Sức mạnh từ sự đa năng của hàng thủ M.U

09/08/2011 10:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ở Wembley, M.U đã khiến đối thủ của họ bất ngờ khi bố trí Chris Smalling đá ở vị trí hậu vệ phải. Điều đáng ngạc nhiên là trung vệ có vóc dáng cồng kềnh này đã đảm nhiệm vị trí ấy rất tốt với những pha lên xuống nhịp nhàng, và thậm chí anh còn đóng góp một bàn thắng.

Smalling ghi bàn mở đầu cho cú lội ngược dòng của M.U - Ảnh Getty

Thực tế, Man City không phải nạn nhân duy nhất của M.U khi đội bóng này có những quyết định táo bạo về mặt chiến thuật như thế. Khi chạm trán Arsenal ở cúp FA mùa trước, M.U thiếu hụt tuyến giữa nghiêm trọng đến nỗi họ phải bố trí một đội hình gồm... 7 hậu vệ, trong đó anh em nhà Da Silva được đẩy lên đá tiền vệ trái. Điều đáng ngạc nhiên là sơ đồ đầy lạ lẫm ấy đã phát huy tính hiệu quả, và Fabio thậm chí còn đóng góp một bàn trong chiến thắng 2-0.

Còn khá nhiều ví dụ cho thấy sự đa năng trong hàng phòng thủ của M.U. Giống như Smalling, Johny Evans cũng có thể chơi tốt khi đẩy ra cánh (trái) khi cần thiết. Ở đội hình hiện tại, Darren Fletcher cũng có thể đá hậu vệ phải. Việc sở hữu những cầu thủ thi đấu đa năng là một lợi thế rất lớn của HLV bởi họ có thể dễ dàng xoay xở trong việc bố trí đội hình mà không lo cả hệ thống gặp trục trặc.

Và không phải đến bây giờ, sự đa năng mới là thế mạnh của M.U. Cầu thủ đa năng nhất trong lịch sử M.U là John O'Shea, người có thể đá tất cả các vị trí trên sân, kể cả bắt gôn. Wes Brown tuy không xuất sắc nhưng có thể đảm đương hai vị trí trung vệ và hậu vệ phải. Hai cầu thủ này hiện đã tạm biệt Old Trafford để tìm kiếm cơ hội đá chính nhiều hơn ở những đội bóng trung bình. Trong quá khứ, Gary Neville từng chơi xuất sắc ở cả hai vị trí trung vệ và hậu vệ phải.

Sự đa năng đang là một thứ vũ khí lợi hại của M.U. Thử tưởng tượng một hàng phòng ngự với Smalling (phải) và Evans (trái) hai bên cánh, còn cặp trung vệ là Vidic và Ferdinand. Đừng nghĩ rằng họ đơn thuần chỉ là một bức tường. 

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm