Calderon: Bán Robinho... vì lý do nhân văn

02/09/2008 15:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn trên chương trình “Tôi xem bóng đá” của kênh truyền hình “Veo Television” (Tôi xem Tivi) của Tây Ban Nha, Chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon, khẳng định việc câu lạc bộ hoàng gia nước này quyết định bán tiền đạo người Brazil Robinho cho đội Manchester City hoàn toàn xuất phát “từ lý do nhân văn”. Sau đây là toàn văn bài trả lời phỏng vấn nói trên.
 
 
* Real Madrid đã bán Robinho?
 
- Vâng, theo sự đồng ý của huấn luyện viên, giám đốc thể thao và thư ký kỹ thuật. Quyết định bán cầu thủ này mang tính nhân văn và thể thao. Sự ra đi của Robinho đã đem về cho câu lạc bộ một khoản tiền quan trọng, khoảng 40 triệu euro. Tôi nghĩ đây là món tiền to thứ tư về chuyển nhượng trong lịch sử bóng đá thế giới. Quyết định này đã đạt được sự đồng thuận.
 
* 40 triệu, nhưng trả chậm?
- Đây là lần duy nhất Real Madrid mua-bán theo phương thức trả chậm, dù trước đây đội bóng đã từng bán các cầu thủ quan trọng như Figo, Zidane và Shevchenko. Mục đích của Real Madrid không phải là bán các cầu thủ. Chúng tôi phải bảo vệ quyền lợi của câu lạc bộ. Trong trường hợp này, việc bán xuất phát từ lý do nhân văn và thể thao. Cậu bé có vẻ khổ sở quá.
 
* Robinho không sang Chelsea, như anh ấy mong muốn, mà lại sang Manchester City?
- Robinho có vấn đề về tâm lý nặng hơn chúng tôi tưởng. Tôi có nói chuyện với cậu ấy vài lần. Mỗi khi nói về hoàn cảnh của mình, cậu ấy đều khóc và xin đi khỏi Tây Ban Nha. Việc Robinho rời Madrid là không chỉ vì lý do thể thao, còn có cái gì đó nữa mà tôi không hiểu. Điều quan trọng là đội bóng đã không trách oán một cầu thủ mà không vui vẻ nếu ở lại.
 
* Schuster nói ông ấy không có đủ tiền đạo? Ông có nghĩ Schuster sẽ tiếc Robinho?

- Tôi có nói chuyện với Schuster và ông ấy có một thái độ rất tích cực. Ông ấy thấy việc bán Robinho là tốt. Chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ mua về một cầu thủ vào tháng 12 tới. Chúng tôi còn một suất mua, nhưng để ký hợp đồng với một người, chúng tôi phải bán một người khác. Các cơ hội mua vừa qua chưa thật “ngon lành” lắm, còn các cầu thủ xuất sắc thì không ai bán. Trong nhiệm kỳ của tôi, Real Madrid đã nỗ lực hết mình mua về 20 cầu thủ. Chúng tôi đã làm những điều đúng nhất, nhưng tránh làm sao được sự chỉ trích.
 
* Mùa này Madrid hầu như chẳng mua ai. Đó có phải là một kế hoạch tiết kiệm?
- Real Madrid không cần tiết kiệm. Chỉ có điều cầu thủ có thể đóng góp cho đội bóng thì không có trên thị trường chuyển nhượng. HLV rất tin tưởng vào đội hình hiện nay. Mọi tuyến đều rất đầy đủ. Chúng tôi sẽ đem lại nhiều niềm vui cho các cổ động viên và chúng tôi đã giành được danh hiệu đầu tiên (Supercopa –Siêu cúp TBN). Chúng tôi có một đội hình rất khó loại ra bất cứ cầu thủ nào. Năm vừa qua, Real Madrid đã phá vỡ nhiều kỷ lục về số điểm, như đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất và chịu ít bàn thua nhất. Chúng ta phải tin tưởng ở đội bóng này.
 
* Thua ở Soria hoặc ở Coruna là một điều tồi tệ?

- Thua ở đâu thì cũng đều chán cả.
 
* Hôm qua, Real Madrid có động thái nào về việc mua Villa không?
 
- Một vài nhân vật đã gọi điện thoại cho một số người của câu lạc bộ để gợi ý chúng tôi hỏi mua David Villa. Chúng tôi đã nói không, bởi vì có rất ít cầu thủ lại quyết định không đến với Real Madrid. Davil Villa cũng muốn đến Madrid, nhưng chúng tôi đã không đồng ý với lời chào giá của Valencia. Chúng tôi cũng đã giải thích về trường hợp của Cazorla... Cazorla không đến vì không muốn gây vấn đề với Villarreal và ngài Chủ tịch.
 
* Khi nào thì ông đem Cristiano Ronaldo về với Real Madrid?
 
- Chúng tôi sẽ đem cậu ấy về khi nào Manchester United muốn bán. Cristiano lúc đầu muốn sang Real Madrid, nhưng khi thấy câu lạc bộ của mình không muốn như vậy, cậu ấy đã thay đổi lập trường và khẳng định sẽ vui vẻ ở lại Manchester United. Cần phải chấp nhận thôi, vì đó là quy luật của thị trường. Cái giá chào mua cuối cùng của chúng tôi là 70 triệu euro. Điều tôi có nói là Robinho không liên quan đến vụ này. Nếu Cristiano đến, chúng tôi sẽ mua về thủ môn thứ ba. Để mua Van der Vaart, chúng tôi đã phải bán Baptista.

Robinho ra đi vì gì nhỉ?

Khi xin rời Real Madrid để sang đầu quân cho Chelsea, tiền đạo người Brazil tuyên bố anh ra đi không phải vì tiền mà vì ở Real Madrid anh không có điều kiện để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
 
Robinho cho rằng Chelsea sẽ là nơi để anh có thể thoả sức tung hoành và trở thành cầu thủ số một của làng bóng đá quốc tế. Nhưng giờ đây, bến đỗ của anh lại là Manchester City, một đội bóng ít cơ hội giành chức vô địch Giải Quốc gia (Premier League), chứ chưa nói tới Cúp châu Âu và các danh hiệu khác.
Trong một môi trường như vậy, liệu anh có thể đoạt các danh hiệu vẻ vang như Quả bóng Vàng hoặc Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không ?
Trong khi đó, khỏi phải nói thì ai cũng biết Real Madrid luôn luôn là một trong những câu lạc bộ có thành tích vinh quang nhất châu Âu.
Robinho cũng biết rất rõ điều đó, nhưng anh vẫn ra đi. Vậy anh ra đi vì gì nhỉ? Vì bị coi thường? Vì tiền? Vì bị giật dây?
 
* Liệu có thể nói sau thất bại đầu tiên tại La Liga và sau các vụ chuyển nhượng bất thành cộng với những gì xảy ra với Robinho, Real Madrid đang rơi vào khủng hoảng?

- Khi một cầu thủ nói họ muốn rời Real Madrid thì đó là một điều không tốt đẹp. Robinho là một cầu thủ trẻ bị giật dây. Real Madrid luôn đứng trên mọi cá nhân và đây là một câu lạc bộ quan trọng.
 
* Liệu ông có thể giúp Raul trở lại Đội tuyển quốc gia?
 
- Đó là một quyết định của huấn luyện viên, trong trường hợp này là của Vicente del Bosque. Tôi tôn trọng ông ấy và dĩ nhiên cả các quyết định của ông ấy.
 
* Ông có thấy Real Madrid và Barcelona bị thúc ép mua sắm cầu thủ?
- FC Barcelona mùa này đã chi hơn 100 triệu euro để mua thêm cầu thủ mới. Đối với chúng tôi, năm nay là năm củng cố và ít nhất cũng phải đạt mục tiêu lọt vào vòng bán kết của Cúp châu Âu. Cầu trời chúng tôi vô địch giải đấu này. Real Madrid cần có tham vọng chiến thắng trên tất cả các mặt trận, nhưng trong 106 năm lịch sử, chúng tôi chưa làm được điều đó. Tôi cũng mơ ước đoạt Cúp Nhà vua. Hiện tại, không có cầu thủ nào của đội bóng đạt được Cúp này. Cúp châu Âu là mơ ước lớn. Chúng tôi cũng hy vọng lần thứ 10 sẽ đoạt Cúp này.
 
Khang Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm