Jose Mourinho: "Chủ tịch của tôi sẽ cho tôi thời gian"

17/09/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chỉ sau 3 trận đấu chính thức, song dấu ấn của Mourinho lên đội bóng mới Real Madrid là điều mà tất cả không thể phủ nhận. Bernabeu đã bắt đầu bị "Người đặc biệt" chinh phục. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ vẫn chưa thực sự cảm thấy hài lòng, đặc biệt là với cái cách các học trò của ông kết thúc những pha tấn công. Trong bài trả lời phỏng vấn nhanh sau trận gặp Ajax, Mourinho đã nói rất thẳng thắn về những điểm sáng cũng như những điểm chưa được trong lối chơi của Real Madrid.

*Hỏi: Martin Jol nói rằng đây là một trận đấu giữa những đứa trẻ với những người đàn ông...

Trả lời: Phải là những đứa trẻ với những đứa trẻ mới đúng. Đội bóng của chúng tôi rõ ràng là đội bóng của những đứa trẻ nếu các anh bỏ Carvalho và Casillas ra. Đùa thế thôi, nhưng dù sao thì tôi cũng chưa thực sự hài lòng vì các tiền đạo của tôi vẫn chơi chưa thực sự tốt.

*Ông có lo lắng với trường hợp của Ronaldo?

Mourinho vẫn cần thêm thời gian - Ảnh Getty

Những chuyện như thế này có thể được giải quyết dễ dàng. Có thể một trận nào đó Ronaldo chơi không tốt nhưng anh ấy vẫn có thể ghi được 3 bàn thắng. Tôi chỉ lo lắng khi chúng tôi chỉ sút được có 2 cú mỗi trận, hoặc khi Casillas "phải" làm cầu thủ xuất sắc nhất. Thực tế thì 3 trận vừa rồi, Casillas hầu như không phải chạm tay vào bóng.

*Liệu Ronaldo và Higuain có hợp với triết lý của ông?

Tôi không có gì phải lo lắng cả. Họ đều là những tiền đạo giỏi và luôn biết phải làm gì tốt nhất. Về phần mình, tôi không muốn 5 người tấn công và 5 người phòng ngự. Tôi muốn phòng ngự với 10 người, và tấn công với 6 người. Điều này mang lại sự cân bằng cho đội bóng. Về mặt chiến thuật, Ronaldo có thể mang lại sự cân bằng như thế. Còn về những bàn thắng, chúng sẽ tự tìm tới thôi. Rồi có một ngày nào đó sẽ có một bóng phải trả giá cho tất cả những cơ hội mà chúng tôi đã bỏ lỡ.

Tại sao lại là 4-3-3?

Đây là một hệ thống mang lại sự cân bằng. Xabi Alonso và Khedira bổ sung cho nhau rất tốt vì họ là một cặp tiền vệ phòng ngự "ảo": Khi Khedira dâng lên thì Xabi sẽ ngay lập tức di chuyển vào giữa và lấp vào chỗ trống của anh. Dù sao thì tôi cũng cần thêm thời gian, và tôi tin ông Chủ tịch của tôi sẽ cho tôi thêm. Cầu thủ hỏi xin tôi thời gian, và tôi hỏi xin ông Chủ tịch.

Oezil?

Những người ở Madrid rất thông minh, và họ đều hiểu vì sao Khedira và Oezil nên ở đây. Không dễ để chiếm được tình cảm của các CĐV ở Bernabeu, nhưng với Oezil, chuyện ấy chỉ là vấn đề của thời gian...

Lam Giang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm