Với Bale, Real sẽ đá thế nào?: Siêu tấn công hay siêu bất công?

26/08/2013 21:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu sức mạnh của đội bóng bằng tổng sức mạnh của từng cá nhân cộng lại thì Real chắc chắn là đội có hàng công "khủng" nhất thế giới. Nhưng bóng đá không đơn giản như phép cộng sơ khai. Làm thế nào khai thác tối đa năng lực của cả đội hình đá chính lẫn những cầu thủ dự bị là câu hỏi khó với HLV Ancelotti, người cũng mới bắt đầu mùa giải đầu tiên với Real Madrid.

Với lực lượng quá dồi dào, Real hoàn toàn có thể đá "phiêu" theo kiểu 4-1-4-1 với Modric đá thấp và bộ tứ Bale, Oezil, Isco, Ronaldo chơi phía sau Benzema. Phong cách chơi ấy đã tuyệt chủng từ thập niên 1970 và tiềm ẩn đầy rẫy rủi ro như những gì Real từng trải qua khi bán Makelele, dẫn tới không còn tiền vệ phòng ngự nào đúng nghĩa.



Bale sẽ mang tới cho Ancelotti 1 sự lựa chọn 'khủng' trên hàng công của Real

Ancelotti cũng có thể chọn sơ đồ 4-3-3 từng sử dụng ở Chelsea với Ronaldo, Bale ở hai bên cánh; Isco và Modric (hoặc Oezil nếu không bị bán) ở trung tuyến còn Benzema đá cắm. Hoặc một giải pháp khác là trở lại 4-2-3-1 của Mourinho: Ronaldo và Bale vẫn đá cánh còn Isco chơi hộ công theo đúng sở trường. Hoặc một giải pháp khác là loại bỏ Benzema và chơi không tiền đạo, với Bale và Ronaldo đá cao nhất và thường xuyên áp sát cầu môn...

Real sẽ trở thành đội bóng siêu tấn công như mong muốn của Chủ tịch Flo Perez nhưng cũng sẽ đầy bất công cho các cựu binh. Một hiệu ứng domino có thể đi theo Gareth Bale. Mọi nỗ lực của Di Maria sẽ bị chối bỏ. Tiền vệ người Argentina là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều thứ 5 trong loạt giao hữu Hè (429 phút) và góp mặt trong tất cả các trận. PSG và một số CLB đã lôi kéo Di Maria nhưng anh quyết tâm ở lại để giành vị trí. HLV Ancelotti hiểu và đề cao sự tâm huyết ấy nhưng giờ đây Di Maria sẽ phải chọn một đội bóng mới hoặc chấp nhận vai trò dự bị.

Đắng cay nhất là trường hợp của Mesut Oezil, người năm ngoái đã lập kỳ tích với 35 đường chuyền thành bàn trên tất cả các đấu trường tham dự. Cầu thủ người Đức đã bị đẩy khỏi vị trí "số 10" ưa thích để dạt sang cánh phải và giờ đây có thể sẽ bị bán. Nếu không phải Oezil thì sẽ là Modric. Ronaldo cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, việc một ngòi nổ khác là Bale cùng tồn tại trong đội sẽ khiến số lượng bàn thắng của anh kém đi và màn trình diễn bớt nổi trội hơn, đồng nghĩa với cơ hội giành QBV bị cắt giảm.

Sự xuất hiện của Gareth Bale còn là một thách thức lớn cho các cầu thủ trẻ. Đầu tiên là Jese Rodriguez, người chơi cùng vị trí với Bale và sau đó là Alvaro Morata.

Ng. Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm