Jose Mourinho tự ‘đá phản lưới nhà’: Khi kẻ vĩ đại cũng lố bịch

05/05/2013 11:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Trong 21 năm, 18 HLV và chỉ 5 lần vào bán kết Champions League. Với Mourinho, kẻ bị lên án nhiều nhất, là 3 lần vào bán kết trong 3 năm”, cách mà Jose Mourinho mang lịch sử Real Madrid để nói về bản thân trở nên lố bịch. Luôn nổi bật và thường chiến thắng trong các cuộc “khẩu chiến”, thế nhưng Mourinho vừa tự đá phản lưới trước cánh báo chí Madrid.


Mourinho đưa danh sách 18 HLV kém mình trước báo giới

Jose Mourinho đã cùng Real viết nên kỷ lục trong lịch sử La Liga, với cột mốc 100 điểm mùa trước. Chắc chắn, khi mùa giải này khép lại, kỷ lục ấy không bị xô ngã. Trong trường hợp thắng cả 5 vòng đấu còn lại, Barca cũng chỉ có thể chạm đến con số ấy, chứ không thể tạo kỷ lục mới, như cách mà họ từng giành 55 trong số 57 điểm tuyệt đối ở giai đoạn lượt đi. Kỷ lục 121 bàn thắng của “Mou Team” cũng khó bị xô đổ trong mùa này. Để có thể vượt qua con số này, Barca phải ghi trung bình nhiều hơn 4 bàn/trận ở 5 vòng sắp tới.

Những gì mà Mou làm được trong mùa giải trước là rất đáng trân trọng. Kết thúc chu kỳ thống trị tuyệt đối của Barca ở La Liga bằng chiến thắng ngay trên sân Camp Nou, đó là điều tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì khác. Và, chiến thắng của “Mou Team” cũng khiến cuộc chia tay giữa Pep Guardiola với Barca không đẹp như ý muốn. Chiến thắng mà Mou và Real giành được mùa trước như một cú đánh đầu tiên, khiến Barca suy sụp và cho đến nay cũng chưa gượng dậy được như ý muốn. Chức vô địch La Liga mùa này là không đủ để nói rằng Barca vẫn mạnh.

Mou được sinh ra cho những chiến thắng và các kỷ lục. Chỉ có điều, ông không biết cách chấp nhận thất bại, chấp nhận sự thật mình là kẻ thua cuộc.

Sự lố bịch của Mourinho

Một danh sách 18 đời HLV trong vòng 21 năm ở sân Bernabeu được Mou ghi sẵn trên giấy, và được ông công bố trong cuộc họp báo, diễn ra từ hôm thứ Sáu vừa qua. Trước câu hỏi Mourinho thành công hay thất bại trong 3 mùa ở Bernabeu, nếu ông thực sự ra đi vào tháng Sáu tới, Mou thẳng thừng bảo, 18 HLV trước đó không thể sánh với ông, người có 3 mùa liên tiếp đưa Real vào bán kết Champions League.

Một bàn đá phản của chính Mou! Del Bosque có 4 mùa liên tiếp đưa Real ít nhất vào bán kết, và đã đoạt 2 chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu. Trong cái danh sách 21 HLV mà Mou liệt kê và công bố trước báo chí, có sự hiện diện của Jupp Heynckes. Đúng là Heynckes không đưa Real vào bán kết nhiều lần, nhưng là do ông chỉ làm việc đúng một mùa giải tại Bernabeu. Chỉ mùa duy nhất 1997-98 thôi, Heynckes đã giúp Real khép lại hơn 3 thập niên ngóng trông chiếc Cúp Champions League.

Mà thực tế, Real đưa Mou về Bernabeu không phải để lập lại kỷ lục 3 lần liên tiếp thua ở bán kết giải đấu lớn nhất châu Âu. Điều mà Real và Florentino Perez muốn là chức vô địch. Trong 3 năm, Real có thể thua từ vòng bảng 2 lần, nhưng một chiếc Cúp là thành công. Mou đã không làm được điều mà Perez đòi hỏi ở mình! Hãy nói về mặt tiền thưởng: 3 lần lọt vào bán kết, tiền thưởng là 15 triệu euro (5 triệu euro mỗi mùa). Con số này không bằng việc chỉ cần vào chung kết 1 lần và chiến thắng (17 triệu euro).

Để giải phóng hợp đồng của Mou với Inter, Perez phải bỏ ra cho đội bóng Italia 18 triệu euro. Mức lương trả riêng cho Mou là 15 triệu euro. Như vậy, riêng Mou ngốn của Real tổng cộng 63 triệu euro, chưa tính tiền thuế thu nhập 52% phải nộp mỗi năm. Bên cạnh đó, những khoản chuyển nhượng khổng lồ cũng đã được Perez bỏ ra theo yêu cầu của Mou vào mỗi mùa hè. 93 triệu euro cho mùa đầu tiên; 55 triệu euro trong năm tiếp theo; và năm thứ ba mất 33,5 triệu euro cho Modric (nếu kể cả các khoản khác và bonus, chi phí là 42 triệu euro). Tiêu tiền nhiều, nhưng không danh hiệu có nghĩa là thất bại.

Có một sự thật: sự vĩ đại của Mou được đổi lại bằng tiền và tiền - trừ khi còn ở Porto. Chelsea tiêu tổng cộng 409,2 triệu euro cho giấc mơ Champions League với Mou. Ông dùng 134,8 triệu euro ở Inter. Real là 181,5 triệu euro. Như vậy, trong vòng 9 năm là hơn 725 triệu euro, nhưng chỉ một chức vô địch.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

21 Những HLV bị Mou liệt kê là kém mình gồm Toshack, Di Stefano, Antic, Arsenio, Beenhakker, Benito Floro, Capello, Heynckes, Hiddink, Lopez Caro, Garcia Remon, Camacho, Del Bosque, Luxemburgo, lần thứ hai của Capello, Juande, Schuster và Pellegrini.

4 Trong 4 mùa giải dẫn dắt Real, Del Bosque đều đưa CLB ít nhất vào đến bán kết, và giành 2 danh hiệu Champions League.

63 Real mất 63 triệu euro cho Mou trong 3 năm qua. Cụ thể gồm 18 triệu euro trả cho Inter, và 15 triệu tiền lương mỗi mùa.

725,5 Trong 9 năm qua, kể từ mùa hè 2004, Mourinho đã chi ở các CLB Chelsea, Inter và Real khoản tiền 725,5 triệu euro. Đổi lại là 1 chiếc Cúp Champions League.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm