Tuyển thủ Minh Đức bắt cá 2 tay?

04/02/2009 10:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Minh Đức đã gói ghém hành lý ra ở, tập với Thể Công suốt từ ngày 3 Tết Kỷ Sửu, đã nhận cả đồng phục của đội bóng quân đội, nhưng hôm qua đã phải âm thầm đi Hải Phòng để giải quyết chuyện thỏa thuận hợp đồng với đội bóng đất Cảng.

Hôm qua, người của Thể Công xác nhận điều này và cho biết Minh Đức đã nhận lương của Thể Công và đã ký hợp đồng với đội bóng quân đội, nhưng hiện vẫn còn vướng mắc với đội bóng XMHP. Cụ thể, Đức sau khi hết hạn hợp đồng với đội bóng Sông Lam Nghệ An, anh đã ký một bản hợp đồng ghi nhớ với XMHP, rằng sẽ đầu quân cho đội bóng đất Cảng kể từ mùa 2009. Trước đây, trợ lý Hoàng Gia của XMHP cũng từng cho biết là Đức sẽ về XMHP ngay khi lúc ấy có thông tin là Thể Công đã nhận được sự đồng ý của Minh Đức.

Xét về mặt pháp lý, Đức hiện là người của Thể Công dù thời điểm anh ký hợp đồng với đội bóng này là sau khi ký với XMHP. Lý do là hợp đồng với Thể Công là bản hợp đồng có tính pháp lý: hợp đồng lao động dành cho cầu thủ chuyên nghiệp, còn hợp đồng với XMHP chỉ là hợp đồng ghi nhớ.
 
Nếu xảy ra tranh chấp giữa Thể Công và XM.HP về Minh Đức (3) thì trung vệ này sẽ là người thiệt thòi nhất.
 
Nếu có một cuộc tranh chấp và Thể Công thực sự muốn giữ lại Minh Đức, họ chắc chắn sẽ đạt được mục đích. XMHP chỉ có thể có Minh Đức trong trường hợp Thể Công chấp nhận nhường cầu thủ này.

Hôm qua, HLV Vương Tiến Dũng nói: “Đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi. Thể Công không tranh giành cầu thủ trong trường hợp này, hoàn toàn không. Vấn đề xuất phát từ Minh Đức. Bây giờ cần có sự thỏa thuận của 3 bên. Nếu lãnh đạo Thể Công cho phép Minh Đức đi Hải Phòng, tôi cũng có thể chấp thuận. Giải pháp thỏa thuận trong trường hợp này là tốt nhất, vì nếu tranh chấp xảy ra, chỉ có Minh Đức là khó khăn, vì như thế là vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp khi 1 cầu thủ ký hợp đồng cùng lúc với 2 CLB, dù 1 trong số đó chỉ là hợp đồng ghi nhớ”.

Thể Công, nơi có cả tiểu đội trung vệ cừ khôi, phần lớn đều được gắn mác tuyển thủ, quá chật chội. Đức có thể cạnh tranh được vị trí, nhưng sẽ không dễ dàng gì, dù đó là một môi trường chơi bóng rất tốt, bậc nhất trong số các đội bóng ở miền Bắc. Đến với một đội bóng thực sự cần trung vệ dĩ nhiên là sự lựa chọn hợp lý hơn là đến với một đội bóng vốn đã thừa trung vệ. Đức cũng từng được Thể Công nhắm cho vị trí tiền vệ trung tâm nhưng HLV Vương Tiến Dũng, ngay từ khi chưa chắc chắn có sự sẵn sàng của Quốc Vượng, thì ông cũng không đánh giá cao Đức ở vị trí nào khác, trừ trung vệ.

Vậy là XMHP có thể có được người mà họ rất cần, thậm chí cần hơn cả vị trí chạy cánh Thành Lương, vì họ trong suốt mùa giải 2008 cho tới quá trình chuẩn bị vừa qua vẫn mất cân đối giữa công và thủ.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm