Hàng công M.U: Ở lại, Rooney có được đá chính và đá đâu?

17/08/2013 14:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như tân HLV M.U David Moyes đã giành phần thắng trong cuộc chiến giữ Wayne Rooney ở lại Old Trafford trước sự chèo kéo quyết liệt từ Jose Mourinho và Chelsea. Tuy nhiên, đó mới là phần một của câu chuyện, khi vấn đề lớn hơn với chiến lược gia người Scotland sẽ là tạo động lực và tìm cho tuyển thủ Anh một vị trí thích hợp trong đội hình "Quỷ đỏ" mùa tới.

Mặc dù Moyes từng tuyên bố trong chuyến du đấu châu Á, rất có thể ông lỡ lời, rằng Rooney sẽ phải ngồi dự bị trong mùa tới và sẽ chỉ ra sân khi nào "Robin van Persie dính chấn thương", khá rõ ràng là chân sút 27 tuổi đang hưởng lương cao nhất ở Old Trafford sẽ không chấp nhận ở lại chỉ để làm người đóng thế cho ai đó. Giam hãm Rooney trên ghế dự bị chắc chắn sẽ làm đổ vỡ mọi hy vọng hàn gắn quan hệ giữa hai bên, cầu thủ và CLB, đồng thời khiến cho lẽ phải thuộc về tiền đạo tuyển thủ Anh. Rooney ở lại, Rooney phải đá chính. Vấn đề là ở đâu?

Đa năng nhưng vẫn không có chỗ

Thật ra, vấn đề vị trí của Rooney đã luôn là một chủ đề gây tranh cãi và bàn luận sôi nổi ở Old Trafford suốt từ khi cựu tiền đạo của Everton đặt chân tới đây. Điểm lại lịch sử, Rooney đã chơi gần như mọi vị trí ở hàng tiền vệ và hàng công trong đội hình áo đỏ. Anh đã đá cắm, tiền đạo lùi, tiền vệ kiến tạo, dạt cánh và thậm chí là tiền vệ trung tâm. HLV huyền thoại của M.U Sir Alex Ferguson là một người có thói quen sử dụng các cầu thủ rất đa dạng. John O’Shea hay Alan Smith đá tiền vệ trung tâm là những ví dụ điển hình. Nhưng có lẽ không ai chơi ở nhiều vị trí khác nhau như Rooney trong gần 10 năm gắn bó cùng Old Trafford.


Đã ở lại, Rooney sẽ đá chính nhưng không có cửa đá tiền đạo

Những xáo trộn lại diễn ra trong mùa Hè năm ngoái khi Sir Alex chi gần 40 triệu bảng để có Shinji Kagawa và Robin van Persie. Chiến lược gia người Scotland rõ ràng đang hướng tới dài hạn khi đầu tư cho một tiền vệ kiến tạo và một tay săn bàn thượng đẳng. Nhưng đồng thời, dù vô tình hay cố ý, Ferguson đã đẩy Rooney vào thế khó khi đưa về 2 cầu thủ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đá chính với anh ở những vị trí mà anh ưa thích nhất.

Trong khi mùa giải đầu tiên không thật sự ấn tượng, Kagawa được chờ đợi sẽ thích nghi ngày càng tốt và phát huy những gì anh từng thể hiện ở Borussia Dortmund vào mùa giải này, nhất là khi anh sẽ được giao vai trò số 10. Trong khi đó, van Persie không có đối thủ ở vị trí cao nhất trên hàng công và gần như ngay lập tức đã trở thành một tượng đài của Old Trafford. Tiền đạo người Hà Lan thậm chí đã được so sánh như một Eric Cantona của Moyes.

Rooney phải tự điều chỉnh

Tất cả những điều đó dẫn tới việc Rooney chỉ còn là cái bóng của chính anh. Thật ra thì tuyển thủ Anh vẫn là một cầu thủ lớn và nếu nỗ lực hết sức, hy vọng giành lại vị trí đá chính của Rooney vẫn là rất sáng sủa. Chỉ có điều về mặt tâm lý, anh đã không còn muốn ở lại nữa, sau những va chạm cá nhân với Ferguson.

Suốt thời gian dài, Rooney là cầu thủ không thể đụng đến ở M.U và điều này đã làm hại anh. Những mùa giải gần áp chót của Ferguson khi Rooney là người tạo cảm hứng và vực dậy cả đội hình M.U những lúc khó khăn, anh đã tự coi mình là người đá chính nghiễm nhiên, để rồi khi đối mặt với các thách thức thực sự từ van Persie và Kagawa, anh chỉ muốn ra đi.

Không sai, Sir Alex cũng đã phạm sai lầm khi sử dụng Rooney ở những vị trí lạ lẫm như tiền vệ cánh hay tiền vệ trung tâm, nhưng bản thân tiền đạo tuyển thủ Anh lẽ ra cũng phải thay đổi lối chơi của mình. Anh là một tiền đạo Anh kiểu mẫu của những năm 1990, nhưng lúc này có lẽ chỉ là một mắt xích lỗi thời trong phong cách bóng đá mới đòi hỏi cầm bóng nhiều, khéo léo và sáng tạo.

Những cầu thủ tấn công giỏi nhất của Premier League hiện giờ chơi cùng vị trí của Rooney là Juan Mata và David Silva, rõ ràng là khác hẳn so với Rooney. Ở tầm vóc châu Âu cũng thế, khi Mario Goetze và Mesut Oezil đang tung hoành khắp nới. Lối chơi của Rooney tiếp tục là hình ảnh cũ khi anh phải di chuyển quá nhiều, thiên về thể lực và thiếu sự điều chỉnh cần thiết.

Lý do tại sao những cầu thủ như Francesco Totti và Alessandro del Piero có thể tiếp tục tỏa sáng khi đã qua tuổi 30 là do họ điều chỉnh lối đá của mình và thích nghi rất tốt. Rooney, dù ở tuổi 27, cũng coi như đã 30 vì anh nổi lên từ quá sớm. Nếu tuyển thủ Anh ra đi mùa Hè này, đó sẽ là tổn thất đáng kể với M.U, nhưng nếu anh ở lại, Moyes cũng sẽ cực kỳ khó xử về việc bố trí anh ra sân thế nào.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Góc thống kê

+ M.U giành được 10 điểm từ 4 trận đụng độ với Swansea tại Premier League.

+ Tuy vậy, trong 10 lần làm khách ở Swansea, tính từ năm 1932, M.U chỉ thắng 1. Trận thắng duy nhất ấy diễn ra vào tháng 11/2011, với tỷ số 1-0.

+ Michu đã ghi bàn trong cả 2 trận gần nhất gặp M.U. Mùa trước, Michu ghi đến 6 bàn bằng đầu tại Premier League.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm