09/07/2008 09:55 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Online) - Vậy là xong. Carlos Queiroz có thể coi như đã là HLV ĐT BĐN dù rằng cuộc gặp dự kiến giữa GĐĐH M.U David Gill với Chủ tịch LĐBĐ BĐN Gilberto Madail bên lề phiên họp Hiệp hội các CLB châu Âu mới đây ở Thụy Sĩ không diễn ra được (vì Madail bận việc). Chuyện thương thảo bồi thường giữa hai chưa hoàn tất song giới truyền thông BĐN tuyên bố như đinh đóng cột rằng hôm qua chính là “D-Day”, ngày quyết định với vụ chuyển nhượng đặc biệt này.
Hơn cả số 2
Đầu tiên phải khẳng định rằng vai trò của Queiroz ở Old Trafford rất quan trọng. Về danh nghĩa, ông chỉ là trợ lý cho Sir Alex. Thế nhưng trên thực tế, ông còn quan trọng hơn thế. Queiroz được xem là người góp công lớn trong việc xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn cho M.U, nền tảng của những thành công 2 mùa giải qua. Ngoài ra, ông cũng giúp Quỷ Đỏ có những cách tiếp cận thực dụng hơn ở đấu trường châu Âu như đấu pháp 4-2-3-1, một sự thay đổi lớn giúp màu Đỏ rực rỡ ở Moskva mới 49 ngày trước. Không chỉ là một HLV giỏi, một chiến lược gia đã khẳng định được tài năng, Queiroz còn là một chuyên gia phát hiện tài năng và có một quan hệ rộng rãi. Và có lẽ điều quan trọng nhất với M.U lúc này, Queiroz còn được xem là người cha tinh thần của Ronaldo.
Có thể nói Queiroz đã làm thay đổi khái niệm về trợ lý HLV ở Old Trafford kể từ khi ông đến năm 2002. Trong 21 năm sự nghiệp của mình, Sir Alex từng có 5 trợ lý khác ngoài Queiroz. Nhưng hình ảnh của những người tiền nhiệm Queiroz khác hẳn. Archie Knox được nhớ đến như một cái bóng của Sir Alex ở khắp mọi nơi, kè kè tựa mô hình luôn phải có 2 nhân viên FBI làm việc với nhau. Brian Kidd và Steve McClaren cũng rất thành công về mặt đem lại những nét mới về kỹ chiến thuật cho đội. Thế nhưng đó vẫn chỉ thuần túy là công việc huấn luyện. Queiroz thì nhiều lúc thậm chí còn được xem như là “đồng HLV” với rất nhiều quyền hạn ngay từ ngày đầu tiên.
Queiroz cũng có tiếng nói không nhỏ trong lĩnh vực chuyển nhượng. Điển hình là 2 vụ năm ngoái mua Nani từ Sporting và Anderson từ Porto. Queiroz không chỉ giới thiệu những tài năng này mà còn tham gia cùng GĐĐH M.U Gill trong quá trình thương lượng. Gill cũng ngày càng đánh giá cao người trợ lý này và luôn nhắc đến công thức “Alex cộng Carlos” khi nói về thành công của đội bóng. Queiroz cũng là cái tên duy nhất mà Gill chính thức đề cập như ứng cử viên sáng giá thay thế Sir Alex khi HLV này nghỉ hưu. Sir Alex cũng tính thế. Giờ thì ông sẽ phải giải lại bài toán này.
Nhưng không phải là số 1
Queiroz quan trọng như đã kể trên. Song chắc chắn một điều, người quan trọng nhất trong ban huấn luyện M.U vẫn là Sir Alex. Liệu M.U có suy sụp vì một sự ra đi này? Dù câu hỏi đó cần thời gian kiểm nghiệm nhưng ngay từ lúc này có thể khẳng định rằng: Không!
Queiroz đã có những đóng góp không nhỏ cho M.U trong những năm qua. Tuy nhiên, lời chia tay của ông chỉ gây ra tác động nhỏ (hoặc lớn nhất là ảnh hưởng đến quyết định của Ronaldo mà thôi). Nó khác với tầm cỡ một lời chia tay của Sir Alex chẳng hạn. Khi đó, đội bóng mới bị nhiều xáo trộn về tâm lý lẫn lực lượng và lối chơi. Còn M.U lúc này vẫn có một nền tảng vững vàng, vẫn được chỉ đạo bởi ông thầy đã hơn 2 thập kỷ gắn bó cùng CLB.
Có người sẽ nhắc lại rằng trong mùa giải 2003-2004 không có Queiroz (sang làm HLV Real Madrid), M.U đã rất nhọc nhằn và Sir Alex ban đầu cố tự mình lo liệu tất cả nhưng sau đó cũng phải mời Walter Smith về làm trợ lý. Mùa giải đó, M.U về đích tận vị trí thứ ba. Thế nhưng cũng không thể cho rằng sự kém cỏi này là vì không có Queiroz. Giai đoạn đó, M.U gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Bản thân tài năng Queiroz cũng chỉ được thể hiện rõ hơn ở giai đoạn sau này. Mùa giải 2003-2004, Queiroz thất bại thảm hại bởi những mâu thuẫn với giới chóp bu của Bernabeu thời đó. Nó cho thấy không chỉ một HLV giỏi làm nên thành công mà cần nhiều yếu tố hơn thế như sự đồng lòng của ban lãnh đạo. M.U đã có được môi trường lý tưởng những năm qua và đó là một bệ phóng vững chắc cho thành công của Sir Alex, của Queiroz.
Chắc chắn là Sir Alex sẽ phải vất vả tìm kiếm một trợ lý mới. Ở tuổi 66, hẳn ông không khoái ý tưởng lại đẫm mồ hôi trên sân tập cùng các cầu thủ, công việc mà Sir Alex đã giao cho Queiroz lo liệu từ lâu. Đang có một danh sách khá dài những ứng cử viên. “Nổi” nhất về tên tuổi là…Eric Cantona song cũng như các nhà cái đánh giá với tỷ lệ 40/1 (đặt 1 ăn 40), khả năng này quá khó xảy ra. Với việc những gương mặt thế hệ 99 dần tham gia vào đội ngũ HLV (Ole Gunnar Solskjaer sẽ làm HLV đội dự bị mùa tới, Giggs và Paul Scholes cũng nhiều khả năng được giao các nhiệm vụ huấn luyện), những cái tên như Phụ trách học viện đào tạo trẻ M.U Brian McClair hay HLV đội 1 Mike Phelan đang khá sáng giá.
Tuy nhiên, có một điều cơ bản mà có lẽ Sir Alex cũng nhận rõ là ông cần một người trợ lý am hiểu về bóng đá châu Âu, văn hóa châu Âu lẫn thông thạo nhiều thứ tiếng như Queiroz (biết 5 ngoại ngữ) để là chất xúc tác kết dính đội hình nhiều ngoại binh của mình. Trong trường hợp này, cái tên Laurent Blanc, một học trò cũ của Sir Alex, được xem là xứng đáng hơn cả.
Dù người được chọn là ai, dù gương mặt sát cánh cạnh Sir Alex trong mùa giải tới là ai, M.U vẫn sẽ là một quyền lực của Premier League và bóng đá châu Âu. Chào nhé, Queiroz! Và biết đâu, trong tương lai, Old Trafford lại tái ngộ với ông một lần nữa khi Sir Alex nghỉ hưu….
Những số 2 cũ - Archie Knox (1986-1991): theo Sir Alex từ Aberdeen đến M.U. Sau khi ra đi, làm trợ lý cho Walter Smith ở Rangers và Everton. Hiện đang làm trợ lý HLV ở Blackburn. - Brian Kidd (1991-1998): Chia tay M.U để làm HLV Blackburn nhưng bị sa thải trong vòng 1 năm khi đội bóng bị xuống hạng. Từ đó, tiếp tục làm trợ lý HLV ở Leeds, ĐT Anh và Sheffield United nhưng đang thất nghiệp kể từ tháng 2 năm nay. -Steve McClaren (1998-2001): Sau Old Trafford trở thành HLV Boro rồi làm trợ lý và sau đó trở thành HLV ĐT Anh. Mới nhận làm HLV Twente ở giải VĐQG Hà Lan. - Jim Ryan (2001-2002): Mùa giải này, Sir Alex định nghỉ hưu nên bổ nhiệm ngắn hạn Ryan làm cánh tay phải. Hiện vẫn đang giữ vai trò một trợ lý HLV ở Old Trafford. - Walter Smith (2004): Sau khi bị Everton sa thải, Smith làm trợ lý vài tháng cho người bạn cũ Sir Alex. Sau đó làm HLV ĐT Scotland trước khi trở lại Rangers hồi đầu năm ngoái. * Những số 2 tương lai - Brian McClair: Đang điều hành học viện đào tạo trẻ M.U - Ricky Sbragia: Một cầu thủ có sự nghiệp phiêu bạt, từng xây dựng đội hình dự bị M.U rất thành công năm 2002, trở thành HLV đội 1 của Bolton từ năm 2005. - Laurent Blanc: Một gương mặt quen thuộc của Old Trafford, đang được đánh giá cao sau khi dẫn dắt Bordeaux giành ngôi Á quân Ligue 1 năm ngoái. - Mike Phelan: HLV đội 1 M.U kể từ khi McClaren ra đi. -Carlos Carvalhal: Được mệnh danh là “Mourinho mới” sau những thành công ở Setubal mùa giải qua, đưa đội bóng nhỏ này lọt vào BK Cúp BĐN và đoạt vé dự Cúp UEFA. Hiện đang là HLV Asteras Tripolis ở Hy Lạp |
Trung Sơn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất