Đổi chủ ở Old Trafford: M.U sắp về tay hoàng gia Qatar?

12/02/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những ông chủ của M.U, gia đình Glazer, sắp bán CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh cho quỹ đầu tư Qatar Holdings theo một hợp đồng trị giá 1,6 tỉ bảng, báo Anh Daily Express đưa tin ngày 11/2.

Tờ báo này cho biết những ông chủ Mỹ của M.U đang “cân nhắc các chi tiết của hợp đồng” khi họ sắp kiếm được hơn gấp đôi so với khoản đầu tư 790 triệu bảng (trong đó có khoảng 550 triệu bảng là tiền đi vay) bỏ ra mua lại CLB vào năm 2005. Thông tin này góp thêm phần sôi động cho trận derby Manchester diễn ra tối nay bởi bản thân kình địch của M.U, Manchester City, đang thuộc sở hữu của một gia đình tỉ phú ở Trung Đông và cuộc đọ sức tối nay có thể là trận derby Manchester cuối cùng của gia đình Glazer.

M.U sắp đổi chủ? - Ảnh Getty

Những ông chủ Mỹ, vốn không được lòng các CĐV, đã ở Old Trafford được gần 6 năm và từng đối mặt với nhiều làn sóng phản đối từ những người hâm mộ M.U vì gánh nặng nợ nần mà họ bắt CLB phải gánh chịu. Daily Express cũng nói nhà Glazer đòi đến 2 tỉ bảng, nhưng rốt cuộc đã chấp nhận cái giá 1,6 tỉ bảng, cao hơn so với mức đề nghị 1,5 tỉ bảng trước đó của Qatar Holdings. “Hợp đồng coi như đã xong, chỉ còn các vấn đề chi tiết”, một nguồn tin giấu tên thân cận với cuộc thương lượng nói.

Tuy nhiên, cho đến giờ các thông tin chính thức từ Old Trafford vẫn phủ nhận việc gia đình Glazer đã chấp nhận một đề nghị bán lại đội bóng. Ngày thứ Năm, Giám đốc thông tin của M.U Phil Townsend khẳng định chưa có đề nghị mua lại CLB nào được đưa ra. “Không hề có việc tiếp cận mua lại M.U và chúng tôi cũng không chào đón việc đó”, ông nói với Daily Express.

Qatar Holdings là nhánh đầu tư tài chính của gia đình hoàng gia Qatar do hoàng thân Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đứng đầu. Hãng này hiện đã có một danh mục tài sản đa dạng ở Anh, bao gồm mảnh đất cho đại sứ quán Mỹ tại London thuê và khu thương mại Harrods họ mua lại từ ông chủ của CLB Fulham Mohamed Al Fayed năm ngoái.

Hồi tháng 1, Qatar Holdings đã đưa ra đề nghị mua lại M.U với giá 1,5 tỉ bảng, nhưng bị từ chối, nhưng lần này họ trở lại với quyết tâm lớn hơn. Việc mua lại M.U, ngoài các lý do tài chính, còn có thể là một màn quảng cáo ngoạn mục cho gia đình hoàng gia Qatar sau khi họ đã giúp quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé chỉ có 1,7 triệu dân này giành được quyền đăng cai World Cup 2022.

Ngay cả với cái giá không tưởng 1,6 tỉ bảng, mua lại M.U chưa chắc là một khoản đầu tư không khoan ngoan, dù chỉ xét trên khía cạnh tài chính. Báo cáo tài chính về các CLB bóng đá hàng đầu châu Âu của hãng kế toán Deloitte công bố mới đây cho biết đội đương kim á quân Premier League đang xếp thứ ba trong danh sách những đội bóng kiếm tiền nhiều nhất châu Âu, chỉ sau hai gã khổng lồ TBN là Real Madrid và Barcelona. Theo đó, doanh số của M.U trong năm tài khóa vừa qua là 286 triệu bảng, cách khá xa đội xếp thứ hai ở Premier League và thứ năm trên bảng tổng sắp, Arsenal (224 triệu bảng).

Tuy nhiên, M.U hiện đã có vẻ đuối sức so với các đối thủ chính khác ở Premier League khi đã khá lâu rồi họ không có hợp đồng lớn nào trên thị trường chuyển nhượng. Ngược lại, Man City mua sắm điên cuồng bất cứ khi nào có thể, còn Chelsea mới đây cũng đã bỏ ra hơn 70 triệu bảng để có được hai ngôi sao Ferrnando Torres và David Luiz.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm