(TT&VH)- Sẽ có những cái bắt tay, những lần ôm chào nhau, nhưng sẽ chỉ có một người nở nụ cười sau mỗi trận Barca-Real, hoặc Pep, hoặc Mou. Cuộc đấu mà tầm vóc của 2 CLB đã vượt ra khỏi khuôn khổ TBN ấy sẽ ghi đậm dấu ấn của 2 nhà cầm quân tài ba. Nếu Barca và Real còn có ý nghĩa hơn cả một CLB thì Pep và Mou không chỉ là HLV đơn thuần mà tự bản thân họ phải là biểu tượng của những nhà vô địch trên băng ghế chỉ đạo rồi!
Mourinho không có cơ duyên và phẩm chất để trở thành một cầu thủ nổi tiếng như người đồng nhiệm. Sự lẫy lừng mà ông có được nhờ vào tài cầm quân và cá tính rất đặc biệt, chỉ xem mình sau Chúa. Pep thì từng là một trong những tên tuổi sáng chói của làng túc cầu từ những năm 90 thế kỉ trước. Bỏ lại quá khứ lẫy lừng, bây giờ họ lại gặp nhau để phân định cao thấp. 4 trận Barca-Real, 4 trận Pep-Mou. Bạn có thể trông đợi điều gì ở họ? Những toan tính, điều chỉnh, xúc cảm, niềm vui và nỗi buồn, tất cả sẽ có trong hơn nửa tháng tới đây. Ai sẽ thắng ai? Barca đang có phần trội hơn Real, nhưng Pep chưa hẳn đã chiếm ưu thế với Mou. Con số thống kê đang ngả về Pep, nhưng Mou là người không thể đoán trước được.
Thượng đế sinh ra Mourinho, và người cũng nhào nặn một Guardiola để làm đối trọng. Cuộc chạm trám giữa hai HLV hay nhất thế giới cấp CLB là cuộc chiến giữa hai phong cách trái ngược, từ ứng xử cho đến lối chỉ đạo. Điểm chung lớn nhất giữa Pep và Mou là tài năng không thể chối cãi và đều vô địch Champions League lúc còn khá trẻ. Pep và Barca mềm mại, Mou và Real rực lửa. Pep ôn hòa và khiêm nhường. Mou hay phát ngôn gây sốc và tự cao. Sự nhã nhặn của Pep đương đầu cùng lối khiêu khích của Mou. Nhưng nói gì đi nữa, cả Pep và Mou đều là những người giàu tự tin và không thiếu niềm tự hào bản thân bao giờ, cũng giống như Barca và Real!
Mourinho (phải) và Guardiola sẽ có dịp tái ngộ- Ảnh Getty
Ở tuổi 40, Mou đã là một hiện tượng khi giành Champions League cùng Porto. Từ đó, trải qua 3 CLB đến nay, vẫn là một Mourinho với kiểu huấn luyện và áp đặt những nét rất riêng của mình lên đội bóng. Chặt chẽ là yếu tố hàng đầu, luôn hướng tới sự cân bằng trong công thủ, nếu không thắng thì cũng được không để thua. Đề cao tính tập thể và đồng đều trong vận hành, nghĩa là ai cũng phải chơi vì cả đội và các tuyến luôn đồng đều về chất lượng. Real hiện nay cũng tuân theo những phương châm đó. Nhưng tại sao lượt đi Mou thua Pep những 0-5? Có lẽ các học trò cũng cần thời gian để hiểu ông thầy.
38 tuổi, Pep cũng lên ngôi vương Châu Âu cùng Barca.Thuyền trưởng của Barca là một người nhã nhặn, bặt thiệt, và thời còn đá bóng, ông đã lang bạt từ TBN, đến Italia, Mexico rồi cả Qatar! Pep chỉ mới chỉ đạo mỗi Barca, không kinh qua nhiều CLB như Mou ở nghiệp HLV, nhưng lại từng trải ở nghiệp cầu thủ. Với Pep, kỉ luật và sự hy sinh vì toàn đội được coi trọng. Ông xem và biến Barca là một gia đình lớn. Thứ bóng đá duy mĩ mà Pep theo đuổi phải được dựa trên nền tảng hòa hợp con người. Tiqui-taca như một dòng chảy mà không ai được phép cho mình bơi ngược lại.
Vậy đấy, trí và sức lực của Pep và Mou sẽ dồn cả cho chặng đường sắp tới. Hai người ấy cầm hai lá cờ hiệu đứng trên mỗi chiến tuyến với những tính toán khác nhau nhưng mục đích thì y hệt. Ai cũng muốn vô địch Liga, Cúp Nhà Vua TBN, loại được địch thủ truyền kiếp tại Champions League. Pep muốn duy trì đế chế Barca, Mou muốn lật đổ nó. Pep muốn lưu danh muôn thuở với tư cách là người đầu tiên giành 2 cú ăn ba cho Barca. Mou muốn tên mình trở thành vĩ đại khi là người đầu tiên vô địch Champions League với 3 đội bóng khác nhau. Thế nào cũng được. Với chúng ta, được xem họ thi tài, không phải bằng đôi chân mà bằng cái đầu, đã là niềm vui lớn giữa cuộc sống bận rộn muôn bề rồi…
Huỳnh Anh
Con số 5 Mourinho đã 5 lần chạm trán với Pep, mùa giải trước, ông cùng Inter giao đấu với Barca 4 lần, Mou thắng 1, hòa 1, thua 2. Trong lần còn lại, Real của Mou đã thua Barca của Pep 0-5. 1 vs. 2 So về danh hiệu cấp CLB, Mou đang có được một chiếc Cúp mà Pep chưa giành được, đó là Cúp UEFA (Europa League bây giờ). Mou giành nó cùng Porto. Nhưng Mou lại thiếu chức VĐTG các CLB và siêu Cúp Châu Âu mà Pep có. 17 Mou đã dành được 17 danh hiệu khác nhau trong 9 năm với 3 CLB là Porto, Chelsea và Inter. Con số này ở Pep là 7 với Barca trong vòng 3 năm. |