Giải Monte Carlo mở rộng: Federer thắng dễ, Tsonga về nước sớm

13/04/2011 18:38 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Sau Davydenko và Youzhny (10) lại có thêm một tay vợt khá tên tuổi phải nói lời chia tay sớm với giải Monte Carlo mở rộng 2011 là hạt giống số 12 Tsonga trong khi "Tàu tốc hành" Federer có chiến thắng dễ dàng 6-2, 6-1 trước đối thủ ưa thích của anh là Kohlschreiber.

Federer đã có mặt ở vòng 3 giải Monte Carlo mở rộng-Ảnh Getty

Vòng 1, hạt giống số 10 của Nga Youzhny bị loại bởi tay vợt người Đức Florian Mayer với các tỷ số 6-3, 2-6, 6-3. Vòng 2, đến lượt tay vợt người Pháp Tsonga điền tên mình vào danh sách "nạn nhân" khi anh "giã từ vũ khí" khá đơn giản trước Ivan Ljubicic chỉ sau 2 set với các tỷ số 7-6(2), 6-4.

Ngoại trừ nỗi thất vọng mang tên Tsonga, các tên tuổi khác đều giành chiến thắng ở vòng 2 này. Federer đã hạ Kohlschreiber trong cả 5 lần họ đụng nhau trước đó nên lần này không ngạc nhiên khi anh tiếp tục có chiến thắng chóng vánh trước tay vợt người Đức xếp hạng 32 thế giới với các tỷ số 6-2, 6-1. Tay vợt Thụy Sĩ từng 3 lần liên tiếp vào chung kết Monte Carlo các năm 2006, 2007, 2008 (nhưng đều thua Nadal) hạ quyết tâm chinh phục giải này năm nay.

Sự vắng mặt của Djokovic giúp Federer bớt đi một đối thủ đáng gờm nhưng "ông vua" sân đất nện Nadal vẫn còn đó. Tay vợt số 1 thế giới làm mưa làm gió ở Monte Carlo suốt 6 năm qua và anh đang kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định sự thống trị của mình bằng chức vô địch Monte Carlo năm thứ 7 liên tiếp. Chính Federer đã phải thừa nhận Nadal là ứng viên vô địch số 1 ở giải này.

Dù sao "Tàu tốc hành" đã có khúc dạo đầu yên ả để ghi tên mình vào vòng 3. Cùng thẳng tiến vào vòng 3 của Monte Carlo mở rộng như Federer còn có những tên tuổi khác như hạt giống số 4 người Tây Ban Nha, David Ferrer, hay hạt giống số 5 người CH Czech, Berdych. Á quân Wimbledon 2010 có chiến thắng nhẹ nhàng với các tỷ số 6-2, 6-3 trước tay vợt xếp hạng 78 thế giới Olivier Rochus trong khi David Ferrer không mấy khó khăn để đánh bại người đồng hương Feliciano Lopez sau 2 set với các tỷ số 6-2, 6-0. Đây là lần thứ 2 họ gặp nhau ở Monte Carlo và cả hai lần Ferrer đều là người chiến thắng.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm