tại Rabat sẽ giúp Maroc củng cố vị trí dẫn đầu bảng E, trừ khi Tanzania, đội nhì bảng, vượt qua Congo cùng ngày – điều được đánh giá là khó xảy ra.
Với những cựu chiến binh, những người từng 'vào sinh ra tử' trên các chiến trường, niềm hạnh phúc lớn nhất của họ chính là được chứng kiến ngày hội non sông, đẹp rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong những ngày này!
Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ ba tại Việt Trì (Phú Thọ), chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Đây cũng là buổi tập mở đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik sau ngày tập trung.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.