01h45 ngày 27/9, M.U - Newcastle: Khủng hoảng hàng thủ, Rooney xuống đá tiền vệ trụ?

26/09/2012 10:30 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Wayne Rooney nhiều khả năng sẽ có mặt trong trận gặp Newcastle ở vòng 3 Cúp Carling đêm nay. Trong bối cảnh hệ thống phòng ngự của M.U đang gặp vấn đề, đẩy Rooney xuống đá tiền vệ trụ là một giải pháp mà Sir Alex Ferguson có thể cân nhắc.

Vidic chấn thương, Rooney đá trụ?

Vidic đã bất ngờ không xuất hiện ở trận thắng Liverpool tại Anfield vừa qua. Thông tin ban đầu là anh dính chấn thương trong một buổi tập. Cứ tưởng là nhẹ, hóa ra là anh phải cần đến sự can thiệp của dao kéo đối với vấn đề ở đầu gối chân phải. Mùa trước, anh đã phải nghỉ thi đấu 5 tháng vì chấn thương này. Trước mắt, anh cần tối thiểu 2 tháng để điều trị. 2 tháng ấy vốn mang tính quyết định đối với số phận của M.U mùa này khi họ phải đối mặt với những trận đại chiến ở Premier League cũng như cần những chiến thắng để đứng đầu bảng ở Champions League.

Chris Smalling và Phil Jones cũng gặp vấn đề về chấn thương và không biết khi nào mới trở lại. Như vậy, trong tay của Sir Alex chỉ còn 2 trung vệ đúng nghĩa, đó là Rio Ferdinand và Jonny Evans. Rio đã đá cực hay và là cầu thủ xuất sắc nhất của M.U trong chiến thắng trước Liverpool tại Anfield. Nhưng như Vidic, Ferdinand lại rất có "duyên" với chấn thương nếu thi đấu nhiều. Cứ đá với mật độ 2 trận/tuần, khả năng anh tái phát chấn thương là rất cao. Sir Alex luôn dùng Rio một cách thận trọng. Để anh ra sân ở trận gặp Liverpool, ông đã phải cho Rio nghỉ dưỡng sức ở trận thắng Galatasaray hồi giữa tuần trước.

Như vậy, Michael Carrick tốt nhất nên sẵn sàng cho vai trò trung vệ bất đắc dĩ. Khi Carrick được đẩy xuống đá trung vệ, M.U gần như không có tiền vệ thu hồi bóng chất lượng. Những Paul Scholes, Tom Cleverley hay Anderson đều không thích hợp với vai trò này, được thể hiện qua thất bại 0-1 trước Everton ở trận khai màn mùa giải hay trận thắng Fulham 3-2 thót tim trên sân nhà Old Trafford.



Rooney có thể chơi ở vị trí tiền vệ trụ- Ảnh Getty

Sir Alex đã kỳ vọng rất nhiều vào sự trở lại của Darren Fletcher. Đó là lý do ông đăng ký tên anh vào danh sách đá Champions League và đưa anh vào sân ở hiệp 2 trận gặp Galatasaray. Nhưng sau 10 tháng "ngồi chơi xơi nước", Fletcher cần rất nhiều thời gian để lấy lại thể lực, cảm giác bóng và không gian.

Rooney có thể là chìa khóa cho bài toán tiền vệ phòng ngự, bài toán nhức nhối nhất của M.U mùa này ngay cả khi Carrick được chơi đúng vị trí sở trường. Mùa trước, cũng vì cuộc khủng hoảng lực lượng tương tự, Rooney từng đá thấp nhất ở hàng tiền vệ. Anh chơi tốt hơn bất kỳ tiền vệ trung tâm nào của M.U. Anh vốn thi đấu đầy nhiệt huyết, tranh chấp tay đôi tốt và giỏi phát động tấn công với những đường chuyền dài có độ chính xác rất cao.

Tất nhiên, Sir Alex rất mong chờ sự phối hợp giữa Rooney và van Persie trên hàng công, điều mà người hâm mộ chỉ được chứng kiến vài chục phút ở mùa này. Nhưng trong tình thế hàng công không thiếu người, những giải pháp phòng ngự lại thiếu hiệu quả, Rooney nên được bố trí đá tiền vệ phòng ngự. Chỉ là phương án tạm thời, tình thế thôi. Khi cuộc khủng hoảng lực lượng hàng thủ đi qua, Rooney có thể trở lại với một vai trò trên hàng công.

Tại sao không mua Tiote?

Thật kỳ lạ khi Sir Alex bổ sung hàng loạt gương mặt cho hàng công, với ba chữ ký là van Persie, Kagawa và tài năng trẻ 18 tuổi của bóng đá Chile là Angelo Henrique (nhiều khả năng tham dự trận gặp Newcastle đêm nay), nhưng lại không cân nhắc chiêu mộ một tiền vệ trung tâm. Những mục tiêu khác mà M.U hướng đến ở kỳ chuyển nhượng Hè 2012 đều không phải là tiền vệ trung tâm, như Eden Hazard hay Lucas Moura.

Phải chăng Sir Alex tin rằng những Scholes, Anderson, Carrick, Fletcher hay tân binh Powell là quá đủ? Về số lượng thì không thiếu. Nhưng không ai trong số đó đảm bảo những yếu tố cần thiết cho một tiền vệ trung tâm hiện đại. Scholes chỉ giỏi điều tiết trận đấu và khả năng phòng ngự là rất hạn chế. Carrick quá chậm và khi tranh bóng, anh dựa nhiều vào phán đoán hơn là thể lực, vốn là yếu tố cần thiết ở Premier League. Anderson mãi chưa chịu lớn dù đã ở Old Trafford được 5 năm. Fletcher khó có thể quay trở lại thời đỉnh cao sau thời gian dài vắng mặt.

Điểm yếu ở vị trí tiền vệ trung tâm lộ rõ trong phần lớn các trận của M.U mùa này. Và có lẽ, đã đến lúc Sir Alex bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nếu cần một cầu thủ đã thích nghi với bóng đá Anh, trình độ tốt và giá vừa phải, Cheick Tiote của Newcastle chính là mục tiêu cần được xem xét.

Sau thời gian dài dưỡng thương, tiền vệ 26 tuổi người Bờ Biển Ngà sẽ trở lại với đội hình Newcastle trong chuyến làm khách tại Old Trafford đêm nay. Hai mùa gần đây, Tiote đã chơi cực hay và giúp Newcastle thăng hoa tột bậc. Anh vừa khỏe, vừa khéo, giữ bóng tốt và công thủ toàn diện. Tiote cùng với Cabaye, cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt, đã tạo nên cặp tiền vệ trung tâm hay bậc nhất Premier League mùa trước.

Tiote được định giá khoảng 15 triệu bảng mà thôi. Vậy khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, hãy hành động đi Sir Alex!

Dự đoán: 2-0

Đ.Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm