Petr Cech: Mourinho là ký ức đẹp trong tôi

04/07/2013 13:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành của Chelsea sẽ là tay trống chính trong một liên hoan nhạc rock ở Cộng hòa Czech trước khi trở về CLB trình diện tân HLV Jose Mourinho.

“Tôi sẽ có mặt ở liên hoan đó vào thứ Sáu tuần này”, anh nói về buổi đại nhạc hội tại Czech, nơi 12.000 người sẽ tụ tập về sáu sân khấu lớn để nghe các ban nhạc rock trình diễn, và Cech sẽ góp vui với tư cách một tay trống nghiệp dư. Tiếp đó, thứ Hai tuần sau sẽ là ngày đầu tiên Mourinho gặp mặt tất cả các cầu thủ của ông. Dù là những người trẻ mới lên đội một hay một thủ thành kỳ cựu đã 31 tuổi như Cech, tất cả đều sẽ phải chứng tỏ mình xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát của The Blues mùa tới.

Mourinho đã giúp tôi khởi nghiệp

Cech có lợi thế vì đây đã là lần thứ 6 anh tới sân tập Cobham để gặp một HLV mới, nếu tính cả nhiệm kỳ ngắn ngủi của Roberto Di Matteo. Thêm vào đó, Mourinho là HLV đầu tiên nhưng cũng là mới nhất mà anh gặp. “Mọi HLV tới đây đều mang theo những ý tưởng của họ, ký một hợp đồng dài hạn và hy vọng sẽ ở lại đây mãi mãi. Mỗi năm tôi đều nói: Đây là một HLV giỏi có rất nhiều kinh nghiệm, thuộc loại hàng đầu thế giới, hy vọng ông ấy sẽ ở lại đây nhiều năm, nhưng rồi thực tế khác hẳn. Bóng đá là như vậy”.

“Tuy nhiên, với Jose, tôi chỉ có những ký ức đẹp. Ông ấy trao cho tôi cơ hội bắt chính ở Chelsea. Lúc đó tôi mới 22 tuổi, gia nhập một CLB lớn (từ Rennes) nơi Carlo Cudicini đang là lựa chọn số 1. Anh ấy là thủ môn có nhiều trận sạch lưới nhất ở mùa trước đó. Tôi nghĩ: nếu HLV mới tới và để anh ấy bắt chính, mình coi như xong đời. Đó là một thử thách, nhưng ông ấy đã cho tôi cơ hội bắt chính và thể hiện mình. Sự nghiệp của tôi khởi đầu từ đó. Ngoài ra, rõ ràng là chúng tôi đã có một giai đoạn thành công. Tôi hy vọng lần này cũng sẽ như thế”.

Giai đoạn thành công đó mang về 2 Premier League, 1 Cúp FA và 2 League Cup trong vòng 3 năm, khiến sự trở lại của chiến lược gia người BĐN lần này càng ý nghĩa. “Ông ấy luôn khiến các cầu thủ rất quyết tâm”, Cech nói. “Ông ấy hiểu rõ đội bóng và mỗi người thấy mình là một phần của CLB. Ông ấy chú ý tời từng chi tiết khi chuẩn bị cho mỗi cầu thủ… ông ấy cũng đòi hỏi rất cao, khiến mọi người muốn làm việc. Vấn đề là thái độ và tinh thần thôi. Ở Premier League, các đội chơi với những phong cách hoàn toàn khác nhau, bạn phải tìm ra cách thích hợp, tức là phải được chuẩn bị về mặt chiến thuật để hạ gục đối thủ. Không ai làm việc đó tốt hơn Mourinho”.

Mục tiêu của Chelsea là giành mọi danh hiệu

HLV người BĐN ra đi đột ngột vào mùa hè năm 2007. “Đó là một sự ngạc nhiên lớn vì không ai nghĩ ban lãnh đạo đội bóng lại phá vỡ cấu trúc đang thành công”, Cech nói. Lần trở về này của Mourinho, bối cảnh Premier League đã thay đổi nhiều. Sir Alex Ferguson đã rời Old Trafford; Manchester City hiện do Manuel Pellegrini dẫn dắt, tiếp tục tiêu tiền một cách điên cuồng; Tottenham vẫn là một thế lực đang lên, trong khi Arsenal và Liverpool đầy tham vọng trở lại. Mùa tới, sẽ chỉ có Arsene Wenger và Mourinho là những HLV từng biết mùi vô địch ở Premier League.

“Chúng tôi có cơ hội, nhưng Man City và M.U vẫn là mối đe dọa chính”, Cech bình luận. “HLV Arsenal đang chịu nhiều áp lực về danh hiệu. Họ sẽ phải cho thấy họ có thể thách thức chức vô địch. Về phần chúng tôi, mục tiêu vẫn như thế: cố gắng giành mọi danh hiệu có thể. Sự cuốn hút với các CĐV, truyền thông và ngay cả những người trung lập, là có Mourinho trở lại và chúng tôi cũng sẽ bị chú ý rất nhiều, nhưng mục tiêu và tham vọng không thay đổi”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Học làm thủ môn cùng Cech

Cech đã dành cả tuần trước của anh hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ bước đầu khởi nghiệp, với 130 trẻ em tuổi từ 7 tới 15 đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Hàn Quốc tới California, từ Anh tới Nam Phi, tham dự một trại tập huấn bóng đá hè do chính Cech tổ chức tại Sparta Prague.

“Không chỉ là chuyện bóng đá, tôi còn trao đổi với các em về thực phẩm an toàn và có ích cho sức khỏe, rằng các em cần phải biết cách chăm sóc bản thân, tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng học hỏi trong đội bóng”, Cech kể. “Chúng tôi không ngây thơ nghĩ rằng chỉ một tuần ở đây sẽ khiến các em là những người tốt hơn hay cầu thủ giỏi hơn hẳn, nhưng chúng tôi cố dạy các em để các em sẽ không cần ai hướng dẫn trong nửa năm tới. Rất nhiều em tiến bộ rõ rệt khi trở lại trại tập huấn mùa đông hoặc mùa hè sang năm. Chúng tôi hài lòng nhất với điều đó”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm