Tin di sản

Mới di dời được bảy hộ sống trong di tích Đàn Xã Tắc

09/04/2009 09:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện có 394 hộ dân sinh sống trong vùng bảo vệ di tích Đàn Xã Tắc, trong đó có 95 hộ dân sống trong khu vực I (khu vực cần được bảo vệ nghiêm ngặt). Trước mắt, tỉnh đã lập phương án di dời, giải tỏa 66 hộ dân đang sinh sống trong vùng để khôi phục lại hệ thống di tích này, nhưng đến nay chỉ mới di dời được bảy hộ ở khu vực Đàn Tế.

Hiện, việc trùng tu di tích Đàn Xã Tắc và hoàn thiện công tác tổ chức lễ tế đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành theo một lộ trình kéo dài nhiều năm, tiến tới khôi phục lại quy mô lễ tế như ngày xưa. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đang xây dựng bộ hồ sơ khoa học về lễ tế Xã Tắc, hướng đến việc đề nghị UNESCO công nhận đây là loại hình Di sản văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu đại diện của nhân loại.

Ông Phùng Phu, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: việc phục chế lại Đàn Xã Tắc còn gặp nhiều khó khăn, lớn nhất là việc giải tỏa dân sinh sống trong khu vực đàn, để càng chậm thì số người sinh sống càng tăng và số nhà ở xây dựng trái phép xảy ra khá nhiều. Hiện đền chính của đàn nằm ở vị trí trung tâm của tổng thể kiến trúc có hai tầng, hình vuông nay chỉ là một gò đất có dạng hình thoi, cao khoảng 1,5m, dài 80m, rộng 22m. Mọi dấu vết kiến trúc của khu vực đàn tế cũng như các lan can và tường thành bảo vệ hầu hết đã không còn, ngoại trừ một số gạch và đá cổ nằm rải rác quanh gò đất và một số công trình kiến trúc khác như bình phong hậu, hồ nước, bia "Thái Xã Chi Thần", nền móng đàn...

Quốc Việt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm