Diego Costa: Trong bóng dáng Drogba thời đỉnh cao

16/10/2014 06:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ của Diego Costa trong màu áo Chelsea là quá ấn tượng, với 9 bàn trong 7 trận đầu tiên của mùa giải. Dường như anh đang tái hiện lại thời kì đỉnh cao của Didier Drogba, người lúc này đóng vai trò dự bị cho chính Costa.

Khi chấp nhận mua Diego Costa với giá 32 triệu bảng vào mùa hè vừa qua, Mourinho phải đối mặt với không ít ánh mắt nghi ngờ. Không thể phủ nhận tiền đạo 25 tuổi này đã chơi quá hay trong màu áo Atletico Madrid mùa giải trước với 35 bàn thắng ở mọi mặt trận. Tuy nhiên điều khiến cho nhiều người lo ngại là màn trình diễn tệ hại của anh trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2014. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Costa có thể thành công ở Chelsea hay không, khi mà một cầu thủ Tây Ban Nha khác là Fernando Torres không thể hiện được mình ở sân Stamford Bridge.

Kể từ khi Drogba rời Chelsea vào năm 2012, hàng công trở thành nỗi nhức nhối của đội chủ sân Stamford Bridge. Samuel Eto’o và Demba Ba đều không thuyết phục được Jose Mourinho, thế nên họ phải ra đi vào cuối mùa trước. Romelu Lukaku vẫn chưa đủ tầm để đáp ứng được đòi hỏi. Với sự xuất hiện của Costa, Mourinho đã tìm ra một sự thay thế chính xác cho Drogba.

Tất nhiên, sự thay thế của Costa ở đây là hình ảnh Drogba thời đỉnh cao. Bởi cùng lúc Costa xuất hiện thì Drogba cũng trở lại Chelsea. Ít nhất Costa có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ phía chân sút người Bờ Biển Ngà trong ngắn hạn, thay vì phải trực tiếp làm lu mờ người đàn anh. Theo tiết lộ của Mourinho, sự trở lại của chân sút 36 tuổi này hoàn toàn là khía cạnh chuyên môn, chứ không phải do yếu tố tình cảm chi phối.

Dù sao, người ta cũng nhìn thấy không ít điểm tương đồng giữa Costa và Drogba. Cả hai đều là những mẫu tiền đạo giàu sức mạnh với khả năng vừa có thể kiểm soát trên không, lại dễ dàng tạo lợi thế trong những tình huống tranh chấp ở các vị trí có thể ghi bàn. Họ đều là những cầu thủ không được nhiều người yêu mến, nhưng lại chiếm được cảm tình từ phía các cổ động viên Chelsea. Đồng thời cả hai còn có khả năng săn bàn rất tốt, khiến cho các hàng thủ ở nội địa lẫn châu lục phải sợ hãi.

Trong 8 năm ở giai đoạn đầu khoác áo Chelsea, Drogba đã ghi được 157 bàn trong 341 lần ra sân ở mọi đấu trường. Pha làm bàn đáng nhớ nhất của anh đương nhiên là cú đánh đầu mang về bàn gỡ hòa cho Chelsea trước Bayern Munich ở trận chung kết Champions League. Drogba đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng Chelsea cũng như không ít phần thưởng cá nhân. Rõ ràng việc mua tiền đạo người Bờ Biển Ngà với giá 24 triệu bảng năm 2004 quả là một phi vụ đầu tư không tồi chút nào.

Vậy có cơ hội nào để Costa tái lập những gì Drogba đã làm hay không? Hoàn toàn có thể. Cả hai đều đến nước Anh ở giai đoạn tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Những gì Costa làm được vào lúc này cũng không thua kém ngày đầu của Drogba là bao: 9 bàn trong 7 trận ở Premier League, 2 lần được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Costa lên tới hơn 70%.

Rõ ràng, bóng dáng Drogba thời đỉnh cao có thể được nhìn thấy rõ ở Diego Costa hiện tại.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm