Thị trường World Cup : ‘Chợ đen’ thắng lớn?

27/06/2014 15:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 đã sắp sửa kết thúc vòng bảng và ứng viên xứng đáng nhất cho chức vô địch vẫn chưa thực sự lộ diện, nhưng ngay từ bây giờ, chân dung của “kẻ chiến thắng” tại World Cup 2014 đã lộ diện, đấy chính là những tổ chức cá cược bóng đá bất hợp pháp.

1. Thực chất đây là cảnh báo được tờ Express của Anh đưa ra từ trước khi World Cup 2014 khai mạc, và sau một nửa hành trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, hãng thông tấn AP nhận định: “Những người thắng lớn nhất tại World Cup có thể là các nhà cái bất hợp pháp tại châu Á”.

Trên thực tế, ngày 19 và 20/6 vừa qua, cảnh sát Macau vừa triệt phá 2 đường dây cá cược bóng đá bất hợp pháp, và số tiền tang vật thu được lên tới gần 650 triệu USD, trong đó có con bạc đặt cược số tiền lên tới 5 triệu USD.

Đánh bạc bị xem là bất hợp pháp trên lãnh thổ Trung Quốc đại lục song lại được cho phép ở 2 vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc là Macau và Hong Kong. Tuy nhiên, đây cũng là 2 điểm nóng của châu Á nói riêng và thế giới nói chung về tình trạng cá cược bất hợp pháp.

Một báo cáo của Hong Kong Jockey Club, nhà hoạt động cá cược lớn thứ 2 thế giới, cho biết doanh thu của họ ở World Cup 2010 đã giảm sút 1,6% so với World Cup 2006, mà nguyên nhân chính được xem là bởi sự phát triển rộng khắp của các nhà cái bất hợp pháp.

2. Không chỉ ở Hong Kong hay Macau mới diễn ra tình trạng này, mà ở nhiều quốc gia châu Á khác như Thái Lan hay Malaysia cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan cảnh sát quốc gia Thái Lan cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 1.677 người trong thời gian từ 9/6 tới 21/6 vì tham gia cá cược tại World Cup và đã đóng cửa 675 website cá cược bất hợp pháp.

Một tổ chức kinh doanh tại Thái Lan vừa đưa ra con số rằng dự kiến người Thái sẽ tiêu khoảng 43 tỷ baht (tương đương 1,3 tỷ USD) cho cá cược bóng đá bất hợp pháp trong thời gian diễn ra World Cup 2014.

Ông Anucha Romyanan, quyền phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan, cho biết: “Người Thái rất ham mê cá cược và World Cup chính là quãng thời gian mà tệ nạn cá cược bùng nổ. Người dân cố gắng truy cập vào các trang cá cược và vì thế nhiệm vụ của cảnh sát là tìm ra các website này để đóng cửa”.

Còn tại Malaysia, báo chí nước này đưa tin cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 31 người vì tham gia cá cược các trận đấu tại World Cup 2014 một cách bất hợp pháp. Số tiền tang vật mà cảnh sát Malaysia thu được từ các vụ việc này là 61.215 ringgit Malaysia (tương đương 19.000 USD) và 5.650 đôla Singapore (tương đương 4.500 USD). Cảnh sát Malaysia cũng cho biết sẽ tiếp tục chiến dịch truy quét các đường dây cá cược bất hợp pháp trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2014.

3. Ở Việt Nam tình trạng cá cược bất hợp pháp là một vấn đề vô cùng nhức nhối, đặc biệt là trong thời gian diễn ra World Cup 2014. Có một thực trạng là hầu hết các nhà cái cá độ bóng đá quy mô ở châu Á, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, đều đã tìm cách xác lập sự hiện diện của mình tại Việt Nam thông qua nhiều hình thức khác nhau để phục vụ những người có máu đỏ đen.

Trước và trong thời gian World Cup 2014, rất nhiều website cá cược châu Á đã công khai những chương trình “khuyến mãi” nhằm thu hút người chơi lập tài khoản cá cược ở trang của mình. Hầu hết các website cá cược này đều đã được Việt hóa “hoàn hảo”.

Tương tự như ở các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á khác như Hong Kong, Macau, Thái Lan hay Malaysia, tại Việt Nam, người chơi cá cược bóng đá đều được các nhà cái phục vụ còn hơn cả Thượng đế, và đặc biệt nhà cái luôn rất bảo đảm “chữ tín”. Chúng tôi đã trò chuyện với một số dân chơi cá cược bóng đá thâm niên và tất cả đều khẳng định chưa bao giờ bị mất tiền theo kiểu bị lừa đảo trong các giao dịch với các nhà cái quốc tế.

Trước đây, khi các website cá cược bóng đá mới xuất hiện tại Việt Nam, việc có được một tài khoản trên mạng để chơi cá cược còn khá nhiêu khê và nhờ thế nhiều tay giang hồ có đất sống nhờ đứng ra làm đại lý trung gian. Tuy nhiên, bây giờ việc cá cược đã đơn giản hơn rất nhiều, không ít website cá cược còn sẵn sàng cử nhân viên phục vụ khách hàng từ A tới Z, với điều kiện là khách hàng có tài khoản ATM và máy tính nối mạng Internet.

4. Tháng 5 vừa qua, Trung tâm Quốc tế về An ninh thể thao đặt trụ sở tại Qatar công bố báo cáo cho biết cá cược bất hợp pháp chiếm tới 80% trong doanh số từ 200 tỷ EURO tới 500 tỷ EURO (271 tỷ USD tới 678 tỷ USD) của cá cược thể thao mỗi năm. Cũng theo Trung tâm Quốc tế về An ninh thể thao, lượng tiền “bẩn” được lưu hành trong thị trường chợ đen về cá cược bất hợp pháp mỗi năm lên tới trên 140 tỷ USD.

Giải thích về xu hướng này, ông Patrick Jay, Giám đốc thương mại của Hong Kong Jockey Club, cho biết: “Tội phạm có tổ chức bây giờ đã chuyển sang thâm nhập vào bóng đá vì bọn chúng thấy rằng đây là lĩnh vực dễ dàng gặt hái lợi nhuận hơn nhiều so với những hình thức kinh doanh kiểu xã hội đen “truyền thống” như mại dâm, ma túy. Cách thức mà bọn chúng thực hiện là tổ chức cá cược hoặc dàn xếp tỷ số trận đấu”.

Điều đó cho thấy tình trạng cá cược bóng đá bất hợp pháp vẫn là tệ nạn khiến cả thế giới nhức nhối chứ không riêng gì Việt Nam, và không hề có sự phân biệt giữa các quốc gia chấp nhận hợp pháp hóa hoặc không chấp nhận hợp pháp hóa đánh bạc.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm