Băng tuyết ở những nơi lạnh nhất nước

12/01/2011 11:02 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Rạng sáng 11/1, tại Cổng Trời, đèo Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai) đoạn giáp ranh với địa phận tỉnh Lai Châu đã xuất hiện nhiều địa điểm đóng băng. Nhiệt độ giảm xuống 0 độ, làm một số trâu bò ở các xã San Sả Hồ, Lao Chải, Trung Chải (Sa Pa) bị chết rét.

Từ thị trấn Sa Pa lên đèo Ô Quý Hồ, do sương muối dày đặc kèm theo mưa phùn nên tầm nhìn của người tham gia giao thông chỉ khoảng 5 - 10m. Cảnh vật chìm trong giá lạnh, khiến nhiều ô tô, xe máy không thể di chuyển được. Tại Cổng Trời, cảnh tượng đóng băng bao phủ, cây cối tại đây bị một lớp băng tuyết bọc trắng xóa. Mọi hoạt động của người dân quanh vùng bị ngưng trệ, học sinh đã được nghỉ học từ ngày thứ thứ 2 đầu tuần (ngày 10/1). Chỉ còn một số hàng quán ven đường hoạt động để phục vụ du khách đến tham quan sự kỳ thú này của thiên nhiên. Chị Ly Thị Ngân, người dân tộc Mông, xã Ô Quý Hồ bán hàng cho biết: lạnh giá bắt đầu gần một tuần nay, nhưng tình trạng đóng băng xảy ra lúc nửa đêm 10/1 rạng ngày 11/1. Mọi người dân ở đây đã đóng kín cửa ở trong nhà để tránh rét. Hầu như nhà nào cũng đã chuẩn bị đủ củi đun, thức ăn và nước uống đề phòng lạnh giá kéo dài. Tại Sa Pa, theo thống kê sơ bộ đã có 16 con trâu, bò bị chết rét. Hiện, trên đường QL 4D, hàng trăm con trâu bò đang được các hộ dân lùa xuống vùng thấp...

Trâu bò chết rét bị xẻ thịt đem bán ở Sa Pa
Tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ đã dưới 0 từ đêm 10/1, băng giá xuất hiện dày đặc, trắng xóa và trải rộng hơn nhiều so với đợt băng giá tuần trước. Nhiệt độ tại các huyện Tràng Định, Cao Lộc, TP Lạng Sơn cũng đã hạ xuống 3 độ C. Như vậy đợt rét đậm, rét hại (dưới 7 độ C) trên toàn tỉnh Lạng Sơn đã kéo dài hàng chục ngày qua. Rét buốt đã làm đảo lộn nhiều hoạt động trong đời sống xã hội và kéo theo nhiều thiệt hại.

Chỉ trong một tuần qua, cái rét lạnh buốt da, thấu xương đã làm hơn 100 người phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu, chữa trị các bệnh viêm phổi, phế quản, tim mạch... Hàng nghìn học sinh mầm non và tiểu học phải nghỉ học, khiến các bậc cha mẹ cũng phải nghỉ việc thường ngày để chăm sóc các cháu.

Do giá buốt nên các quầy bán chăn, ga, quần áo ấm, giày các loại đã thu hút lớn lượng khách hàng đến mua sắm. Do khách du lịch đổ xô mua quần áo mùa đông nên loại mặt hàng này đã tăng giá 15 - 20% so với những ngày chưa rét đậm; nhiều hàng quần áo mùa Đông đang bị tồn kho kéo dài, nay có thời cơ tiếp thị trở lại.

Rét đậm làm một số cây ăn quả và cả cây lâm nghiệp như keo lá chàm cũng khô, rụng lá. Chỉ riêng xã Công Sơn (Cao Lộc) đã có 15 con trâu và nghé bị chết rét.

Hoàng Toàn - Thanh Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm