Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 15/8, mưa dông tiếp tục duy trì khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Dự báo lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có mưa to trên 50mm. Từ ngày 16/8, mưa giảm dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc ngày 14/8 có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, cùng với vùng hội gió lên đến 5000m nên ngày 14/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, từ đêm 14/8 cục bộ có mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục duy trì mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm 8/8, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 1 giờ ngày 8/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8-16,8 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 1 giờ sáng 7/8, vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông và tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 4/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/8, khu vực Tây Bắc, các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 1/8, mưa và dông bao trùm các khu vực, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/7, khu vực Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 29/7, mưa dông đang có xu hướng tăng lên trên khu vực vùng núi của Bắc Bộ. Từ chiều tối 29 đến ngày 30/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 100 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/7, khu vực Bắc bộ, vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27 và 28/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 55-65%.
Chiều tối và đêm 26/7, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi; riêng thủ đô Hà Nội không mưa, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C và nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/7, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.