U23 Việt Nam 'khủng hoảng' tiền vệ đánh chặn

22/09/2013 16:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn lại thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012 , một phần nguyên nhân từ việc BHL không có phương án thay thế Nguyên Sa (chấn thương). Kịch bản tương tự đang xảy ra tại đội U23 Việt Nam khi chấn thương gối của Hoàng Thịnh đã khiến HLV Hoàng Văn Phúc lo lắng ra mặt.

1. Trong thời điểm này, sơ đồ tấn công 4-2-3-1 đang được các HLV yêu chuộng. Vai trò tiền vệ trụ có yếu tố quyết định sự thành bại, khi đóng vai trò là trung vệ thứ 3 bảo vệ cầu môn của đội nhà. Vai trò ấy được Nguyên Sa thực hiện rất ổn trước thềm AFF Cup 2012. Cầu thủ trẻ chơi cho SHB.ĐN đã phối hợp tốt với bộ đôi trung vệ Gia Từ - Phước Vĩnh đồng thời phân phối bóng cho phía trên. Chuỗi thành tích giao hữu thắng cả ĐT Malaysia lẫn thủ hòa ĐT Indonesia trong 2 trận đấu có dấu ấn thầm lặng của tiền vệ người Đà Nẵng này.

Nguyên Sa bất ngờ bị sốt xuất huyết ở Thái Lan đã khiến ĐT Việt Nam thiếu hẳn đi một “mỏ neo” đảm bảo an toàn ở trục giữa. Nhớ lại thất bại ở vòng bảng năm ấy, HLV Phan Thanh Hùng cho biết ông tiếc nuối nhất với chấn thương của trung vệ Phước Vĩnh và tiền vệ trụ Nguyên Sa. Theo như lời của vị “tướng” họ Phan, ĐT Việt Nam mất đi 2 “người giữ cửa” khiến mọi ý đồ chiến thuật phá sản. Cộng với sự thiếu may mắn ở 3 trận vòng bảng AFF Cup 2012, ĐT Việt Nam đã rời cuộc chơi ở thế cúi đầu.

Chấn thương của Hoàng Thịnh (5) và mới đây là Huy Hùng khiến HLV Hoàng Văn Phúc lo lắng. Ảnh: Quang Thái

Khuyết một vị trí quan trọng như thế mới thấy ĐT Việt Nam không chỉ lo “kiếm cùn, khiên mỏng”. Thất bại tại AFF Cup 2012 còn cho thấy ĐT Việt Nam thiếu đi một người giữ nhịp cho toàn đội, chịu trách nhiệm phân phối bóng lẫn đánh chặn từ xa, chống các đợt tấn công của đối thủ.

2. Trở lại với câu chuyện của ĐT U23 Việt Nam cũng trong giai đoạn tìm ra một “người giữ cửa” như Nguyên Sa ở ĐTQG. Nhiều hy vọng được dành cho Ngô Hoàng Thịnh trong vai trò làm cầu nối ở tuyến giữa. Đã 4 năm chơi ở V-League, cùng thể hình lý tưởng, lối chơi mạnh mẽ, Thịnh “bờm” mang dáng dấp một chiến binh ở trên sân.

Có lẽ điểm yếu duy nhất của tiền vệ gốc Nghệ An là thời gian qua, Hoàng Thịnh nhiều khi  phải đá ở vị trí trung vệ tại CLB SLNA, chỉ lo việc phá bóng, giải vây cho hàng phòng ngự, kỹ năng sút xa lẫn phát động tấn công có phần bị ảnh hưởng. Nhưng ở thời điểm này, nếu để chơi vị trí đòi hỏi tốn nhiều sức và cả khả năng phán đoán tình huống, Hoàng Thịnh vẫn nổi hơn Hải Huy, Huy Hùng hay Thanh Hiền là chắc chắn.

Trận hòa 2-2 với REAC Sportiskola sau khi đã dẫn trước 2 bàn cho thấy sự kết nối của ĐT U23 Việt Nam có vấn đề ở trục giữa. Ở vai trò “máy quét” phía trên hàng tứ hậu vệ, Thanh Hiền, Hải Huy chưa làm được nhiệm vụ như BHL đề ra.

Dù Hoàng Thịnh tự tin mình sẽ hồi phục chấn thương để ra sân thi đấu, nhưng BHL ĐT U23 Việt Nam không muốn câu chuyện tương tự với Nguyên Sa tái hiện ở SEA Games 27. Ngoài sự nỗ lực của  Hoàng Thịnh, HLV Hoàng Văn Phúc cũng cần có phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm