Cánh én Falcao có làm nổi mùa xuân?

02/07/2011 14:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tỏa sáng cùng Porto, Falcao đang được đánh giá là một trong những chân sút hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, khi quay trở lại Colombia, nơi thiếu vắng các đối tác cùng đẳng cấp, liệu tiền đạo này có thể phát huy hết khả năng?

Ở River Plate, Radamel Falcao đã ít nhiều được chú ý nhưng phải từ khi sang Porto năm 2009, chân sút này mới gây ấn tượng mạnh. Ngay trong mùa đầu tiên thi đấu ở châu Âu, tiền đạo người Colombia đã ghi tới 34 bàn chỉ trong 43 trận. Năm nay, Falcao còn bùng nổ dữ dội hơn với thành tích 39 bàn/43 trận. Đặc biệt, ở Europa League, “Máy bay tiêm kích” đã nổ súng tới 18 lần, phá vỡ kỷ lục 15 bàn của Juergen Klinsmann lập cùng Bayern ở mùa 1995-1996. Với tài săn bàn bẩm sinh, có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân cùng khả năng đánh đầu siêu hạng, Falcao đang là một trong những cái tên “hot” nhất của kỳ chuyển nhượng năm nay với giá ước tính khoảng 27 triệu bảng.

Colombia kì vọng vào Falcao - Ảnh Getty

Nhưng trái ngược với những con số vô cùng rực rỡ tại CLB, thành tích của chân sút đang được đánh giá thuộc nhóm hàng đầu châu Âu này tại đội tuyển quốc gia lại rất nghèo nàn. Khoác áo Colombia từ năm 2007 nhưng đến nay, Falcao mới ghi được 7 bàn trong 28 lần ra sân. Cũng không thể nói tiền đạo của Porto thiếu nhiệt tình bởi anh luôn là một trong những người chơi năng nổ nhất của “Los Cafeteros”. Chứng kiến phong độ khá tệ hại của Falcao khi quay trở lại ĐTQG, các CĐV Colombia đang lo ngại chân sút này sẽ đi vào vết xe đổ của Juan Pablo Angel, tiền đạo thi đấu rất hay tại River Plate và Aston Villa nhưng không mấy nổi bật ở “Los Cafeteros” (9 bàn sau 33 trận).

Thực ra, việc Falcao hay Angel thi đấu kém cỏi không hoàn toàn do lỗi của các cầu thủ này. Ở CLB, những chân sút trên có thể tỏa sáng bởi được chơi cùng các đối tác tài năng còn khi quay trở lại Colombia, khi xung quanh chỉ toàn những cầu thủ “lẹt đẹt”, dù cố gắng, các tiền đạo này cũng không thể gánh được cho cả đội. Ở hàng thủ, “Los Cafeteros” có những cầu thủ khá xuất sắc chơi tại Serie A như Mario Yepes, Cristian Zapata, Juan Zuniga hay Pablo Armero. Nhưng ở hàng tiền vệ, đội bóng này không có những gương mặt ấn tượng. Nổi bật nhất chỉ là Fredy Guarin, đồng đội của Falcao ở Porto, người mùa vừa rồi mới chiếm được suất đá chính nhờ Raul Meireles chuyển sang Liverpool. Ở hàng công, người đá cặp của Falcao cũng chỉ là Hugo Rodallega, cầu thủ đang thi đấu cho Wigan.

Không có những đối tác ăn ý tiếp đạn hay hỗ trợ khi cần thiết, Falcao không thể tỏa sáng cũng là dễ hiểu. Faustino Asprilla, người năm 1996 được FIFA chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 6 của thế giới, có thể trở thành chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử bóng đá Colombia một phần do tài năng nhưng phần khác cũng nhờ may mắn có một đối tác tuyệt vời là huyền thoại Carlos Valderrama. Tiền vệ có mái tóc giống sư tử này sở hữu kỹ thuật siêu việt cùng khả năng chuyền bóng cực nhanh những vẫn chính xác là người tiếp đạn lý tưởng cho Asprilla. Nên nhớ tại Copa America 1987, Valderrama mới là cầu thủ xuất sắc nhất giải chứ không phải Diego Maradona hay Romario. Fredy Guarin có lẽ cố gắng cả đời cũng không thể sánh được với bậc đàn anh.

Là người nổi tiếng nhất nên mọi kỳ vọng của người hâm mộ Colombia đặt cả lên Falcao. Nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, Falcao dù xuất sắc cũng sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu những đối tác ăn ý. Có lẽ chỉ có một phép màu mới giúp chân sút này làm thỏa mãn những hy vọng lớn lao của các CĐV.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm