Viên gạch đầu tiên của Mourinho

30/06/2008 10:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Gần một tháng sau khi đặt chân đến Inter, “người đặc biệt” Jose Mourinho đã bắt đầu công việc xây dựng một triều đại mới. Viên gạch đầu tiên mà vị HLV người Bồ Đào Nha đặt xuống nền móng mới tại Giuseppe Meazza là người học trò cũ ở Chelsea, tiền vệ Frank Lampard.

Chelsea vẫn đang cố níu kéo nhằm kiếm thêm một khoản chi phí, nhưng có một điều gần như chắc chắn rằng, tiền vệ Frank Lampard sắp thuộc về đội bóng của chủ tịch Massimo Moratti. Mọi chuyện chỉ còn chờ đợi hợp thức hóa trên giấy tờ và lời xác nhận từ phía hai CLB. Việc chiêu mộ Lampard có thể xem là bước đi đầu tiên của HLV Jose Mourinho kể từ ngày ông chính thức lên thấy thế Roberto Mancini dẫn dắt Inter. Tuyến giữa của Inter đã rất mạnh trong 2 năm qua, nhưng với Lampard, Mourinho muốn hoàn thiện nó hơn cho cuộc chinh phục châu Âu.

Xét về nhiều góc độ khác nhau thì đây là bản hợp đồng mang lại rất nhiều lợi ích cho Inter, trong cả hiện tại lẫn tương lai. Chỉ phải chi 9-10 triệu euro cho Chelsea để giải phóng hợp đồng của Lampard (hết hạn với Chelsea mùa Hè 2009 và anh có quyền ra đi theo luật Bosman), đây thực sự là cái giá quá hời với một tên tuổi đã khẳng định được chỗ đứng ở tầm thế giới trong nhiều năm qua. Giá trị thương mại và hình ảnh của Lampard cũng ăn đứt những người cũ ở Inter, mang lại cho CLB những khoản tiền khổng lồ để bù đắp vào chi phí đổ ra cho cuộc cải tổ (mất 30 triệu euro đền bù cho “bộ máy” Mancini).
 

Quan trọng hơn, Lampard sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hàng tiền vệ của Inter, nhiều khả năng sẽ không còn Stankovic (các CĐV Juve vừa tập hợp phản đối kế hoạch “Lão phu nhân” mua lại tiền vệ người Serbia này). HLV Mourinho đã công khai ý định loại Stankovic khỏi kế hoạch của mình, nên Lampard sẽ là một miếng ghép thay thế hoàn hảo. Từng có thời gian dài làm việc cùng nhau ở Stamford Bridge nên Mourinho và Lampard sẽ không cần mất nhiều thời gian để hiểu nhau. Trong trường hợp lối chơi dưới thời Mancini được giữ lại, Lampard cũng không quá lúng túng bởi anh có thể hoàn thành tốt vai trò phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.

Trong lịch sử, các cầu thủ đến từ đảo quốc sương mù rất khó hòa nhập với môi trường bóng đá Italia, vốn đòi hỏi tư duy chiến thuật hơn là lối đá dựa trên thể lực. Nhưng có thể Lampard sẽ không dễ rơi vào vết xe đổ của những người đi trước. Ở Chelsea, từ Mourinho đến Avram Grant, và trước đó có thể kể thêm Claudio Ranieri, lối chơi của đội bóng thành London đều mang đậm tính thực dụng nên có thể nói Lampard đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho cuộc phiêu lưu mới ở Serie A. Hơn nữa, khi đã chấp nhận mang về cậu học trò cũ của mình, HLV Mourinho chắc chắn sẽ xây dựng lối chơi xoay quanh tiền vệ mới vừa bước sang tuổi 30 này.

Cùng với Cambiasso và Vieira, sự có mặt của Lampard sẽ mang đến cho hàng tiền vệ của Inter một sức mạnh mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải nể, với khả năng phòng ngự vững chắc, trong khi sức công phá cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó, nếu lấy được thêm cả Quaresma (Porto, khả năng rất cao) lẫn Mancini (Roma), Inter sẽ như hổ được chắp thêm đôi cánh. Đó sẽ là một Inter theo đúng mong ước của Mourinho trên con đường hướng ra trời Âu.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm