Thua nữa là Mourinho mất ghế?

20/09/2013 06:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù khởi đầu Champions League năm nay bằng thất bại trước Basel, thật khó có thể tin Roman Abramovich sẽ ra tay với Jose Mourinho ngay tức khắc. Nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy Mourinho cần phải nhanh chóng cải thiện tình hình.

Ít giờ sau khi trận đấu kết thúc, Abramovich đã bất ngờ ghé thăm phòng thay đồ của Chelsea. Chắc chắn tỷ phú người Nga không hề hài lòng chút nào về màn trình diễn của thầy trò Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha thừa hiểu ông cần phải làm gì: Nhanh chóng vực dậy tinh thần đội bóng, cụ thể hơn là bằng chiến thắng trong trận derby London với Fulham cuối tuần này.

Trong lần trở lại Chelsea, Mourinho nói rằng ông muốn gắn bó dài hạn. Nhưng ai cũng biết thói quen của Abramovich. Ông đã từng chi đến 77 triệu bảng để sa thải tổng cộng 7 HLV khác nhau, trong đó có chính Mourinho vào năm 2007. Thế nên, Abramovich muốn sa thải là có thể làm được ngay. Số tiền chi ra đền bù hợp đồng cho các HLV so với khối tài sản kếch xù trị giá 10,2 tỷ USD chẳng thấm vào đâu.


Một điều nữa Mourinho cần lưu ý là Abramovich thường ra quyết định vào thời điểm ông nhận thấy đội bóng đang có nguy cơ mất kiểm soát tình hình. Điển hình, ông từng tống khứ Scolari khi Chelsea vừa bắt đầu văng khỏi tốp 4 Premier League. Tương tự, Villas-Boas phải nói lời tạm biệt khi Abramovich nhìn thấy nguy cơ trắng tay sau hai trận thua trước Napoli và West Brom. Gần nhất, Di Matteo bị sa thải khi Chelsea tiến rất gần nguy cơ bật bãi ngay từ vòng bảng.

Tất nhiên, nhìn vào lịch thi đấu, Mourinho vẫn còn cơ hội để tránh đi theo vết xe đổ ấy. Cuối tuần này là trận tiếp đón Fulham ở Premier League. Giữa tuần sau sẽ là cuộc đối đầu với đội hạng dưới Swindon ở Cúp Liên Đoàn Anh. Đây rõ ràng là thời cơ để Mourinho dập tan những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng phong độ.

Dù sao, có một điều khiến Mourinho an tâm là nếu trong trường hợp muốn sa thải ông ở thời điểm này, sẽ thật khó để Chelsea tìm người thay thế. Bởi các HLV có tiềm năng dẫn dắt Chelsea đều đã có nơi có chốn. Juergen Klopp rất hạnh phúc với công việc tại Dortmund. Pep Guardiola chưa có vấn đề gì ở sân Allianz Arena.

Nhưng Mourinho không được chủ quan. Abramovich nổi tiếng là chuyên gia thay HLV giữa dòng. Những HLV tạm quyền lại thường mang lại thành công rực rỡ, với hai trường hợp gần nhất là Di Matteo và Rafa Benitez.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Mourinho tự tin cơ hội đi tiếp

Dù thất bại ở lượt trận đầu tiên, Mourinho vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp của Chelsea. Phát biểu trên trang Sky Sports, ông cho biết: “Chúng tôi không được quên mục tiêu phải là 1 trong 2 đội dẫn đầu bảng để lọt vào vòng sau, dù vẫn còn khoảng cách khá xa. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng và tôi tin vào cơ hội của Chelsea. Chúng tôi đã thua trận đầu tiên, thế nên sẽ phải chiến thắng trong những trận đấu tới, dù là trên sân Basel, Schalke hay Bucharest”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm