Chelsea: Cầu thủ trẻ bị cho mượn… mãi mãi?

11/09/2014 14:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Chelsea thu lợi lớn từ việc cho mượn hàng loạt cầu thủ của họ, những vấn đề nảy sinh từ đó đáng để các nhà điều hành bóng đá phải cân nhắc.

Một ví dụ là Kenneth Omeruo, một hậu vệ đa năng 20 tuổi đã đá chính mọi trận cho ĐT Nigeria ở World Cup 2014. Tới Chelsea từ CLB Bỉ Standard Liege hơn 2 mùa trước, anh chưa được đá chính một trận nào, trải qua cả mùa 2012-13 với CLB Hà Lan Den Haag, rồi Middlesbrough từ tháng 1/2014. Anh sẽ tiếp tục chơi ở Boro trong mùa này.

Gael Kakuta cũng đã đi chệch hướng bất chấp từng được kỳ vọng rất lớn khi chuyển tới Chelsea từ Lens năm 2009. Kể từ đó, anh đã lưu lạc theo dạng cho mượn ở Fulham, Bolton, Dijon, Vitesse Arnhem, Lazio và Rayo Vallecano, chỉ đá tổng cộng 6 trận cho Chelsea và sự nghiệp của anh đã chững lại.

Những ví dụ còn rất nhiều, Josh McEachran, Nat Chalobah, Ryan Bertrand, Patrick van Aanholt… Chelsea có thể lập luận rằng hầu hết những người họ cho mượn là các cầu thủ hàng đầu có thể tiếp tục sự nghiệp ở đỉnh cao và có hy vọng trở thành khoản đầu tư sinh lời lớn cho CLB. Nhưng câu hỏi là liệu sự phát triển của các cầu thủ đó tốt hơn, hay tệ hơn, vì bị đội bóng chủ sở hữu đối xử như một món hàng cần đầu cơ?

Patrick Bamford, tiền đạo trẻ người Anh đã gây ấn tượng ở Football League trong màu áo Nottingham Forest, MK Dons và Derby County trước khi tới Boro mùa này, có lẽ không bao giờ được đá chính ở Stamford Bridge. Nhưng Chelsea vẫn thu được một khoản phí chuyển nhượng kha khá nếu bán anh cho một đội tầm tầm ở Premier League.

Wallace, một tài năng trẻ người Brazil, được đưa về tháng 1/2013 và được cho mượn ngay lập tức trở lại Fluminese. Anh trải qua mùa trước trên ghế dự bị ở Inter Milan và mùa này tới Vitesse Arnhem. Mối liên hệ giữa Chelsea với CLB Hà Lan này đã khiến nhiều đội khác ở giải vô địch Hà Lan nổi giận, nhưng đội bóng Anh không làm gì phạm luật.

“Ban tổ chức Premier League đã thảo luận với các CLB về luật xung quanh những vụ chuyển nhượng tạm thời, hay vẫn gọi là cho mượn cầu thủ, và hiện nhìn chung không ai muốn có thay đổi gì”, một nhân vật cấp cao giấu tên thuộc ban tổ chức giải Ngoại hạng nói. “Luật lệ liên quan tới việc cho mượn cầu thủ quốc tế thì lại là thẩm quyền của FIFA”.

Luật hiện thời giới hạn các đội Premier League chỉ được mượn tối đa 4 cầu thủ mỗi mùa, với tối đa không quá 2 người cùng một thời điểm và không quá 1 người từ cùng 1 CLB cho mượn. Tuy nhiên, không có giới hạn nào cho việc một đội có thể cho mượn tối đa bao nhiêu cầu thủ. Những động cơ để xử lý vấn đề cho mượn cầu thủ ở UEFA và FIFA cũng không lớn, khi hai tổ chức này còn quá nhiều bận tâm khác.

Những lo ngại chính là sự phát triển của các cầu thủ trẻ, việc CLB chỉ coi cầu thủ như một món đầu cơ kiếm tiền và cả các kết quả thi đấu sẽ bị bóp méo khi một đội như Chelsea cho mượn nhiều cầu thủ giỏi tới các đội yếu hơn kèm theo điều khoản những người này không được phép đá các trận gặp Chelsea.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm