Mourinho: "Tôi thích những vòng đấu loại trực tiếp”

11/02/2011 17:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Real Madrid đã lọt vào trận chung kết Cúp Nhà vua với kình địch Barca, và đây cũng là trận chung kết đầu tiên của HLV Jose Mourinho với đội bóng Hoàng gia TBN. Nhân sự kiện này, kênh RealmadridTV đã có buổi phỏng vấn Mourinho.

* Chúc mừng ông đã có trận chung kết đầu tiên với Real Madrid. Ông cảm thấy thế nào khi đưa Real tới trận chung kết này?

Mourinho: "Tôi thích những vòng đấu loại trực tiếp” - Ảnh Getty

-  Tôi nghĩ đây chỉ là một bước tiến nhỏ, chứ không phải những gì tôi mong muốn từ đội bóng của mình. Nếu bạn nói với tôi rằng đỉnh cao nhất trong thời gian dẫn dắt Real Madrid của tôi là việc lọt vào trận chung kết Cúp Nhà vua, thì tôi sẽ rất thất vọng. Đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Khi còn ở Chelsea, bước đệm đầu tiên của tôi là lọt vào trận chung kết Carling Cup và cũng vào giữa mùa như bây giờ.

* Vòng 16 đội Champions League sắp tới và từ những gì Real đã thể hiện ở Cúp Nhà vua, có vẻ như đội bóng của ông chơi rất tốt ở các trận đấu loại trực tiếp. Đó có phải là một tín hiệu tốt trước trận gặp Lyon?

- Tôi thích những vòng đấu loại trực tiếp. Tôi nghĩ hình thức thi đấu này được thiết kế cho những người mạnh mẽ về tinh thần bởi áp lực ở đây là rất lớn. Một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Ví dụ, mùa trước khi Real Madrid gặp Lyon mùa trước, mọi người đều nghĩ rằng tỷ số thua 0-1 ở Lyon là đủ để tính toán cho trận lượt về, nhưng kết quả thế nào thì ai cũng biết (Real thua chung cuộc 1-2 – PV). Tôi nhớ rằng Real có cơ hội để ghi bàn thắng thứ hai trong trận lượt về nhưng họ đã không làm được, để rồi Lyon gỡ hòa 1-1.

* Ông nổi tiếng với biệt danh “chuyên gia đá Cúp”. Vậy điều gì giúp ông thành công ở các vòng đấu loại trực tiếp?

- Như tôi đã nói, bạn cần có một tinh thần mạnh mẽ ở những trận đấu kiểu này. Bạn cũng cần phải phân tích kỹ đối thủ bởi những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Tôi đã quen với việc chơi trận lượt đi để chiến thắng. Không quan trọng bạn sẽ chơi trận lượt đi trên sân nhà hay sân khách, đó là trận đấu mà bạn phải cố gắng giành chiến thắng. Tôi nghĩ đó là một cách tiếp cận trận đấu tốt.

* Cầu thủ nào gây ấn tượng với ông nhất?

- Tôi có thể nói rằng Arbeloa là mẫu cầu thủ không gây ấn tượng với mọi người bởi anh ấy không phải là Maradona hay Zidane. Nhưng Arbeloa là mẫu cầu thủ gây ấn tượng với các HLV, trong đó có tôi. Trong thang điểm từ 0 đến 10, anh ấy không được điểm 10 nhưng cũng không bao giờ có điểm 6. Anh ấy luôn đạt từ 7 đến 9 điểm. Bạn có thể trông cậy vào Arbeloa.

* Ông đã huấn luyện và thành công với các đội bóng ở BĐN, Anh và Italia. Sau nửa mùa giải dẫn dắt Real Madrid, ông làm cách nào để giải quyết sức ép đến từ việc huấn luyện một đội bóng lớn?

- Tôi không giải quyết (cười). Tôi không cảm thấy như vậy. Trách nhiệm của việc dẫn dắt Real Madrid đối đầu với Atletico Madrid cũng như khi tôi dẫn dắt Uniao Leiria đối đầu với một đội bóng nhỏ khác của BĐN. Đối với tôi, đơn giản là bạn phải cố gắng hết khả năng trong mọi trận đấu và tận hưởng nó cho dù đối thủ có là đội bóng lớn hoặc nhỏ.

* Ông muốn được nhớ tới theo cách nào trong lịch sử bóng đá?

- Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Trong 50 năm nữa, một số người sẽ hỏi “Ai là HLV đầu tiên đoạt Quả bóng Vàng?”. Jose Mourinho. “Ai là một trong 3 người đoạt 2 chức vô địch Champions League ở hai đội bóng khác nhau?”. Tôi là một trong số đó. “Ai là một trong những HLV đoạt 3 chức vô địch ở 3 giải VĐQG khác nhau?”. Tôi là một trong số đó. Lịch sử được viết bởi những gì bạn làm nhưng tôi không quan tâm về điều đó.

Vũ Mạnh (Lược dịch từ realmadrid.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm