M.U cần mua thêm ngôi sao nào?

24/04/2013 14:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch Premier League thứ 20 đã có, nhưng đây không thể là mùa giải thành công rực rỡ. Năm thứ hai liên tiếp, Quỷ đỏ không thể đi quá vòng tứ kết Champions League. Số lần vô địch Champions League của Sir Alex vẫn dừng lại ở con số 2, quá ít so với hơn 26 năm của ông ở M.U. Cho nên, mục tiêu của HLV người Scotland mùa sau, sẽ là thống trị châu Âu.

M.U cần tìm người thay thế Paul Scholes.

Nếu giành chiến thắng ở cả 4 trận còn lại, họ sẽ giành 96 điểm, phá kỷ lục giành 95 điểm của Chelsea thời Mourinho, mùa 2004-05. Tổng số bàn thắng hiện giờ của M.U là 78, tức họ ghi trung bình 2,29 bàn/trận, con số rất ấn tượng. Ngoài ra, M.U có thể cũng sở hữu Vua phá lưới của giải đấu, nếu van Persie không để Suarez vượt qua (đang hơn 1 bàn).

Nhưng mùa giải thành công này đã suýt (và một phần) bị phá hỏng vì sự mong manh ở tuyến giữa. M.U bị Real Madrid loại khỏi Champions League, sau khi Mourinho chỉ cần một cái phẩy tay: Tung Modric vào để “đàn áp” Quỷ đỏ trong trận lượt về vòng 1/8, sau khi đá hơn người. M.U bị Chelsea cầm hòa 2-2 ở tứ kết cúp FA (sau đó bị loại trong trận đá lại), sau khi Benitez dùng Hazard ở hiệp hai để đảo ngược tình thế.

Ý đồ của Alex Ferguson ở mùa này, sau khi mua van Persie, là tận dụng triệt để sức mạnh của hàng công để giải quyết trận đấu, mà không cần nền tảng từ hàng tiền vệ. M.U đã thành công ở giai đoạn đầu mùa bóng, khi van Persie đạt hiệu suất ghi bàn cao khủng khiếp. Nhưng khi van Persie tịt ngòi 10 trận liền, và các tiền đạo khác cũng gặp vấn đề, họ bối rối ngay lập tức.

Kể cả khi Carrick đã đá mùa giải tốt nhất của anh từ khi đến M.U. Hay Rooney, đôi khi cũng lóe sáng bằng vài pha kiến tạo tinh tế, như đường chuyền cho van Persie ghi “bàn thắng thế kỷ” đêm qua, thì M.U vẫn cần thêm tiền vệ trung tâm giỏi. Scholes sẽ giải nghệ. Giggs đã quá già. Anderson không lớn nổi, nên cũng đừng kỳ vọng nhiều quá ở Jones, Kagawa hay Powell. Muốn thi đấu thành công ở Champions League, Quỷ đỏ cần mua thêm tiền vệ ngay lập tức.

Một việc cấp bách nữa mà Alex Ferguson và các cộng sự phải làm sau chức vô địch, là trẻ hóa hàng thủ. Rio Ferdinand (34 tuổi), Vidic (31), Evra (31), cần thêm người chia lửa.

Biên trái của Evra đã có người thay thế là Alexander Butler. Nhưng Butler vẫn còn khá non, nên M.U vẫn cần thêm người. Gọi lại Fabio Da Silva có thể là một giải pháp. Evra vẫn rất sung ở tuổi 31, nên chỉ cần người dự phòng cho anh là đủ.

Nhưng vị trí trung vệ thì rất đáng lo. Rio Ferdinand đã chơi vượt kỳ vọng ở mùa này với cái lưng bị đau mãn tính. Nhưng mùa Hè này, anh có thể ra đi khi hợp đồng hết hạn. Ngay cả khi ở lại, anh sẽ cần thêm người đỡ đần khi mệt mỏi, khi Vidic chưa tìm lại phong độ đỉnh cao cũng như đá đều đặn, khi Evans sẽ không thể trở thành một cầu thủ lớn, còn Jones và Smalling thì đang “nhàn nhạt”, vì bị Sir Alex khai thác sự đa năng quá mức.

Cũng giống như vị trí tiền vệ trung tâm, hàng phòng ngự là bệ đỡ của M.U trong những trận đấu căng thẳng tại Champions League. Bóng đá đã thay đổi nhiều sau thời M.U vô địch Champions League 1998-99 bằng sự ngây thơ và may mắn. Chính M.U đã phải chơi thực dụng hơn nhiều mới giành được Champions League năm 2008, nên họ sẽ hiểu mình phải làm gì lúc này.

Sir Alex đã “tưới tắm” cho hàng công, phần ngọn của cái cây M.U, bằng van Persie ở mùa này. Mùa sau, ông cần chăm bón cho phần gốc, là hàng tiền vệ và hàng thủ, để tạo ra một đội bóng đáng tin cậy hơn.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm