Ai cản nổi Chelsea đăng quang?

14/11/2014 07:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù mùa giải mới đi qua 11 vòng, nhưng Chelsea đang có dấu hiệu tách tốp, khi các ứng viên như Man City, Arsenal, Man United và Liverpool đều thi đấu dưới phong độ, trong khi những đội đứng sau Chelsea lại là Southampton, West Ham và Swansea.

Mới đây, HLV Arsene Wenger thừa nhận gần như Arsenal không thể cạnh tranh chức vô địch với Chelsea sau trận thua trước Swansea. Trận thua này diễn ra ngay sau khi đội chủ sân Emirates để cho Anderlecht lội ngược dòng gỡ hòa 3-3 ở Champions League. Đáng chú ý, Arsenal mới chỉ thắng 4 trận từ đầu mùa trước các đội ở nhóm cuối.

Thực tế, thầy trò Wenger chỉ có đúng một kiểu chơi là tấn công đẹp mắt. Điều này khiến cho cựu cầu thủ Paul Merson mô tả chiến thuật của Arsenal chẳng có tổ chức gì cả. Còn cựu HLV đội tuyển Anh Glenn Hoddle thì chỉ ra: “Arsenal không có đủ cầu thủ để tranh chấp với đối thủ. HLV Wenger có quá nhiều cầu thủ chơi cùng một phong cách”.

Với Man City, họ chẳng khác gì hình ảnh đội bóng một người. Nhà ĐKVĐ Premier League sẽ ra sao nếu không có những bàn thắng của Sergio Aguero? Tiền đạo người Argentina chính là người đem về một điểm cho Man City trong chuyến làm khách trước QPR cuối tuần trước. Man City lúc này kém Chelsea tới 8 điểm. Mùa trước, họ từng bứt phá để giành được chức vô địch Premier League. Nhưng không có gì đảm bảo điều đó sẽ lặp lại ở mùa này.

Phong độ của Yaya Toure vào lúc này là khá tệ hại. Bản hợp đồng mới Eliaquim Mangala có vẻ không xứng đáng với mức phí 32 triệu bảng. Còn Fernandinho, anh từng là một phần trong hàng tiền vệ Brazil ở trận thua 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014.

Việc Man City đến lúc này chưa thắng một trận nào ở Champions League mùa này khiến cho những lời phàn nàn của họ về cách thức phân chia hạt giống trở nên lố bịch. Sẽ là hồ đồ nếu kết tội Manuel Pellegrini, người đã mang về chức vô địch Premier League mùa trước. Nhưng có điều gì đó không ổn ở sân Etihad.

Vấn đề của Liverpool nằm ở chỗ HLV Brendan Rodgers đang lấy số lượng bù chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Vị trí thứ 11 phản ánh chính xác tình hình của đội chủ sân Anfield. Tài năng trẻ Raheem Sterling bộc lộ dấu hiệu muốn nghỉ ngơi, điều được coi là xa xỉ với HLV Rodgers.

Còn ở Old Trafford, Louis van Gaal vẫn đang chật vật hơn cả David Moyes, dù ông được cấp nguồn ngân sách rộng rãi để mua sắm. 16 điểm sau 11 trận là khởi đầu tệ hại nhất của Man United trong một mùa giải Premier League.

Những gì Man United cần là sự ổn định nơi hàng thủ, giúp cho Robin van Persie nổ súng trở lại, đồng thời đưa Angel Di Maria trở lại trung lộ, thay vì bắt cầu thủ người Argentina dạt biên, nguyên nhân dẫn đến việc anh chơi dưới phong độ.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm