M.U trả giá Nasri 20 triệu bảng, Arsenal từ chối

08/07/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -Manchester United hiện vẫn dẫn đầu cuộc đua giành giật chữ ký của Samir Nasri dù lời đề nghị đầu tiên, với giá 20 triệu bảng, đã bị Arsenal từ chối. Arsenal muốn ít nhất 25 triệu bảng.

Samir Nasri - Ảnh Getty

Tờ Guardian vừa tiết lộ rằng Arsenal đã từng từ chối lời đề nghị hỏi mua Nasri với giá 20 triệu bảng từ M.U. Lời đề nghị này được M.U gửi tới Arsenal bằng văn bản đàng hoàng. Cuộc đàm phán ba bên đã diễn ra cách đây 2 tuần và Arsenal đã không chấp nhận với cái giá 20 triệu bảng mà phía M.U đưa ra. Họ muốn thu về ít nhất 25 triệu bảng nếu bán một trong những ngôi sao sáng nhất của đội bóng. Các bên liên quan đã thống nhất giữ kín cuộc đàm phán này nhưng cuối cùng vẫn bị giới phóng viên ở Anh phát hiện.

Old Trafford đã trở thành tâm điểm của TTCN Hè 2011 tính đến thời điểm này. Họ đã chi ra gần 50 triệu bảng cho 3 chữ ký gồm trung vệ Phil Jones từ Blackburn (16,5 triệu), thủ môn David De Gea từ Atletico Madrid (18 triệu) và Ashley Young từ Aston Villa (15). Ở chiều ngược lại, Scholes và van der Sar đã giải nghệ, hợp đồng với Hargreaves được thanh lý và Bebe đến Besiktas theo dạng mượn. Hôm qua, hai hậu vệ kỳ cựu Wes Brown và John O'Shea đã thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe ở Sunderland. Trước đó, Sunderland cũng đã đạt được thỏa thuận mua Darron Gibson.

M.U ít nhất sẽ mua thêm một ngôi sao, người sẽ kế thừa vị trí tiền vệ trung tâm mà Paul Scholes để lại. 3 mục tiêu mà Sir Alex nhắm đến là Luka Modric của Tottenham, Wesley Sneijder của Inter Milan và Samir Nasri của Arsenal. Modric thì đã bày tỏ nguyện vọng chuyển đến Chelsea. Inter không thể hiện sự rõ ràng về tương lai của Sneijder, cầu thủ được nhiều người M.U đánh giá rất cao, trong đó có cả Paul Scholes và thành viên của BHL Rene Meulensteen.

Vụ Nasri mang tính khả thi lớn nhất đối với M.U dù tiền vệ người Pháp còn là đối tượng theo đuổi của Chelsea, Man City, Inter Milan và AC Milan. Hôm qua, Nasri đã tập trung cùng đội bóng sau kỳ nghỉ Hè và có cuộc thảo luận với HLV Arsene Wenger về việc rời sân Emirates. Vì thời hạn hợp đồng với Nasri chỉ còn một năm, Arsenal đang bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu quyết giữ chân tiền vệ 24 tuổi, Arsenal sẽ chẳng thu được đồng nào khi Nasri ra đi vào mùa Hè sang năm. BLĐ Arsenal đương nhiên muốn bán để kiếm số tiền khá lớn (và đó là lý do khiến họ ngồi vào bàn đàm phán với M.U), nhất là sau khi họ từng đau đớn chứng kiến Mathieu Flamini đến AC Milan vào mùa Hè 2008 theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng vấn đề là Nasri thích đến Old Trafford trong khi HLV Wenger từng tuyên bố "chúng tôi sẽ không bán cậu ấy cho M.U".

Wenger quyết ngăn cản

Thực ra, Wenger không muốn bán Nasri cho các đối thủ trực tiếp của họ ở Premier League. Ông sẽ cố thuyết phục Nasri chọn CLB nước ngoài, như Milan hoặc Inter. Trong trường hợp Nasri không đồng ý, Wenger sẽ tìm cách khiến BLĐ Arsenal tin rằng bán Nasri sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lọt vào tốp 4 Premier League mùa tới, hệ quả là doanh thu của đội bóng sẽ giảm sút. Nếu điều đó xảy ra, Nasri sẽ hoàn thành bản hợp đồng với Arsenal và sau đó ra đi theo dạng tự do.

Trước đây, quyền lực của Wenger ở Arsenal là tuyệt đối và các kế hoạch mà ông đưa ra đều được thực thi. Nhưng sau 6 năm trắng tay liên tiếp, tiếng nói của Wenger không còn có trọng lượng như trước. Nếu BLĐ Arsenal sẵn sàng bán Nasri cho M.U thì Wenger không thể ngăn cản.

Tương lai của Nasri sẽ trở nên rõ ràng hơn sau cuộc nói chuyện giữa anh và Wenger. Tuy nhiên, M.U sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi nếu muốn có Nasri. Hiện GĐĐH David Gill của M.U đang đi nghỉ Hè và chỉ đến khi ông trở về, các cuộc đàm phán với Arsenal mới được nối lại. Vào đầu tuần tới, Arsenal sẽ có chuyến du đấu châu Á trong khi M.U đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ.

Dù thế nào, thái độ và quan điểm của Nasri, người từng tuyên bố muốn rời Arsenal để tìm kiếm danh hiệu, đã khiến người thầy Wenger thất vọng. Từ khi chi ra số tiền 15,8 triệu bảng (trả trước 12 triệu) để mua anh từ Marseille vào mùa Hè 2008, Wenger luôn tin tưởng cậu học trò đồng hương, đặc biệt ở giai đoạn anh bị gãy chân ở mùa 2009-2010 và sau đó bị loại khỏi ĐT Pháp dự World Cup. Sai lầm duy nhất của Wenger là đã không thuyết phục BLĐ ký hợp đồng mới với Nasri cách đây 1 năm, thời điểm mà tên tuổi và tài năng của anh chỉ ở mức bình thường.

55 Theo bản hợp đồng hiện tại, Nasri hưởng mức lương 55 nghìn bảng/tuần. Arsenal sẵn sàng nâng lương thành 90 nghìn bảng/tuần nhưng Nasri đòi 115 nghìn bảng/tuần.

50 Tính đến thời điểm này của mùa Hè, M.U đã chi ra 50 triệu bảng để bổ sung lực lượng, cho 3 chữ ký là Phil Jones, David De Gea và Ashley Young.

5 Đã có 5 đội tham gia vào cuộc tranh giành chữ ký của Nasri, gồm M.U, Man City, Chelsea, AC Milan và Inter Milan.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm