Đối thoại với Thiago: Không đá bóng thì làm kinh tế

29/06/2013 19:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bài phỏng vấn với tờ El Mundo, Thiago đã chia sẻ rất nhiều điều về mong muốn, dự định tương lai ở khía cạnh sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

* Chia sẻ ký ức tuổi thơ mà bạn nhớ nhất được không?

- Ký ức đầu tiên của tôi là ở Vigo, khi tôi chơi bóng cho Nigran và sau đó là Ureca. Tôi chơi trên một sân bóng bẩn thỉu, đầy bùn đất với quả bóng chuyền của Mikasa. Khi nhảy lên đánh đầu trúng bóng, tôi cứ lo không biết nó có nổ tung hay không.

* Mẹ của bạn ảnh hưởng tới bạn nhiều không?

- Mặc dù mẹ tôi không phải là ngôi sao bóng chuyền nổi tiếng nhưng bà đã truyền cho tôi năng lượng, phẩm chất và cả trách nhiệm của một VĐV thể thao cũng như những gì tôi cần phải làm trong cuộc sống.

* Nguyên tắc nghề nghiệp nào bạn học được từ bố?

- Trên hết, cần phải biết tôn trọng. Và rồi phải làm việc, làm và làm thật tốt. Đó là những nền tảng thiết yếu.

* Lời khuyên nào họ thường đưa ra cho bạn?

- Hãy sống hạnh phúc, con trai!

* Cho đến bây giờ, đã có HLV nào mà bạn coi là người cha thứ 2 chưa?

- Chúng ta có thể nói rằng đó là một người cha công việc thì đúng hơn, bởi họ liên quan tới vấn đề chuyên môn của bạn hơn là cá nhân. Họ biết khi nào bạn chơi tốt hay tồi nhưng những chuyện nhỏ hơn trong đời sống, người chia sẻ là bạn bè, bạn gái và gia đình của bạn.

* Cách bạn thường dùng để giải tỏa áp lực khi chơi bóng cho Barcelona và ĐTQG

- Dành thời gian bên gia đình và bạn bè

* Bạn có tính sẽ có nhiều con trong tương lai, khi mà bây giờ bạn gái thường không nghe theo những gì mình nói?

- Giống như tất cả mọi người, tôi tin mình sẽ tạo dựng được một gia đình tốt trong tương lai. Bạn vươn tới những thành công mà bạn theo đuổi với một người con gái tốt bên cạnh, với bố mẹ, anh em luôn ở bên. Những người bạn tốt cũng thực sự quan trọng.

* Bạn muốn làm gì nếu như không trở thành cầu thủ?

- Mặc dù không có nhiều thời gian nhưng thâm tâm tôi vẫn muốn tiếp tục học quản trị kinh doanh hoặc học liên kết ngành marketing. Tôi thích học về kinh tế, những con số, tính toán không thực sự là vấn đề đối với tôi.

* Các cầu thủ mỗi khi giành chiến thắng ở giải đấu lớn, hay chọn cách xăm hình ngày đăng quang hoặc logo giải đấu hoặc thứ gì đó liên quan. Bạn nghĩ sao nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup 2014?

- Không, không đâu (cười), bạn gái tôi sẽ không vui nếu tôi làm điều đó. Hình xăm tôi đang có là đủ ý nghĩa rồi.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm